Triệt phá những đường dây ma túy “khủng” giữa đại dịch COVID-19

Thứ Ba, 19/07/2022, 11:14

Những kẻ nằm trong đường dây mua bán ma túy “khủng” luôn hiểu rằng, khi đã theo “nghề” thì phải chấp nhận bản án tử hình treo lơ lửng nên chúng luôn trang bị “hàng nóng” để sẵn sàng chống trả tới cùng nếu bị truy bắt. Và khi bị bắt giữ, chúng thường chọn giải pháp im lặng hoặc chống đối, quyết không khai ra đồng bọn.

Thế nên trong công tác trinh sát, truy bắt, điều tra, khám phá án liên quan đến ma túy cần có sự miệt mài, bền bỉ và lòng gan dạ, dũng cảm, mưu trí của những người thực thi nhiệm vụ…

1. Khoảng 2h30 ngày 11/6/2021, tổ công tác Công an phường Vĩnh Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) tuần tra đến trước ki-ốt đường số 4, khu dân cư Vĩnh Phú thì phát hiện một nhóm hơn 10 đối tượng đang tụ tập quanh 1 xe ôtô có biểu hiện khả nghi. Thấy Công an, nhóm đối tượng nhanh chân chạy vào ki ốt rồi chốt cửa lại. Khi lực lượng Công an tiếp cận, nhóm người này thoát ra cửa hậu, trèo tường rào tẩu thoát. Tuy nhiên, tổ tuần tra đã bắt được hai đối tượng Hồ Thanh Chinh (SN 1979) và Nguyễn Bình An (SN 1990; cùng ngụ TP Hồ Chí Minh), thu nhiều bịch nilon loại lớn chứa ma túy.

Trang 32 - Triệt phá những đường dây ma túy “khủng” giữa đại dịch COVID-19 -0
Công an tỉnh Bình Dương khen thưởng các cá nhân có thành thích xuất sắc trong công tác truy bắt tội phạm ma túy.

Nhận được tin báo, Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo Công an TP Thuận An và các phòng nghiệp vụ, chủ công là Phòng CSĐT tội phạm về ma túy tiến hành điều tra làm rõ. Khám xét nơi ở của 2 đối tượng bị bắt, Công an thu giữ gần 17kg ma túy, 5 khẩu súng kiểu rulo, 1 quả lựu đạn cùng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động mua bán ma túy. Rõ ràng đây là đường dây ma túy “khủng”, rất nguy hiểm, cần “bứng tận gốc” trong thời gian nhanh nhất. Tuy nhiên, phải có sự thận trọng tối đa, nếu không sẽ dễ gây tổn thất cho lực lượng truy bắt.

Chuyên án được xác lập, đơn vị chủ công khám phá án là Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, nơi Thượng tá Đỗ Ngọc Ẩn là Trưởng phòng. Với tinh thần khẩn trương, quyết tâm và quyết liệt, không bao lâu sau đó, Ban chuyên án đã xác định được 2 đối tượng cầm đầu là Nguyễn Trọng Lợi (SN 1996) và Bùi Thiện Nhân, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh. Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định Nguyễn Trọng Lợi đang có mặt tại tỉnh Đồng Tháp.

Tuy nhiên vào thời điểm này, dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn rất căng thẳng, hầu hết các tỉnh, thành phía Nam đều thực hiện giãn cách xã hội, phong tỏa địa bàn khiến công tác truy xét gặp nhiều khó khăn, trinh sát khó có thể di chuyển liên tỉnh như bình thường. Nhưng nếu chậm trễ, đối tượng liên quan có thể trốn sang Campuchia. Để tháo gỡ khó khăn, Trưởng Ban chuyên án đã trao đổi với Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp để nhờ sự phối hợp.

Với sự hỗ trợ đầy trách nhiệm, các CBCS Công an tỉnh Đồng Tháp đã không quản ngại ngày đêm, dịch bệnh, tổ chức rà soát, nắm bắt thông tin nơi ẩn náu của đối tượng Lợi. Công sức đã được đền đáp khi trưa ngày 26/6/2021, tại chợ Thống Linh thuộc xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp), lực lượng phối hợp đã bắt được Nguyễn Trọng Lợi khi y đang ra chợ mua thực phẩm.

Còn Bùi Thiện Nhân, sau khi một số đồng bọn bị bắt, y cũng rời địa phương và đi đâu không rõ. Ban chuyên án đã phối hợp cùng Cục CSĐT tội phạm về ma túy và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an các tỉnh Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh tổ chức trinh sát và truy bắt.

Hơn 5 tháng sau, Ban chuyên án xác định Nhân đang thuê một căn hộ chung cư nằm trên đường Cao Lỗ, quận 8 (TP Hồ Chí Minh) và 2 phòng ở một khách sạn trên đường Nguyễn Chí Thanh (quận 5) để làm nơi ở và hoạt động mua bán ma túy. Ngày 18/11/2021, Nhân chuyển tiền để đặt mua 5kg ma túy đá. Theo hẹn bên bán sẽ giao trực tiếp cho Nhân 2kg, còn lại giao cho đàn em của Nhân. Thấy thời cơ đã tới, Ban chuyên án quyết định “cất vó”.

21h cùng ngày, tại giao lộ Trần Hưng Đạo-Trần Bình Trọng (quận 5), lực lượng phối hợp đã bắt giữ Nguyễn Hữu Bạc (SN 1993, quê Sóc Trăng), tang vật thu giữ là 2kg ma túy đá mà Bạc khai đang trên đường giao cho Nhân. Trước thời điểm này, xác định Nhân đang ở trong một khách sạn nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh (quận 5), một tổ trinh sát khác đã phong tỏa, chốt chặn lối ra vào khách sạn và tiếp cận nơi ở của Nhân ở phòng 401.

Tuy nhiên, do Nhân chốt cửa bên trong cố thủ nên lực lượng truy bắt buộc phải phá cửa xông vào. Lúc này Nhân liều lĩnh ra phía ban công rồi nhảy sang nóc nhà bên cạnh. Quyết không cho đối tượng tẩu thoát, 4 trinh sát đã bất chấp nguy hiểm lao theo và đã khống chế, bắt giữ đối tượng. Hành động dũng cảm trong quá trình bắt giữ đối tượng khiến một đồng chí bị rạn xương sườn và một đồng chí chấn thương gót chân phải…

2. Một chuyên án khác cũng khám phá thành công là đường dây ma túy do Nguyễn Trung Thảo (SN 1986) và Huỳnh Thanh Quang (SN 1978, cùng ngụ Bình Dương) cầm đầu. Trong giai đoạn 1, Ban chuyên án đã bắt giữ Nguyễn Trung Thảo cùng 4 đàn em, thu giữ hơn 2,1kg ma túy và nhiều tài liệu liên quan. Giai đoạn 2 của chuyên án là kế hoạch bắt giữ Huỳnh Thanh Quang cùng một số đối tượng khác.

Trang 32 - Triệt phá những đường dây ma túy “khủng” giữa đại dịch COVID-19 -0
Cán bộ Công an kiểm tra tang vật hơn 8,1kg ma túy thu giữ của đối tượng Lê Mạnh Dần.

Qua công tác trinh sát, thành viên trong Ban chuyên án xác định, bên cạnh Quang, có đối tượng Dương Xuân Tú luôn đồng hành. Tú thuê căn hộ chung cư ở TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) để ở cùng 2 người phụ nữ. Hàng ngày Tú mặc quân phục ngành Công an, mang hàm thiếu tá và luôn đeo còng ở thắt lưng. Gặp người lạ, có khi Tú giới thiệu mình tên Việt Anh, công tác tại Cục CSĐT tội phạm về ma túy; có lúc tự xưng tên Oai, công tác tại Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội. Chính nhờ cái mác “Công an phòng chống ma túy” mà Quang xem Tú như là “chỗ dựa” vững chắc của mình trong hoạt động mua bán ma túy. Quang thường xuyên đến nơi Tú ở và ngủ qua đêm ở đó.

Tối 31/7/2021, dù lúc này Bình Dương thực hiện giãn cách xã hội nhưng Tú đến một căn hộ nằm trên địa bàn phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) để ăn nhậu với khá nhiều người. Kế hoạch vây bắt Tú được triển khai, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an TP Thủ Dầu Một tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà này và lập biên bản vi phạm hành chính do không thực hiện giãn cách xã hội.

“Khi đó Tú yêu cầu gặp người chỉ huy tổ công tác rồi vỗ vai tôi bảo: “Anh em trong ngành không à, bắt bớ gì”. Tôi bảo: “Chúng tôi đã xác minh cả rồi, ở Cục CSĐT tội phạm về ma túy không có ai tên Việt Anh; ở Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hà Nội cũng không có ai tên là Oai anh à”.

Nghe đến đây, mặt Tú biến sắc và chấp hành theo mệnh lệnh-Thượng tá Đỗ Ngọc Ẩn nhớ lại. Kiểm tra căn hộ chung cư nơi Tú ở, Công an thu giữ gần 400 gam ma túy, nhiều trang phục Công an và các bảng tên khác nhau mà Tú làm giả để lừa đảo. Kết quả điều tra mở rộng cho thấy, Tú không chỉ giả danh Công an mà còn giả danh cán bộ Nhà nước để lừa khá nhiều người với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện điều tra 270 vụ, bắt 520 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ hơn 12kg ma túy các loại, 5 khẩu súng cùng nhiều tang vật có liên quan. Điển hình là vào ngày 20/5/2022, phối hợp cùng Công an TP Hà Nội, Hải quan TP Hà Nội bắt giữ Lê Mạnh Dần (SN 1985, quê Nghệ An) thu giữ 23.200 viên thuốc lắc có tổng trọng lượng lên đến hơn 8,1kg…

Mã Hải
.
.