Con người có thể chạy nhanh đến mức nào?

Thứ Ba, 31/05/2011, 19:30

Trong Thế vận hội Bắc Kinh 2008, vận động viên chạy tốc độ người Jamaica Usain St. Leo Bolt đã thiết lập kỷ lục chưa từng có về tốc độ. Anh vượt qua cự ly 100m trong 9.69 giây.

Vào năm 1908, kỷ lục chạy 100m là 10.8 giây. Để dự đoán tốc độ trong tương lai, các chuyên gia thống kê của Nhật Bản đã lập ra mô hình toán trên cơ sở phát triển kỷ lục từ năm 1900 và người ta tính ra là đến năm 2030 vận động viên sẽ chạy 100m trong 9.45 giây! Trong khi cho đến nay giới hạn tốc độ được công nhận chung là 9.5 giây. Đó là kết quả của đàn ông.

Dự trữ của nam giới cao hơn nữ giới một chút. Ví dụ, cho đến nay không có vận động viên nữ nào phá được kỷ lục của Florence Griffith-Joyner. Năm 1988, cô vượt qua 100m trong 10.49 giây. Các nhà khoa học Pháp khẳng định kết quả này nằm ngoài giới hạn khả năng của cơ thể phụ nữ. Song, theo ý kiến của nhà sinh học người Mỹ Mark Denny, chẳng bao lâu nữa trên cự ly 100m phụ nữ có thể rút xuống 0.3 giây nữa.

Nhưng có thể đó chưa là giới hạn? Các nhà khoa học ở Viện Sinh y và Dịch học của Pháp cho rằng, các nhà vô địch Olympic gần với giới hạn của khả năng cơ thể người, nhưng chưa đạt được mức đó ở bất cứ cự ly nào.

Các chuyên gia đã phân tích hơn 3.000 kỷ lục thế giới được lập từ năm 1896 và đi đến kết luận: Trong quá khứ, các vận động viên đã sử dụng 75% khả năng thể lực của mình, còn bây giờ - khoảng 99%. Còn nguyên 1% dự trữ! Có ý kiến cho rằng sau 1,5 thế kỷ nữa phụ nữ sẽ chạy nhanh hơn đàn ông

Hoàng Thương (theo Sự thật Thanh niên - Nga)
.
.