Công thức cho khuôn mặt hoàn hảo
Đây là nghiên cứu của một nhóm các nhà khoa học Trường đại học
Các nhà nghiên cứu đề nghị sinh viên xếp hạng mức độ hấp dẫn của những bức ảnh màu khác nhau chụp cùng một người phụ nữ. Đây là những bức ảnh đã được chỉnh sửa bằng photoshop, thay đổi khoảng cách từ hai mắt xuống đến miệng và khoảng cách giữa hai mắt. Các nét trên khuôn mặt không hề được chỉnh sửa, người tham gia điều tra đánh giá mức độ hấp dẫn của cùng một khuôn mặt với khoảng cách khác nhau giữa mắt và miệng.
Sau nhiều lần thử nghiệm, các nhà khoa học tham gia nghiên cứu đã tìm ra tỉ lệ hấp dẫn nhất về khoảng cách hoàn hảo trên khuôn mặt. Theo đó, khoảng cách hoàn hảo giữa mắt và miệng khi được đo thẳng đứng là từ 33% đến 36% toàn bộ chiều dài khuôn mặt tính từ chân tóc trên trán đến cằm. Về chiều ngang, khoảng cách giữa hai con ngươi mắt nên đạt từ 46% đến 50% chiều ngang khuôn mặt đo từ tai bên trái sang bên phải.
Khuôn mặt Angelina Jolie không đạt tiêu chuẩn về "khoảng cách hoàn hảo".
Các nhà khoa học nói rằng, những phụ nữ không đạt được "khoảng cách hoàn hảo" không nên vội vã đi phẫu thuật thẩm mỹ. Bởi theo họ, những phụ nữ này có thể dùng kiểu tóc để điều chỉnh.
Giáo sư Kang Lee thuộc Đại học
Elizabeth Hurley - gần chuẩn.
Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ dựa trên khuôn mặt của những phụ nữ da trắng, và các nhà nghiên cứu thừa nhận công thức của họ không thể áp dụng cho các nhóm phụ nữ khác. Giáo sư David Perrett thuộc Đại học St Andrew's cho rằng, tỉ lệ các số đo trên khuôn mặt thường chứa nhiều thông tin về sức khỏe cũng như khả năng sinh sản của người đó.
Theo ông, đàn ông thường bị cuốn hút bởi những khuôn mặt phụ nữ có nhiều nét trẻ trung và nữ tính - rất có thể vì điều này phần nào cho thấy khả năng sinh sản cao của người phụ nữ. Nhưng ông cho rằng khoảng cách giữa các cơ quan trên khuôn mặt có lẽ không quan trọng bằng vẻ đẹp của chính các nét trên mặt. Chẳng hạn, đàn ông có thể bị một đôi mắt đẹp lôi cuốn, chứ không phải vì khoảng cách giữa hai con mắt đó