Tổ công tác 108 ở đảo ngọc Phú Quốc

Thứ Tư, 21/06/2023, 17:41

Với quyết tâm bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn TP Phú Quốc, Công an tỉnh Kiên Giang thành lập Tổ công tác 108 với thành viên là lãnh đạo, cán bộ thuộc các phòng nghiệp vụ, CBCS giỏi chuyên môn, có bản lĩnh vững vàng nhằm tăng cường trấn áp, xử lý các loại tội phạm hoạt động băng nhóm, “bảo kê”…

“Cú đấm thép” trên đảo ngọc

Trò chuyện với phóng viên Báo CAND, đồng chí Huỳnh Quang Hưng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cho biết, Phú Quốc có vị trí đặc biệt về quốc phòng, an ninh và là vùng phát triển kinh tế năng động ở cực Nam của Tổ quốc. Thời gian qua, thành phố phát triển nhanh trên tất cả các lĩnh vực, thu hút nhiều nhà đầu tư, du lịch. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển, tốc độ đô thị hóa nhanh, sự chuyển dịch cơ cấu lao động và di cư tự do, nhiều dự án đầu tư tập trung triển khai tại Phú Quốc đã phát sinh nhiều vụ việc vi phạm liên quan đất đai và các quy định quản lý nhà nước như: phá rừng, lấn, chiếm đất rừng, đất dự án...

“Một số nhóm đối tượng hình sự từ các nơi câu kết với đối tượng tại địa phương, hình thành các băng, nhóm hoạt động môi giới mua bán đất, cho vay lãi nặng, “bảo kê” tranh chấp đất, canh, giữ đất mướn, đòi nợ thuê... gây ra các vụ phạm tội, tệ nạn xã hội, làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn” – đồng chí Huỳnh Quang Hưng cho biết.

Tổ công tác 108 ở đảo ngọc Phú Quốc_SODACBIET_21-6_T33 -0
Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang trấn áp, bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật trên địa bàn TP Phú Quốc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên “đảo ngọc” có chiều hướng phức tạp bắt đầu do những “cơn sốt đất” từ năm 2010 và kéo dài về sau này. Giá đất ở Phú Quốc tăng chóng mặt, các tay cò mồi, những kẻ lắm bạc nhiều tiền từ các tỉnh, thành đổ về gom mua, đầu cơ, thu lợi. Từ việc mua đất của người dân có giấy tờ pháp lý, đến đất không giấy tờ, đất đang tranh chấp, rồi cả đất rừng phòng hộ... Nhiều cuộc “đụng độ” giành đất diễn ra, có vụ các đối tượng nhận tiền công lên đến hàng chục tỷ đồng tùy vào loại dịch vụ cũng như giá trị của phần đất, tài sản tranh chấp. Tình hình ANTT trên đảo ngọc Phú Quốc từ đó mà dần phức tạp…

Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy – UBND tỉnh, Công an tỉnh Kiên Giang đã triển khai thực hiện các kế hoạch riêng về bảo đảm ANTT trên địa bàn TP Phú Quốc và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm ANTT trên địa bàn TP Phú Quốc nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân các cấp.

Đại tá Nguyễn Văn Hận khẳng định: “Tổ công tác 108 được xem là “cú đấm thép” đánh mạnh, đánh trúng vào các băng nhóm tội phạm, các đối tượng cầm đầu, nhằm giải quyết hiệu quả, dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, liên quan đến tình hình ANTT tại các địa bàn trọng điểm nói chung và Phú Quốc nói riêng”.

Đánh án “nóng”

Theo Thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự - Tổ trưởng Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang tại địa bàn TP Phú Quốc cho biết, thời gian qua, lợi dụng triệt để các điều kiện phát sinh tội phạm trên địa bàn Phú Quốc, các đối tượng xấu từ nơi khác đến câu kết cùng các đối tượng tại địa phương thành lập băng nhóm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Với vai trò chủ công, nòng cốt, Tổ công tác 108 Công an tỉnh phối hợp chặt với Công an TP Phú Quốc, đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát hình sự triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, từ đấu tranh, trấn áp cho đến gọi hỏi, răn đe.

Tổ công tác 108 ở đảo ngọc Phú Quốc_SODACBIET_21-6_T33 -0

Trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, Tổ công tác 108 đã phối hợp cùng Công an TP Phú Quốc tham gia giải quyết nhanh vụ mâu thuẫn xã hội, truy bắt nhanh các đối tượng côn đồ, hoạt động băng nhóm núp bóng doanh nghiệp, đảm bảo ANTT khu vực Cảng biển An Thới, tạo yên tâm cho du khách. Do xung đột quyền lợi giữa các tiểu thương và Công ty TNHH Cảng quốc tế NAMAS An Thới về giá cho thuê mặt bằng, dịch vụ tại khu vực Cảng biển An Thới (khu phố 1, phường An Thới, TP Phú Quốc) dẫn đến xô xát đánh nhau vào chiều 26/4.

Lực lượng bảo vệ của Công ty TNHH Cảng quốc tế NAMAS An Thới là Công ty Bảo vệ Lucky đã đánh nhau với tiểu thương, gây cảnh hỗn loạn, mất ANTT, làm hoang mang cho khách du lịch. Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang và Công an TP Phú Quốc nhanh chóng có mặt, xác minh, truy tìm và mời 17 đối tượng liên quan về trụ sở làm việc, đến nay đã khởi tố 8 đối tượng liên quan. Trong nhóm đối tượng này, có Vũ Mạnh Cường (SN 1983), là một võ sư phái Thiếu Lâm Nững Xị với biệt danh là Cường “sư phụ” – kẻ hung hãn tấn công tiểu thương, gây thương tích nặng.

Cuộc đấu trí giữa điều tra viên thuộc Tổ công tác 108 và nhóm của Cường “sư phụ” diễn ra căng thẳng, khi bọn chúng lấy cớ là thực hiện công việc theo hợp đồng pháp lý. Tuy nhiên, bằng những tài liệu chứng cứ mà cán bộ trinh sát thu thập được, cùng với sự dày dặn kinh nghiệm, bản lĩnh của điều tra viên, lực lượng làm nhiệm vụ đã buộc Cường “sư phụ” và đồng bọn khai nhận hành vi phạm tội.

Đến nay, chỉ tính riêng trên địa bàn Phú Quốc, lực lượng làm nhiệm vụ đã đấu tranh, triệt xóa làm tan rã 8 băng nhóm tội phạm với 104 đối tượng… Tổ công tác 108 phối hợp tuần tra, kiểm tra, phát hiện 74 đối tượng dương tính ma túy, bắt 5 vụ, 7 đối tượng có hành vi tàng trữ và sử dụng ma túy; phát hiện 2 vụ với 10 đối tượng tập tụ, mang theo vũ khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn; phát hiện, bắt, xử lý, giải tán 32 sòng bạc lớn nhỏ; khám phá, xử lý 2 vụ cướp; kiểm tra, xử lý các tụ điểm ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện…

Song song với công tác trấn áp, xử lý tội phạm, Tổ công tác 108 kịp thời báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo giải quyết các vụ việc nổi lên, nắm và tham mưu chính xác về tình hình tội phạm băng nhóm liên quan đến tranh chấp, lấn, bao chiếm đất đai. Qua đó, tội phạm liên quan đến tình hình trật tự xã hội trên địa bàn TP Phú Quốc đang từng bước được kéo giảm, nhân dân đồng tình ủng hộ.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hận, thời gian tới, cùng với sự phát triển của Phú Quốc, các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động, phương thức, thủ đoạn nguy hiểm hơn. Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, ngoài công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, Công an tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp giải quyết những bất cập trong quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng và xử lý dứt điểm các vụ, việc có liên quan đến tình hình ANTT, tạo chuyển biến tích cực về ANTT, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn TP Phú Quốc. Đặc biệt, kiên quyết xử lý nghiêm đối với hành vi tham nhũng, tiêu cực, bao che, dung túng, tiếp tay cho tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là vi phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai.

 Trần Lĩnh
.
.