“75 năm sáng mãi niềm tin”

Thứ Hai, 01/06/2020, 08:46
Sau thời gian tạm hoãn để tập trung phòng, chống dịch COVID-19, Hội diễn nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ XI năm 2020 với chủ đề “75 năm sáng mãi niềm tin” đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Sơn La vào tối 27/5.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí Thư tỉnh ủy Sơn La... đã đến dự, động viên cán bộ chiến sĩ.

Hội diễn là hoạt động văn hóa, chính trị do Bộ Công an tổ chức, hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống CAND (19/8/1945 - 19/8/2020), 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020), chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội diễn được tổ chức tại 5 khu vực trên toàn quốc với 88 đoàn tham gia. Trong đó, Hội diễn khu vực II tại Sơn La diễn ra sớm nhất.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chụp ảnh kỉ niệm cùng các đại biểu, diễn viên tham gia hội diễn.

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội diễn, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: Hội diễn có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an trung với Đảng, hiếu với dân, bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Hội diễn không chỉ là ngày hội của những cán bộ, chiến sĩ làm công tác văn hóa, văn nghệ mà còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị địa phương gặp mặt, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thể hiện tài năng, phát huy năng khiếu nghệ thuật, khơi dậy lòng nhiệt tình, say mê của các tập thể, cá nhân trong hoạt động văn nghệ quần chúng từ đơn vị cơ sở.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành bày tỏ tin tưởng: Với tinh thần, trách nhiệm, lòng nhiệt tình, đam mê nghệ thuật, khắc phục khó khăn trong luyện tập, diễn viên, nghệ sĩ của các đoàn nghệ thuật quần chúng sẽ cống hiến cho Hội diễn những chương trình, tiết mục nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn, giàu sức truyền cảm, tạo ấn tượng mạnh mẽ trong lòng công chúng.

Hội diễn khu vực II do Công an tỉnh Sơn La đăng cai, được tổ chức từ ngày 27 đến ngày 30/5, có sự tham gia của gần 600 diễn viên, nghệ sĩ đến từ 16 đoàn nghệ thuật quần chúng, thuộc công an các đơn vị, địa phương: Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hòa Bình, Quảng Ninh, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang và Bộ Tư lệnh cảnh vệ (Bộ Công an).

Hội diễn khu vực III do Công an tỉnh Nam Định đăng cai, diễn ra từ ngày 2 đến 5/6 tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh Nam Định. Hội diễn khu vực IV do Công an tỉnh Đắk Lắk đăng cai, diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12/6 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk. Hội diễn khu vực V do Công an tỉnh Cà Mau đăng cai, diễn ra từ ngày 16 đến ngày 19/6 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau.

Một tiết mục tại hội diễn.

Hội diễn khu vực I do Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đăng cai, diễn ra từ ngày 23 đến 26/6 tại Nhà hát Quân đội. Kết thúc thi diễn, Ban tổ chức khu vực sẽ tiến hành tổng kết, trao thưởng, lựa chọn công diễn các tiết mục xuất sắc, tổ chức ghi hình phục vụ phát sóng, làm đĩa DVD phục vụ công tác tuyên truyền.

Giải thưởng cho tiết mục được tính trên tổng số tiết mục của mỗi loại hình, thể loại tham gia. Ngoài ra, Ban tổ chức còn có các giải thưởng Diễn viên xuất sắc, triển vọng, tài năng (biểu diễn hòa tấu, múa tập thể, sân khấu kịch); giải thưởng Diễn viên tiêu biểu (có nhiều cống hiến, vượt khó); tác giả có ca khúc, sáng tác mới, chất lượng về đề tài CAND; tiết mục xuất sắc về CAND và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Minh Hải
.
.