Nỗ lực để đồng bào thêm tin yêu

Thứ Năm, 21/12/2023, 08:15

“Đó là một trong những tiêu chí luôn được Công an xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận) chú trọng xuyên suốt quá trình thực thi nhiệm vụ bảo đảm sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương sau 4 năm thực hiện đề án đưa Công an chính quy về cơ sở”, Đại úy Nguyễn Thành Phú, Trưởng Công an xã Phước Chiến chia sẻ khi tiếp chuyện PV Báo CAND.

Nằm không xa quốc lộ 1A về phía Tây và có tuyến tỉnh lộ 706 kết nối vùng đồng bằng Thuận Bắc với miền núi Bác Ái, nhưng Phước Chiến là một xã miền núi đặc biệt khó khăn. Toàn xã hiện có 1.248 hộ gia đình với 5.324 người dân cư trú ở 5 thôn, trong đó có 98% là đồng bào dân tộc Raglai. Người dân nơi đây chủ yếu trồng trọt ngô, đậu và chăn nuôi bò, dê, cừu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, quanh năm nắng gió khô hạn.

Khi lực lượng Công an chính quy được điều động về đây (đầu 2020), một trong những việc đầu tiên được chú trọng thực hiện là kiện toàn tổ chức Đảng bằng việc thành lập Chi bộ Công an xã Phước Chiến. Đến nay tất cả CBCS đều là đảng viên, trong đó có 2 Công an viên là người Raglai. Sâu sát với địa bàn, CBCS Công an xã Phước Chiến đến các thôn xóm rà soát từng hộ gia đình, tìm hiểu phong tục tập quán của đồng bào Raglai, nắm rõ đường ngang lối tắt.

Nỗ lực để đồng bào thêm tin yêu -0
Công an xã Phước Chiến (huyện Thuận Bắc Ninh Thuận) tuần tra bảo vệ ANTT ở địa phương.

Khi tiếp xúc với bà con, mỗi CBCS đều kết hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật; ngăn chặn và đẩy lùi các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan; cảnh báo về những thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân chủ động cảnh giác, kịp thời phối hợp hỗ trợ Công an đấu tranh phòng, chống… Đặc biệt là phải ghi nhận gia cảnh những hộ gia đình nghèo, đặc biệt khó khăn, người già neo đơn, khuyết tật, hoạn nạn… để tìm giải pháp hỗ trợ.

Theo đó, trong hai năm qua (2022- 2023), Công an xã Phước Chiến đã nỗ lực kết nối, tìm kiếm nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân là nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữ hơn chục căn nhà cho những gia đình nghèo với tổng kinh phí 595 triệu đồng; tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, trao tặng hơn 1.500 suất quà có tổng trị giá 760 triệu đồng. Anh Katơr Khoang, một trong 10 chủ nhân “mái ấm tình thương” cho biết, trước đây vợ chồng anh cùng 3 đứa con nhỏ cư trú trong căn nhà 8m2, vách đất, mái tôn, không điện, thiếu nước. Mỗi ngày họ địu con lên rẫy trồng trọt giữa vùng đất quanh năm nắng gió, khô hạn, nhiều bữa ăn chỉ có cơm trắng, muối rang và rau rừng. Có lần mưa giông ập đến, gió cuốn mái tôn căn nhà, anh em Công an phải hỗ trợ tu sửa.

“Nhờ các anh Công an xã Phước Chiến vận động mạnh thường quân tài trợ nên năm nay tôi cùng 9 gia đình khác được xây nhà mới với kinh phí mỗi căn 60 triệu đồng. Có nhà ở khang trang, đời sống sinh hoạt ổn định, chúng tôi an tâm trồng trọt chăn nuôi và luôn ghi ơn tấm lòng các anh Công an”, anh Katơr Khoang chia sẻ. Khi đồng bào thật sự tin yêu, cảm phục, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Phước Chiến chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng đến các thôn xóm, gắn kết với xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả nhiều mô hình ANTT như: “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, an toàn về ANTT”, “Tổ an ninh xung kích”, “Tiếng kẻng an ninh”… thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo người dân.

Bên cạnh đó, Công an xã Phước Chiến luôn chủ động làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, tăng cường công tác tuần tra khép kín các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm; kịp thời phát hiện và phối hợp các tổ chức đoàn thể hòa giải ổn thỏa các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp dân sự phát sinh trong đời sống thường nhật; thường xuyên cảm hóa giáo dục người lầm lỗi…

Bốn năm qua trên địa bàn Phước Chiến không có tội phạm ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng trong năm 2023 chỉ xảy ra 2 vụ phạm pháp hình sự, không có vi phạm pháp luật và tai nạn giao thông. Từ kết quả triển khai 155 ca tuần tra với sự phối hợp giữa Công an với dân quân, tổ an ninh xung kích, trong năm 2023 đã giải tán 94 nhóm gồm 936 thanh thiếu niên tụ tập nửa đêm mờ sáng, qua đó răn đe giáo dục 137 lượt đối tượng, 15 trường hợp ký cam kết không tụ tập gây ảnh hưởng trật tự công cộng; vận động người dân giao nộp 6 khẩu súng tự chế, 58 dao, kiếm, mã tấu và 150 pô xe độ chế…

Đặc biệt, Công an xã Phước Chiến thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp bảo đảm ổn định an ninh xã hội trong vùng đồng bào dân tộc và tôn giáo, không để “tà đạo”, “đạo lạ” xâm nhập; giải quyết ổn thỏa việc bồi thường hoa màu cho 17 hộ gia đình ở thôn Ma Trai liên quan đến thi công đường cao tốc…

Bà Chamaléa Thị Liếm, Chủ tịch UBND xã Phước Chiến cho biết, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách, nhưng năm 2023 kinh tế – xã hội ở địa phương tiếp tục đổi mới và phát triển, nhiều chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó tổng sản lượng lương thực 972 tấn, đàn gia súc 7.130 con, thu ngân sách hơn 49,3 tỷ đồng, tỷ lệ học sinh đến trường ở các bậc học đạt gần 99%, tỷ lệ hộ nghèo giảm 8,42%, 99% gia đình sử dụng nước sạch, 5/5 thôn và 96,1% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa…

“Góp phần tạo nên những nét sáng đẹp trong bức tranh kinh tế – xã hội xã Phước Chiến luôn có sự nỗ lực tích cực của đội ngũ Công an bảo đảm ổn định ANTT và bình yên cuộc sống. 4 năm qua, Công an xã Phước Chiến và nhiều lượt CBCS được Chủ tịch UBND, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, Chủ tịch UBND huyện Thuận Bắc tặng 2 bằng khen, 38 giấy khen. Năm 2023, Công an xã Phước Chiến được công nhận danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; Đại úy, Trưởng Công an xã Nguyễn Thành Phú được Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong chiến dịch “80 ngày đêm” thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử”, lãnh đạo UBND xã Phước Chiến cho biết thêm.

Hữu Toàn
.
.