10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới
1- Bệnh tim (1)
Căn bệnh nguy hiểm này là nguyên nhân gây ra các cơn đau tim, làm giảm lượng máu cung cấp cho cơ tim và dẫn tới tử vong nhanh chóng cho người bệnh. Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đây là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới hiện nay, đặc biệt là tại các quốc gia phát triển.
2- Tổn thương mạch máu não
Các tổn thương trong mạch máu não là nguyên nhân gây ra các ca đột quị, liệt toàn thân và tử vong. Tổn thương mạch máu não bắt nguồn từ nhiều vấn đề về sức khỏe, song theo lý giải của y học, cao huyết áp là nguyên nhân dẫn tới tổn thương các mạch máu trong não.
3- Lao phổi
Là căn bệnh do khuẩn lao TB gây ra, với các biểu hiện: ho không dứt, ho ra máu do tổn thương từ bên trong phổi khá phổ biến. Đặc biệt, bệnh lao nguy hiểm bởi khả năng lây nhiễm rất nhanh chỉ qua tiếp xúc không khí.
4- Sốt rét
Dịch sốt rét chủ yếu xảy ra ở những vùng khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm như châu Phi, châu Á - nơi các loài muỗi mang ký sinh trùng sốt rét phát triển rất nhanh và mạnh. Sốt rét từng là dịch bệnh gây tử vong cao và vẫn được xem là dịch bệnh nguy hiểm có thể quay trở lại bất cứ lúc nào bởi ký sinh trùng gây bệnh hiện nay đang kháng thuốc rất mạnh.
5- Suy giảm chức năng đường hô hấp
Các dạng suy giảm chức năng hô hấp gây tử vong cao bao gồm: viêm phổi, áp xe phổi, viêm đường hô hấp cấp tính… Biểu hiện bên ngoài là gây ra tình trạng mệt mỏi, khó thở, sốt cao. Kháng sinh được xem là thuốc điều trị duy nhất có hiệu quả với các dạng suy giảm chức năng đường hô hấp này. Tuy nhiên, tình trạng khuẩn kháng thuốc đang gây ra những lo ngại và ngày càng làm gia tăng số ca bệnh.
![]() |
6- Tắc nghẽn phổi mãn tính
Tắc nghẽn phổi mãn tính chủ yếu là do thói quen hút thuốc lá, hoặc do tiếp xúc với môi trường không khí độc hại. Chứng viêm phế quản mãn tính và khí thũng là những dạng bệnh thuộc nhóm này.
7- Dịch tiêu chảy
Từng được biết đến như một đại dịch kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người trên thế giới, dịch tiêu chảy cũng là nguyên nhân gây tử vong cao tại khắp các quốc gia trên thế giới. Phần lớn tập trung vào những quốc gia nghèo đói, kém phát triển.
8- Ung thư
Là một trong những nguyên nhân chính gây tử vong cao trong chưa đầy một thập kỷ trở lại đây. Số ca người bệnh tử vong do ung thư hiện chiếm 2,2% số người chết trên toàn thế giới do dịch bệnh và tai nạn. Ung thư phổi gây tử vong cao nhất với 85% bệnh nhân chết vì ung thư.
9- HIV/AIDS
Trong hàng thập kỷ qua, những nỗ lực nhằm hạn chế sự lây lan của HIV/AIDS đều chưa mang lại hiệu quả khả quan. HIV/AIDS vẫn là một trong những căn bệnh gây tử vong cao nhất trên thế giới.
10- Tai nạn giao thông
Dường như câu chuyện về các vụ tai nạn giao thông không còn là điều gì mới mẻ bởi thực tế chúng được đăng tải trên khắp các mặt báo ra hàng ngày. Hàng năm, tai nạn giao thông là nguyên nhân gây ra tử vong cho hàng chục triệu người. Con số này chiếm khoảng 2,1% số trường hợp tử vong trên toàn thế giới và ngày càng không ngừng gia tăng