Ứng dụng kỹ thuật mới, tiên tiến trong điều trị tim mạch ở Bệnh viện 30-4

Thứ Hai, 07/08/2023, 05:44

Bệnh viện 30-4, Bộ Công an là Bệnh viện Đa khoa hạng I đầu ngành của Y tế CAND. Bệnh viện hiện ứng dụng những kỹ thuật mới, tiên tiến trong khám, điều trị bệnh cho CBCS Công an và người dân.

Anh Nguyễn Long Hồ (SN 1982, ngụ quận 4), xúc động: “Trước đó, tôi có chăm sóc cha ruột ngoài 70 tuổi bị nhồi máu cơ tim. Trong quá trình khám bệnh, các bác sĩ, y sĩ Khoa Nội tim mạch đã kịp thời phát hiện cha tôi bị nhồi máu cơ tim và cấp cứu kịp thời nên cha may mắn thoát nạn.

Cả ngày lẫn đêm, các bác sĩ, y sĩ luôn tận tình thăm khám, theo dõi diễn biến sức khỏe. Do vậy, sức khỏe của cha  tôi đã qua cơn nguy kịch và dần ổn định. Tôi chân thành cảm ơn các y, bác sĩ luôn vì nhân dân phục vụ”.

61 nam (1).jpg -0
Các y, bác sĩ Bệnh viện 30-4 ứng dụng kỹ thuật mới trong phẫu thuật nội soi.

Thiếu tá, bác sĩ Nguyễn Quốc Khoa, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Nội tim mạch, cho biết: “Bệnh tim mạch là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Nhận thức được mức độ nguy hiểm của bệnh tim mạch, tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý, cùng đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đảm bảo ngăn ngừa và điều trị bệnh lý tim mạch cho CBCS CAND và người dân. Những năm gần đây, tôi đã thực hiện và làm chủ được nhiều kỹ thuật tim mạch khó với ứng dụng kỹ thuật cao, đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn cao và dày dạn kinh nghiệm mới thực hiện được”.

Điển hình, như can thiệp mạch vành chương trình, can thiệp các sang thương mạch vành khó (thân chung vành trái, sang thương chia đôi, sang thương tắc mạn tính), can thiệp mạch vành cấp cứu, siêu âm trong lòng mạch vành (đây là kỹ thuật tương đối khó, tại thời điểm triển khai, Bệnh viện 30-4 là 1 trong 5 bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh có thể thực hiện kỹ thuật này); đặt máy tạo nhịp tạm thời cấp cứu, đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn, đặt máy phá rung trong buồng tim để ngừa đột tử (Implantable Cardioveter Defibrillators – ICD).

Bên cạnh đó, Bệnh viện 30-4 còn đặt thành công kỹ thuật máy tái đồng bộ tim 3 buồng (Cardiac Resynchronization Therapy – CRT) trong điều trị suy tim nặng. Tại thời điểm triển khai, Bệnh viện 30/4 là bệnh viện thứ 3 tại TP Hồ Chí Minh có thể thực hiện kỹ thuật này; tiến hành đặt thành công hệ thống bóng đối xung động mạch chủ (Intra-Aortic Balloon Counterpulsation Pump - IABP) trong cấp cứu các ca choáng tim sau nhồi máu cơ tim.

Đại tá Dương Thị Thu Hằng, Giám đốc Bệnh viện 30-4, cho biết, trải qua 61 năm xây dựng, phát triển, đến nay, Bệnh viện có 678 CBCS, công nhân viên (trong đó, hơn 60% cán bộ nhân viên có trình độ đại học và trên đại học, được đào tạo trong và ngoài nước), với 33 khoa, phòng, trung tâm (trong đó có 6 phòng chức năng, 27 khoa lâm sàng và cận lâm sàng) và quy mô 500 giường bệnh…

Với đội ngũ bác sĩ ngày càng tăng về số lượng lẫn chất lượng, Bệnh viện 30-4 đã đạt được những thành tựu đáng kể trong công tác chuyên môn. Về ngoại khoa có áp dụng nhiều kỹ thuật mới như phẫu thuật nội soi cắt đoạn trực tràng điều trị ung thư đại trực tràng, phẫu thuật cắt gan điều trị ung thư tế bào gan và sỏi gan...

Đặc biệt là kỹ thuật kiểm soát cuống gan theo Takasaki trong phẫu thuật cắt gan điều trị ung thư tế bào gan, nội soi cắt bướu tiền liệt tuyến bằng laser, phẫu thuật điều trị thoát vị hoành bằng đặt lưới trong phúc mạc, nội soi ống soi mềm tán sỏi niệu quản - thận ngược dòng bằng lazer, hẹp tắc động mạch ngoại biên.

Riêng 6 tháng đầu năm 2023, Bệnh viện 30-4 đã thực hiện khám chữa bệnh cho 86.850 lượt người, phẫu thuật 1.706 trường hợp, thủ thuật 2.935 trường hợp, xét nghiệm 240.288 tiêu bản, chẩn đoán hình ảnh 23.363 lượt, thăm dò chức năng 39.662 lượt, chạy thận nhân tạo 2.203 lượt; khám và điều trị sa sút trí tuệ cho trên 500 lượt người bệnh; chụp và can thiệp mạch vành 71 ca, đặt máy tạo nhịp tạm thời 6 ca, siêu âm tim trong lòng mạch 13 ca…

Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Bệnh viện đã chủ động liên kết và hợp tác với các trường đại học trong nước như: Học viện Quân y, Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy… để gửi bác sĩ đi đào tạo và mở các lớp đào tạo về chuyên môn. Đồng thời, Bệnh viện là nơi thực tập cho sinh viên đại học, sau đại học và trung cấp về y tế cho các trường trên địa bàn khoảng 1.500 lượt/năm.

Đại tá Dương Thị Thu Hằng cho biết thêm, cùng với hoạt động chuyên môn, đơn vị còn tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” nhằm tri ân và tôn vinh những công lao, đóng góp to lớn của thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Bệnh viện 30-4 đã tổ chức thăm hỏi, khám bệnh, tặng quà cho 3 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và 3 gia đình liệt sĩ CAND tại huyện Bình Chánh và huyện Củ Chi.

Đồng thời, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc từ thiện cho đồng bào vùng căn cứ kháng chiến, đồng bào nghèo, vùng sâu, vùng xa cho 300 bà con thuộc gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình khó khăn tại xã Mỏ Công, huyện Tân Biên (Tây Ninh); tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc và tặng quà cho 200 người thuộc gia đình chính sách, khó khăn tại xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, trao tặng 10 phần cho Bà Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách của huyện Tân Hồng (Đồng Tháp).

Đức Mừng – P. Hoàng
.
.