Xứng đáng là lá chắn vững chắc trong phòng, chống dịch tỉnh cực Nam Tổ quốc

Chủ Nhật, 12/12/2021, 08:54

Dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát, Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương có các giải pháp ứng phó từng cấp độ dịch trên địa bàn, gắn với công tác bảo đảm ANTT, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh đã thành lập 108 chốt kiểm soát tuyến, địa bàn giáp ranh và tuyến biển; 45 Tổ tuần tra kiểm soát (TTKS); 38 Tổ phát động phong trào với hơn 2.000 lực lượng tham gia để kiểm soát người ngoài tỉnh vào Cà Mau. Trước ngày 1/10/2021, người vào tỉnh đều được phát hiện (có 370 F0 là tài xế), cách ly điều trị ngay, không phát sinh F0 trong cộng đồng. 

Xứng đáng là lá chắn bình yên trong phòng, chống dịch, bảo đảm ANTT nơi cực Nam Tổ quốc -0
Thượng tá Hồ Việt Triều, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại khu vực phong tỏa xã An Xuyên, TP Cà Mau. 

Trong thời gian tỉnh Cà Mau thực hiện Chỉ thị 15, Chỉ thị 16, nhiều Tổ TTKS bảo đảm ANTT được thành lập với nhiều lực lượng tham gia. Trong 4 tháng, từ 19/7 đến nay có gần 20.000 lượt CBCS tham gia; phát hiện 34.949 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 35,3 tỷ đồng. Trong đó liên quan phòng, chống dịch có 5.500 trường hợp vi phạm, góp phần thực hiện nghiêm các Chỉ thị.

Xứng đáng là lá chắn bình yên trong phòng, chống dịch, bảo đảm ANTT nơi cực Nam Tổ quốc -0
Công an tỉnh Cà Mau hỗ trợ thực phẩm cho người dân về quê tránh dịch. 

Các Tổ điều tra, xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch do Công an làm nòng cốt phát hiện 20 vụ, 127 trường hợp công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ nước ngoài về; khởi tố, truy tố, xét xử 3 vụ, 3 bị can về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”; phát hiện 48 đối tượng chia sẻ, đăng tải thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 (khởi tố 1 vụ; xử phạt 12 trường hợp, số tiền 75 triệu đồng; nhắc nhở 35 trường hợp). Khởi tố 6 vụ, 6 bị can về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm hiểm cho người”; 3 vụ 3 đối tượng “Chống người thi hành công vụ”; khởi tố 1 vụ 1 đối tượng về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”... 

Xứng đáng là lá chắn bình yên trong phòng, chống dịch, bảo đảm ANTT nơi cực Nam Tổ quốc -0
Xứng đáng là lá chắn bình yên trong phòng, chống dịch, bảo đảm ANTT nơi cực Nam Tổ quốc -1
Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm đến các khu cách ly hỗ trợ người dân. 

Từ ngày 1/10, hàng chục ngàn người dân Cà Mau lao động, sinh sống, học tập từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ quay về quê tránh dịch. Công an tỉnh đã phân công trên 15.000 lượt CBCS tổ chức tiếp nhận hơn 37.000 người người dân trở về, có ngày lên hơn 10.000 người, cùng 14.918 phương tiện. Sau khi phân chia ra các địa bàn cư trú, lực lượng Công an đưa mọi người di chuyển an toàn đến khu tập trung ở huyện, xã và về theo dõi sức khỏe tại nhà.

Công an tỉnh Cà Mau đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; quyên góp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch số tiền 1,7 tỷ đồng; tổ chức trao hàng chục tấn gạo, thịt, tôm, cá, rau củ quả; hàng nghìn thùng mì; hàng trăm bồn chứa nước... cho CBCS làm nhiệm vụ trực các chốt kiểm soát và người dân khó khăn. Dù trong thời gian ngắn đưa đón số lượng người rất đông nhưng Công an tỉnh Cà Mau vẫn giữ vững ANTT, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của người dân, không để lây lan dịch bệnh.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự tham gia tích cực của CBCS, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân nên tình hình dịch COVID-19 địa bàn tỉnh Cà Mau được kiểm soát. Ghi nhận nỗ lực của Công an tỉnh Cà Mau, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Ba. 

Văn Đức - Hoàng Giang
.
.