Vì bình yên của những bản làng dưới chân đèo Lò Xo

Thứ Năm, 16/06/2022, 08:47

Từ khi được điều động về Phước Mỹ, các cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an chính quy đã bám sát địa bàn, học nói tiếng đồng bào địa phương, gần dân lắng nghe và thấu hiểu hơn tâm tư, nguyện vọng của người dân, tuyên truyền phổ biến pháp luật, nhất là Luật Giao thông đường bộ; đồng thời đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) nhằm đảm bảo ổn định an ninh chính trị và TTATXH địa phương…

Xã Phước Mỹ, huyện miền núi Phước Sơn (Quảng Nam), phía Tây giáp với huyện Đắk Glei tỉnh Kon Tum; địa bàn xã có hơn 35km đường Hồ Chí Minh đi qua, trong đó có khoảng 20km đường đèo Lò Xo quanh co, khúc khuỷu, độ dốc cao thường xảy ra các vụ tai nạn giao thông (TNGT). Từ khi được điều động về Phước Mỹ, các cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an chính quy đã bám sát địa bàn, học nói tiếng đồng bào địa phương, gần dân lắng nghe và thấu hiểu hơn tâm tư, nguyện vọng của người dân, tuyên truyền phổ biến pháp luật, nhất là Luật Giao thông đường bộ; đồng thời đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) nhằm đảm bảo ổn định an ninh chính trị và TTATXH địa phương…

Đại úy Trần Đình Mãi, Trưởng Công an xã Phước Mỹ cho biết, hiện Công an xã có 5 CBCS từ đồng bằng lên công tác. Mặc dù điều kiện sinh hoạt, làm việc còn nhiều khó khăn, nhưng anh em đơn vị luôn động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xã Phước Mỹ hiện có 3 thôn, với 477 hộ dân, 1.890 nhân khẩu, trong đó khoảng 97% là đồng bào Giẻ Triêng có điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Để bám sát cơ sở, CBCS Công an xã Phước Mỹ tự học nói tiếng của đồng bào Giẻ Triêng, nhờ đó hiểu được cuộc sống, phong tục của người dân, kịp thời giải quyết những vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh trong đời sống hằng ngày, không để chuyện nhỏ phát sinh thành chuyện lớn, gây mất ANTT địa phương.

duoi chan deo.jpg -0
Cán bộ Công an xã Phước Mỹ thăm hỏi, trò chuyện với già làng Hồ Văn Ly về tình hình ANTT tại địa phương.

“Là lực lượng nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an xã thường tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật đến với người dân; phối hợp với Ban cán sự thôn tham gia hòa giải, giải quyết các vụ mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng, các vụ tranh chấp giữa anh em họ hàng với nhau. Về công tác cấp căn cước công dân (CCCD), đến nay hầu hết công dân trên địa bàn xã từ 14 tuổi trở lên đã được làm hồ sơ cấp CCCD đúng quy trình, quy định. Ngoài ra, Công an xã còn chú trọng công tác thống kê, cập nhật dữ liệu dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an”, Đại úy Trần Đình Mãi chia sẻ.

Theo thống kê, từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn xã Phước Mỹ chỉ xảy ra 3 vụ việc có liên quan đến ANTT, gồm 1 vụ cố ý gây thương tích và 2 vụ tàng trữ súng săn trái phép. Các vụ việc này đã được Công an xã Phước Mỹ xử lý theo quy định của pháp luật.

Thiếu tá Phan Minh Ngọc, Phó Trưởng Công an xã Phước Mỹ cho biết thêm, với đặc thù miền núi có đông đồng bào thiểu số sinh sống, một số hộ gia đình vẫn còn tàng trữ súng tự chế để săn bắt thú rừng, do đó lực lượng Công an xã đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. Qua đó, từ năm 2020 đến nay đã vận động, thu hồi được 7 khẩu súng tự chế các loại.

Về đảm bảo TTATGT, xã Phước Mỹ có hơn 35km đường Hồ Chí Minh đi qua, trong đó có khoảng 20km đường đèo Lò Xo nối giữa tỉnh Kon Tum và Quảng Nam, với nhiều khúc cua ngặt, quanh co giữa núi cao, vực thẳm, độ dốc cao rất dễ xảy ra các vụ TNGT, chủ yếu là các phương tiện xe khách, xe vận tải đường dài. Vì vậy, bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia giao thông, mỗi khi có vụ TNGT xảy ra trên đèo Lò Xo hay trên tuyến đường Hồ Chí Minh, Công an xã Phước Mỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường, tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ và thông báo Công an huyện Phước Sơn, Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam đến hiện trường giải quyết theo quy định.

Chúng tôi đến thăm già làng Hồ Văn Ly (SN 1954), nguyên Bí thư Đảng ủy xã Phước Mỹ, trú ở thôn 1, là người có uy tín trong đồng bào Giẻ Triêng. Già Ly vui vẻ nói rằng, từ khi có CBCS Công an chính quy về xã, tình hình ANTT, ATGT tại địa phương có nhiều chuyển biến rất rõ rệt. Với tác phong làm việc chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản và thái độ gần dân, trọng dân, các CBCS Công an xã Phước Mỹ đã giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính cho người dân khi có yêu cầu. Khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh, lực lượng Công an xã Phước Mỹ đã không quản ngại gian khổ đi đến các bản làng tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, tham gia vận động người dân tiêm vaccine phòng COVID-19.

“Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dịch bệnh COVID-19 bùng phát hay thiên tai bão lũ, các cán bộ Công an xã đã luôn thể hiện sự gần dân, sát với dân, kịp thời giúp đỡ nhân dân. Vì vậy, chúng tôi rất quý trọng và tin yêu lực lượng Công an xã”, già Ly bộc bạch. Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Công an huyện Phước Sơn bày tỏ, thời gian qua, Công an xã Phước Mỹ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, nhiệt huyết để hoàn thành tốt các mặt công tác; được cấp ủy, chính quyền, nhân dân và lãnh đạo Công an huyện ghi nhận, đánh giá cao.

Ngọc Thi
.
.