Tuyên truyền ATGT bằng tờ rơi song ngữ cho người nước ngoài

Thứ Sáu, 28/10/2022, 21:14

Từ đầu năm đến nay, tại TP Hồ Chí Minh xảy ra 17 vụ TNGT liên quan đến người nước ngoài khiến 3 người tử vong, 8 người bị thương. Để đảm bảo an toàn giao thông cho du khách nước ngoài khi đến TP Hồ Chí Minh, Phòng CSGT ĐB - ĐS - Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng CSGT) đã triển khai công tác tuyên truyền ngay tại nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất…

Sau dịch COVID-19, đời sống nhân dân ổn định, kinh tế, du lịch từng bước khôi phục và phát triển mạnh mẽ đã thu hút doanh nghiệp, người nước ngoài và Việt kiều đến TP Hồ Chí Minh đầu tư, du lịch. 

Tuy nhiên, qua thống kê, trong 10 tháng đầu năm 2022, TNGT có liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn TP Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp với 17 vụ TNGT làm 3 người tử vong, 8 người bị thương, hư hỏng nhiều phương tiện.

Để chủ động trong công tác phòng ngừa, kéo giảm TNGT liên quan đến người nước ngoài, nhất là thời điểm cuối năm 2022 và đầu năm 2023, thời điểm mà lượng khách nước ngoài vào TP Hồ Chí Minh tăng, Phòng CSGT đã chủ động phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT cho đối tượng là người nước ngoài.

Tuyên truyền ATGT bằng tờ rơi song ngữ cho người nước ngoài -0
Cán bộ CSGT tuyên truyền an toàn giao thông cho du khách tại nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất.

Phòng CSGT đã chủ động thực hiện các tờ rơi tuyên truyền về an toàn giao thông bằng hình thức song ngữ (Việt - Anh). Nội dung tuyên truyền là những nguyên tắc cơ bản của luật giao thông đường bộ, các văn bản pháp luật của Việt Nam trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lồng ghép trong các văn bản này là hình ảnh  giúp cho người nước ngoài dễ đọc, dễ hiểu.

Ngoài việc trực tiếp phát cho khách nước ngoài, các tờ rơi tuyên truyền còn được đặt tại các “kệ thông tin”, “quầy thông tin” trong khu vực ga Quốc tế. Qua cách thức tuyên truyền này, Phòng CSGT mong muốn người nước ngoài khi đến TP Hồ Chí Minh làm việc, du lịch có kiến thức cơ bản để chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam khi tham gia thông, từ đó phòng ngừa, kéo giảm TNGT liên quan đến người nước ngoài.

M.Đ
.
.