Thưởng nóng lực lượng bắt giữ các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thứ Ba, 27/02/2024, 17:09

Ngày 27/2, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về thưởng nóng 10 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã truy bắt 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại tỉnh Quảng Ngãi và Đồng Nai.

Trước đó, vào lúc 6h30 ngày 21/2, tại xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt đối tượng truy nã Nguyễn Đức Tuân (SN 1974, quê xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An; thường trú phường Nhân Chính, quận thanh Xuân, Hà Nội).

Thưởng nóng lực lượng liên tiếp bắt giữ các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm -0
Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định trao thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh.

Nguyễn Đức Tuân là Tổng Giám đốc Công ty đầu tư Bất động sản Thăng Long Land, bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định ra Quyết định truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự” ngày 24/1/2024.

Trước đó, Nguyễn Đức Tuân lợi dụng lòng tin của ông Nguyễn Hữu An (ở phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) để ông An nộp số tiền 500 triệu đồng vào tài khoản Công ty Thăng Long, sau đó Tuân chiếm đoạt sử dụng để trả nợ và rút tiền tiêu xài vào mục đích cá nhân.

Tiếp đó, khoảng 13h cùng ngày 21/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Công an xã Long An, huyện Long Thành (Đồng Nai) bắt đối tượng truy nã Đoàn Thị Ngọc Hà (SN 1985, trú phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, Bình Định). Hà là kế toán Công ty TNHH Bất động sản Hồng Đức, có trụ sở tại TP Quy Nhơn, bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định ra Quyết định truy nã đặc biệt về tội “Tham ô tài sản” quy định tại Điều 353 Bộ Luật hình sự ngày 29/8/2022.

Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, từ tháng 3/2022 đến 5/2022, lợi dụng sự tin tưởng của bà Nguyễn Thị Mộng Th, Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Hồng Đức, Hà đã tự ý điền thêm thông tin về việc được công ty ủy quyền cho mình trực tiếp giao dịch tại ngân hàng, sử dụng số điện thoại của Hà để đăng ký thực hiện chuyển tiền bằng Internet Banking đối với các tài khoản của công ty đến tài khoản cá nhân của Hà để tham ô chiếm đoạt của công ty số tiền hơn 2,1 tỷ đồng, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Văn Khoa - Kông Tuấn
.
.