Phối hợp hiệu quả trong phòng, chống tội phạm ở Bạc Liêu

Thứ Tư, 13/09/2023, 07:55

Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đi vào chiều sâu, tạo điều kiện thuận lợi cho bảo đảm an ninh chính trị (ANCT), giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH), phục vụ phát triển kinh tế xã hội (KTXH) của tỉnh.

Công an tỉnh Bạc Liêu chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh và các tổ chức thành viên tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Từ đó, phong trào ngày càng phát triển cả về nội dung, hình thức, khơi dậy sức mạnh to lớn của nhân dân, góp phần tích cực bảo đảm ANTT địa phương.

Công an từ tỉnh đến cơ sở phối hợp với tổ chức đoàn thể tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lồng ghép việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phối hợp vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm; cảm hóa người lầm lỗi tại gia đình, cộng đồng; xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT… được 65.000 cuộc, với gần 3 triệu lượt người tham dự.

Phối hợp hiệu quả trong phòng, chống tội phạm ở Bạc Liêu -0
Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với các cơ quan chức năng tiêu hủy nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ mà người dân giao nộp.

Hiện, Bạc Liêu có 265 mô hình bảo đảm ANTT ở cơ sở, trong đó có 8 mô hình được Bộ Công an công nhận nhân rộng toàn quốc, gồm: “CLB người hoàn lương”, “Tổ tự quản dòng tộc về ANTT”, “Tổ Giáo dân tự quản, tự phòng về ANTT”, “Tuyến kênh an toàn về ANTT”, “Tổ Ngư dân tự quản về ANTT trên biển”, “Tổ công nhân dịch vụ đô thị tự quản về ANTT”, “CLB 3 tích cực trong đồng bào Khmer” và “Câu lạc bộ nữ phòng chống tội phạm”. Bên cạnh đó, Công an các cấp chú trọng xây dựng, nhân rộng gần 1.300 tổ chức quần chúng theo các tuyến, địa bàn, lĩnh vực, góp phần từng bước đưa phong trào vào thực chất, phát huy tinh thần tự giác, trách nhiệm của người dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở cơ sở.

Xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi) có gần 70% dân số là đồng bào Khmer. Công an huyện Vĩnh Lợi phối hợp với Ban Chỉ đạo 138 xã Hưng Hội đã thành lập mô hình “Câu lạc bộ 3 tích cực trong đồng bào Khmer” vào ngày 10/10/2014. Thành viên là những người có uy tín, chức sắc các chùa và quần chúngtiêu biểu ở các ấp trên địa bàn, duy trì sinh hoạt theo 3 mục tiêu: tích cực tham gia thực hiện tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ANTT và tham gia tự hòa giải ở cơ sở; tích cực bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và văn hóa cộng đồng; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Sau 9 năm hoạt động, các thành viên mô hình đã cùng Công an xã tuần tra đảm bảo ANTT hơn 500 cuộc; hòa giải hơn 70 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Câu lạc bộ thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống đồng bào; đoàn kết, tương trợ nhau xóa đói giảm nghèo; vận động đóng góp kinh phí xây dựng 8 căn nhà tình thương; nâng cấp 20km đường giao thông nông thôn, hỗ trợ việc làm cho hàng chục trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, cùng hàng trăm phần quà cho các em học sinh nghèo hiếu học… với tổng trị giá hàng tỷ đồng.

Hay xã Tân Phong – một địa bàn vùng ven của thị xã Giá Rai vừa về đích trong xây dựng “Xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”. Đây là kết quả sau hơn 1 năm quyết tâm, nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng các ban, ngành, đoàn thể nhân dân trên địa bàn. Trong đó, có đóng góp không nhỏ của các mô hình, tổ chức quần chúng, đặc biệt là mô hình “Tổ giáo dân tự quản, tự phòng về ANTT” – một trong 8 mô hình của Bạc Liêu được Bộ Công an nhân rộng trong toàn quốc. Đặc biệt, mô hình “CLB Hội Cựu chiến binh phòng chống tội phạm” đã trở thành điểm sáng. Mô hình được Bộ Công an lựa chọn làm điểm chỉ đạo tổ chức hội nghị sơ kết nhằm nhân rộng trong toàn quốc vào ngày 18/7 vừa qua.

Công tác tuyên truyền được triển khai liên tục, đa dạng hóa về nội dung, hình thức, phù hợp với tình hình, đặc điểm từng địa phương, đối tượng cụ thể. Kết quả, người dân đã cung cấp 41.736 nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT, giúp lực lượng Công an điều tra, khám phá 5.850 vụ việc, gần 6.800 đối tượng; truy bắt, vận động 985 đối tượng truy nã ra đầu thú; vận động người dân giao nộp gần 12.000 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại… Góp phần phòng ngừa, giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT.

Có thể khẳng định, công tác phối hợp giữa Công an với MTTQVN và các tổ chức thành viên trong đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở Bạc Liêu đạt được hiệu quả tích cực. Đến nay, tỉnh Bạc Liêu đã chuyển hóa và đề nghị Bộ Công an đưa ra khỏi diện xã trọng điểm, phức tạp về ANTT 20/20 xã. Toàn tỉnh có 2 đơn vị cấp huyện, 49/49 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 11/15 phường, thị trấn đạt văn minh đô thị và gần 95% gia đình đạt chuẩn văn hóa…

V.Đức – P.Thảo
.
.