Thành lập Chi hội phổi Quân đội và Công an

Thứ Bảy, 26/08/2023, 12:36

Ngày 26/8, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Đại hội Chi hội phổi Quân đội và Công an nhiệm kỳ 2023-2025 lần đầu tiên đã được tiến hành.

Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo các bệnh viện: Trung ương Quân đội 108, Y học cổ truyền Bộ Công an, Phổi Trung ương, cùng các chuyên gia, các bác sĩ  đầu ngành về bệnh phổi, đại diện các y bác sĩ công tác tại các bệnh viện trong ngành Công an, Quân đội trên cả nước.

Phát biểu tại đại hội, Thiếu tướng, GS.TS Đồng Khắc Hưng, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 103, chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong chuyên ngành lao và phổi nhìn nhận, việc ra mắt Chi hội là một sự kiện được nhiều người làm hô hấp trong Quân đội và Công an mong chờ. Mục tiêu mang lại nhiều lợi ích cho việc phát triển chuyên ngành lao và phổi trong Quân đội và Công an.

Thành lập chi hội phổi quân đội và công an -0
Ra mắt Ban chấp hành Chi hội phổi Quân đội và Công an nhiệm kỳ 2023-2025.

“Tôi rất mong có thêm sự tham gia của các điều dưỡng, chuẩn đoán hình ảnh về lĩnh vực này để tương lai xây dựng một chuyên ngành mạnh. Chúng tôi tin chất lượng chuẩn đoán, điều trị của rất nhiều người trong lĩnh vực này sẽ mang lại những hy vọng tích cực cho người dân trong việc điều trị bệnh liên quan đến chuyên ngành phổi và lao”, GS.TS Đồng Khắc Hưng nhấn mạnh.  

Kết thúc hội nghị, Đại hội đã bầu 8 đồng chí tham gia ban chấp hành, trong đó đồng chí PGS.TS Nguyễn Đình Tiến (Phó Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam – Chủ nhiệm khoa nghiên cứu hô hấp và lâm sàng, Bệnh viện 108) được bầu làm Chi hội trưởng; TS Định Thì Hòa (Chủ nhiệm Khoa Lao phổi, Bệnh viện 198 Bộ Công an ) và PGS.TS Tạ Quang Thắng (Phó Giám đốc Bệnh viện 103) làm Chi hội phó.

Nói về mục tiêu hoạt động của hội trong thời gian tới, PGS.TS Tạ Quang Thắng cho hay, hiện hội có 70 y bác sĩ tham gia. Đến hết nhiệm kỳ, hội đặt ra mục tiêu tăng số lượng hội viên tham gia lên 120 hội viên, tạo ra cầu nối trao đổi chuyên môn giữa hai lực lượng. Đồng thời phấn đấu nâng cao y đức cho các hội viên; đẩy mạnh hoạt động chuyên môn trong tuyến bệnh viện quân đội và công an trên cả nước; góp phần giúp các bệnh viện tiếp cận khoa học tiên tiến, giúp các bác sĩ xử lý tốt nhất các trường hợp bệnh khó; tổ chức các hoạt động cộng đồng về sức khoẻ, nâng cao nhân thức về bệnh phổi cho cán bộ chiến sĩ và cả người dân…

Phạm Huyền
.
.