Sáng kiến trong công tác cấp căn cước công dân

Thứ Ba, 01/03/2022, 06:49

Thượng tá Đào Văn Thêm, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, việc thực hiện 2 dự án “Cơ sở dữ liệu về dân cư” và dự án “Sản xuất, cấp, quản lý CCCD” trên địa bàn tỉnh ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Phần lớn người dân làm nghề nông, lao động phổ thông nên tay bị khô, nứt, chai sạn… rất khó thu thập vân tay. Nhiều trường hợp lấy đi lấy lại nhiều lần nhưng chất lượng vân tay thu nhận vẫn rất thấp; số lượng máy móc thiết bị ít, hoạt động quá tải do cường độ làm việc suốt ngày đêm trong nhiều ngày…

Công an tỉnh đã đưa ra 2 phương án và từng bước, từng giai đoạn để thực hiện. “Các đề xuất của cán bộ, chiến sĩ đều được lãnh đạo phòng xem xét kỹ để tham mưu Ban Giám đốc chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện. Trong đó, quy trình thiết lập và vận hành trạm cấp CCCD lưu động đã được lập thành sơ đồ cụ thể dễ thực hiện”, Thượng tá Đào Văn Thêm cho hay.

Đại úy Phạm Văn Tiệp, cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, quy trình được thực hiện 4 bước. Bước 1 phân công 2 cán bộ, chiến sĩ có nhiệm vụ tra cứu thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia; nếu có thì lấy chuyển qua bước 2 và lấy hình ảnh, nếu không có thông tin thì hướng dẫn công dân kê khai và nhập dữ liệu; hoàn thành các bước tiếp theo của hồ sơ hôm trước gồm lập danh sách, yêu cầu cấp, xem, xác nhận thông tin trên thẻ…

Bước 2 là phân công 1 cán bộ thu nhận hình ảnh công dân. Bước 3 phân công 4 cán bộ, chiến sĩ thu nhận vân tay công dân. Bước 4 phân công 2 cán bộ, chiến sĩ thu biên lai, in giấy hẹn, hướng dẫn công dân…

Việc cải tiến phương pháp, quy trình đã giúp cụ thể hóa sơ đồ lắp đặt các thiết bị một cách hợp lý, khoa học phù hợp. Từ đó, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai, áp dụng có hiệu quả, nâng cao năng suất thu nhận hồ sơ cấp CCCD của tổ công tác. Từ mức mỗi tổ công tác chỉ thu nhận từ 150 – 200 hồ sơ/tổ/ngày, khi áp dụng quy trình mới đã nâng cao năng suất thu nhận vượt chỉ tiêu - trên 300 hồ sơ/tổ/ngày. Có tổ công tác thu nhận được từ 600 – 650 hồ sơ/ngày trong nhiều ngày liên tục.

Trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Bình Phước đã hoàn thành chiến dịch cấp CCCD, thu nhận và cấp được trên 722 nghìn thẻ CCCD gắn chip điện tử.

Đối với chiến dịch làm sạch dữ liệu, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Phước đã cải tiến, áp dụng quy trình 5 bước tối ưu làm sạch dữ liệu. Từ đó, trong thời gian ngắn đã thu nhập, bổ sung, cập nhật, làm sạch và đồng bộ lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được trên 1 triệu phiếu nhân khẩu thường trú (đạt 100%), hoàn thành và vượt tiến độ được giao, dữ liệu luôn đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” theo quy định.

Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, định kỳ hàng tháng, Công an tỉnh đều tổ chức sơ kết đánh giá kết quả đạt được và đề ra các giải pháp thực hiện.  Với những sáng kiến trong thực hiện 2 dự án, Công an tỉnh Bình Phước luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao. Trung bình mỗi tổ công tác thu nhận ít nhất từ 400 – 450 bộ hồ sơ/trạm/ngày, liên tục nằm trong top đầu toàn quốc, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Nguyễn Cảnh
.
.