Tự hào khi được khoác trên mình hai màu áo

Thứ Tư, 04/01/2023, 20:38

Chiều 4/1/2023, Bệnh viện (BV) 30-4 đã long trọng tổ chức buổi lễ gặp mặt các cán bộ hưu trí, các thế hệ CBCS nhân Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND (25/1/1958- 25/1/2023). Tới tham dự có đồng chí Trung tướng Võ Thái Hoà, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại buổi lễ, Đại tá Vũ Quang Cảnh, nguyên Giám đốc Bệnh viện (BV) 30-4 bồi hồi nhắc lại những mốc thời gian đáng nhớ, ghi nhận từng bước trưởng thành trong chiến đấu của lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật CAND.

Ngày 6/8/1962, lãnh đạo Ban bảo vệ An ninh TW Cục miền Nam quyết định thành lập Bệnh xá Ban An ninh TW Cục miền Nam, là tiền thân của BV 30-4 bây giờ. Ra đời trong điều kiện thiếu thốn, khó khăn trăm bề nhưng tập thể y, bác sĩ Bệnh xá vừa đảm nhận vị trí của người thầy thuốc, vừa trực tiếp cầm súng chiến đấu bảo vệ căn cứ, bảo vệ thương, bệnh binh, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đã có nhiều CBCS của Bệnh xá nằm lại nơi chiến trường.

75 năm lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND: Tự hào khi được khoác trên mình hai màu áo -0
75 năm lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND: Tự hào khi được khoác trên mình hai màu áo -0
Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí ấm áp có sự tham dự của nhiều Cán bộ Y bác sĩ BV 30-4 qua các thời kì.

Đại tá Vũ Quang Cảnh chia sẻ trong niềm tự hào: “Các thế hệ Cán bộ trẻ của chúng ta ngày càng phát huy tốt truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, đưa BV 30-4 trở thành địa chỉ tin cậy của người bệnh khi có nhu cầu chăm sóc sức khoẻ”.

Đại diện cho thế hệ các Y bác sĩ trẻ trong BV, bác sĩ Đinh Thị Quỳnh Như, khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức của BV đã chia sẻ những cảm xúc dạt dào: “Chúng tôi, những CBCS đang công tác tại BV 30-4, vẫn luôn tự hào vì được khoác trên mình hai màu áo: màu áo xanh của lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật CAND, màu áo trắng của lực lượng y tế CAND”.

75 năm lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND: Tự hào khi được khoác trên mình hai màu áo -0
Các đại biểu tham dự tại buổi lễ chụp hình lưu niệm với Ban Giám đốc BV 30-4.

Thời điểm dịch bệnh bùng phát tại Bắc Giang, Đà Nẵng rồi cao điểm tại TP Hồ Chí Minh, rất nhiều bác sĩ, điều dưỡng trẻ của lực lượng CAND đã chủ động tình nguyện đi chống dịch. Bằng tấm lòng của người thầy thuốc, họ đã tới với người bệnh ở bất cứ nơi đâu để chăm lo cho bệnh nhân.

75 năm lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND: Tự hào khi được khoác trên mình hai màu áo -0
75 năm lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND: Tự hào khi được khoác trên mình hai màu áo -1
Lực lượng y bác sĩ CAND đã có mặt tại Bệnh viện dã chiến Phước Lộc -Nhà Bè TP Hồ Chí Minh vào thời điểm gay cấn nhất của dịch COVID-19.

Vào những giờ phút căng thẳng nhất của dịch bệnh, BV 30-4 đã triển khai thành công kỹ thuật lọc máu liên tục trong hồi sức, nhanh chóng xin cấp trên phê duyệt cho ra đời Phòng xét nghiệm sinh học phân tử PCR,…

Sau khi dịch bệnh đi qua, những y bác sĩ BV 30-4 lại nhanh chóng bắt nhịp với công việc chuyên môn đang theo đuổi, đều có những thành tích mới. Khoa tim mạch đã thực hiện thành công kĩ thuật can thiệp nhiều ca nhồi máu cơ tim, nhiều ca biến chứng nặng, có ca tưởng chừng như đã tử vong; đặt bóng “đối xung động mạch chủ” hỗ trợ nhiều bệnh nhân sốc tim; siêu âm trong lòng mạch vành, đặt máy tái đồng bộ trong bệnh nhân suy tim nặng; Khoa “Chấn thương chỉnh hình- phẫu thuật thần kinh” triển khai hàng loạt các phẫu thuật lớn như: thay khớp háng, thay khớp gối, nội soi khớp gối tái tạo 3 dây chằng, nội soi khớp vai khâu sụn viền rách, đặt dụng cụ cố định và thay đĩa đệm nhân tạo cột sống thắt lưng trong bệnh lí hẹp ống sống, phẫu thuật vi phẫu phục hồi đám rối thần kinh cánh tay bị tổn thương; BV 30-4 cũng là đơn vị đầu tiên thành lập “Đơn vị trí nhớ và sa sút trí tuệ”, trở thành đơn vị y tế đầu tiên có chuyên khoa điều trị về sa sút trí tuệ ở khu vực phía nam.

Thay mặt cho toàn thể những Y bác sĩ trẻ của BV, bác sĩ Quỳnh Như bày tỏ: “Vinh quang trong thời chiến và rạng danh trong thời bình, với chúng tôi, mỗi ngày mới là 1 thách thức mới, tất cả vì nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ cho CBCS và nhân dân, hi vọng luôn đem lại những lợi ích sức khoẻ và sự hài lòng cho tất cả người bệnh tới khám và điều trị tại BV 30/4”.

Huyền Nga
.
.