Trao đổi kinh nghiệm khám, chữa bệnh với các chuyên gia y tế Cuba

Thứ Ba, 26/12/2023, 16:47

Chiều 26/12, Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an tổ chức Lễ tổng kết chuyến thăm và làm việc của Đoàn chuyên gia y tế Bệnh viện CIMEQ Bộ Nội vụ Cuba tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an.

Tham dự có Trung tá Pedro Soca Pascual, đại diện Bộ Nội vụ Cuba tại Việt Nam; đại diện Cục Đối ngoại, Cục Y tế Bộ Công an và lãnh đạo các khoa, phòng chuyên môn.

Sau gần 3 tuần đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Y học cổ truyền, Đoàn chuyên gia y tế Bệnh viện CIMEQ Bộ Nội vụ Cuba đã trực tiếp làm việc tại các khoa lâm sàng như: Khoa các bệnh lý hô hấp và truyền nhiễm; Khoa châm cứu, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng; Khoa Tim mạch, nội tiết, rối loạn chuyển hóa và Khoa Dược và bào chế thuốc.

Trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị bằng y học cổ truyền giữa Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an và Bệnh viện CIMEQ, Cuba. -0
PGS, TS Thiếu tướng Phạm Bá Tuyến phát biểu tại lễ tổng kết.

Thay mặt Đoàn chuyên gia y tế Bệnh viện CIMEQ, Bộ Nội vụ Cuba, Đại úy, bác sĩ Carmen Adela Brito Portuondo, chuyên gia Nội tiết, Trưởng đoàn đã báo cáo tổng kết kết quả chuyến thăm và làm việc của Đoàn tại Bệnh viện Y học cổ truyền trong đợt công tác này. Đây là lần đầu tiên được tiếp xúc với y học cổ truyền nên đối với tất cả các y bác sĩ, thành viên trong đoàn rất quan tâm, bày tỏ vui mừng trước những kỹ thuật điều trị bằng y học cổ truyền của các y bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an.

Trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị bằng y học cổ truyền giữa Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an và Bệnh viện CIMEQ, Cuba. -0
Đại úy, TS Carmen Adela Brito Portuondo, Trưởng Đoàn cán bộ y tế Bệnh viện CIMEQ báo cáo tổng kết đợt công tác, làm việc của Đoàn tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an.

Trong đợt công tác, đoàn đã học hỏi kiến thức, kinh nghiệm, phương pháp, kỹ năng về sử dụng điện châm ở bệnh nhân đái tháo đường bàn chân, liệt mặt, thiếu máu não cục bộ và các bệnh về xương khớp; điều trị kết hợp châm cứu và châm cứu trong các bệnh lý liệt mặt, xương khớp và cơ xương khớp; sử dụng phương pháp xoa bóp, bấm huyệt của Việt Nam cho bệnh nhân mắc bệnh mạn tính không lây nhiễm; điều trị ô xy cao áp ở bệnh nhân có bệnh lý bàn chân đái tháo đường; sử dụng dược liệu thiên nhiên trong điều trị các bệnh mãn tính không lây nhiễm: tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, tăng acid uric máu; nhận biết được các đơn thuốc có thẩm quyền đối với các bệnh mãn tính không lây nhiễm và được tìm hiểu, tiếp cận với những trang thiết bị công nghệ cao.

Bên cạnh đó, đoàn được tham dự sự kiện khoa học kỷ niệm năm 27 Ngày thành lập Bệnh viện với nội dung Hội thảo “Điều trị và quản lý các bệnh mãn tính không lây nhiễm bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại”; được tiếp cận các bài giảng và lớp học thực hành về khám sức khỏe sàn chậu và các bài tập để tăng cường sức mạnh cho sàn chậu; trao đổi, thảo luận với đồng nghiệp về chiến lược và thách thức trong việc sử dụng y học tự nhiên ở Cuba, cũng như giới thiệu một số sản phẩm thiên nhiên của Cuba: xà phòng ozone, Prevenox, Vasoactol và thuốc rối loạn chuyển hóa mỡ máu. Đồng thời, trao đổi về việc kết hợp y học hiện đại và vật lý trị liệu - phục hồi chức năng với y học cổ truyền; tham quan một số nhà máy sản xuất thuốc Đông dược tại Việt Nam.

Trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị bằng y học cổ truyền giữa Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an và Bệnh viện CIMEQ, Cuba. -0
PGS, TS Thiếu tướng Phạm Bá Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an trao quà tặng Đoàn cán bộ y tế Bệnh viện CIMEQ, Cuba.

Trưởng Đoàn cán bộ y tế Bệnh viện CIMEQ cho biết, sau khi được học hỏi kinh nghiệm từ các y bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, chúng tôi nhận thấy, một số phương pháp điều bằng y học cổ truyền có thể ứng dụng tại Bệnh viện CIMEQ để điều trị bệnh nhân. Tại buổi làm việc, Đoàn công tác cũng đề xuất, hai bên tiếp tục duy trì, trao đổi về sự kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền trong các bệnh về tiêu hóa, thần kinh, cơ xương khớp và thoái hóa xương; Cùng nhau tiến hành nghiên cứu lâm sàng với các sản phẩm tự nhiên và được Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, phương pháp châm cứu, xoa bóp và các bài tập để điều trị các tình trạng sàn chậu và tăng cường sức mạnh sàn chậu; hợp tác trong chuyên ngành Vật lý - Phục hồi chức năng và chuyên ngành Dược và điều chế thuốc.

Trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị bằng y học cổ truyền giữa Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an và Bệnh viện CIMEQ, Cuba. -0
PGS, TS Thiếu tướng Phạm Bá Tuyến trao chứng nhận hoàn thành đợt tập huấn công tác cho các thành viên trong Đoàn cán bộ y tế bệnh viện CIMEQ.

Đại úy, TS Carmen Adela Brito Portuondo cũng chia sẻ, chuyến thăm và làm việc của đoàn tại bệnh viện Y học cổ truyền đợt này không chỉ là sự hợp tác trao đổi kinh nghiệm giữa 2 bệnh viện, mà chính là một biểu hiện sinh động của tình đoàn kết, sự gắn bó keo sơn giữa nhân dân hai nước và 2 dân tộc Việt Nam – Cuba. “Ngoài những kinh nghiệm mà chúng ta đã cùng nhau chia sẻ, chúng tôi có dịp được đi thăm quan, được biết đến nhiều hơn về danh lam, thắng cảnh, văn hóa đất nước con người Việt Nam”.

Trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị bằng y học cổ truyền giữa Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an và Bệnh viện CIMEQ, Cuba. -0
Thiếu tướng Phạm Bá Tuyến, Trung tá Pedro Soca Pascual và các lãnh đạo, bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền chụp ảnh cùng đoàn.

Phát biểu tại buổi tổng kết, chia tay đoàn chuyên gia y tế Bệnh viện CIMEQ Bộ Nội vụ Cuba, PGS,TS Thiếu tướng Phạm Bá Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an khẳng định, Bệnh viện Y học cổ truyền rất vinh dự tự hào có một số lĩnh vực chuyên môn có thế mạnh để có thể trao đổi kinh nghiệm với các bạn Cuba; bày tỏ mong muốn, hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn thời gian tới. Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an cũng đề xuất "hai bệnh viện tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm, trao đổi đoàn học tập kinh nghiệm để cùng nhau nghiên cứu, điều chế một số loại thuốc y học cổ truyền, bởi trong chuyến công tác Cuba lần trước, chúng tôi nhận thấy có một số cây thuốc dược liệu của Cuba có sự tương đồng với Việt Nam, cũng như có một số loại cây có tính năng ưu việt của nước bạn Cuba, đơn cử như cây cọ vua".

P. Tâm
.
.