Phòng ngừa ma túy xâm nhập học đường tại địa bàn phức tạp

Thứ Năm, 20/04/2023, 12:13

Thông qua buổi tuyên truyền, báo cáo viên đã phổ biến đến các em học sinh và giáo viên nhà trường những thông tin về tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn; những kiến thức cần thiết về phòng, chống ma túy, tác hại của ma túy và nghiện ma túy cũng như trách nhiệm của học sinh và nhà trường trong phòng, chống ma túy.

Thực hiện chương trình công tác năm 2023, sáng 20/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy xâm nhập học đường cho hơn 500 học sinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước).

Phòng ngừa, ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường tại địa bàn phức tạp về ma túy -0
Các em học sinh hưởng ứng, tương tác nhiệt tình với báo cáo viên tại buổi tuyên truyền.
Phòng ngừa, ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường tại địa bàn phức tạp về ma túy -0
Buổi tuyên truyền nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho các em học sinh về tác hại của ma túy, qua đó giúp phòng ngừa, ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường tại xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước.

Thông qua buổi tuyên truyền, báo cáo viên là cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam đã phổ biến đến các em học sinh và giáo viên nhà trường những thông tin về tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn; những kiến thức cần thiết về phòng, chống ma túy, tác hại của ma túy và nghiện ma túy cũng như trách nhiệm của học sinh và nhà trường trong phòng, chống ma túy. Buổi tuyên truyền diễn ra trong không khí vui tươi, cởi mở, các em học sinh hưởng ứng, tương tác nhiệt tình với báo cáo viên.

Cũng tại buổi tuyên truyền, với mong muốn chia sẻ, động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại nhà trường, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã nhận đỡ đầu (hỗ trợ 500.000 đồng/ tháng) cho em Nguyễn Trần Thảo My, học sinh lớp 6/2 có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn, có thành tích xuất sắc trong học tập. Đây là việc làm nhân văn, có ý nghĩa sâu sắc nhằm giúp em My có thêm điều kiện để tiếp tục nỗ lực học tập tốt.

Được biết, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước được xác định là xã trọng điểm, phức tạp về ma túy cần phải tập trung chuyển hóa trong năm 2023. Trên địa bàn xã Tiên Cảnh hiện có gần 100 người nghiện ở ngoài xã hội.

Ngọc Thi
.
.