Đảo lau sậy Uros ở Peru

Thứ Sáu, 16/09/2011, 12:15

Uros là quần đảo nổi được cấu thành từ các đám lau sậy, nằm giữa hồ Titicaca, một hồ nước cao nhất thế giới, tọa lạc giữa hai nước Peru và Bolivia có độ cao 3.812m trên mặt nước biển.

Quần đảo Uros gồm 43 đảo nhỏ, tất cả đều làm từ lau sậy được gọi là totora đã chết. Sau một thời gian, lớp totora dưới cùng bị mục nát, vì thế, cứ khoảng 1 hay 2 tháng người dân lại phủ thêm lớp mới. 

Để đảm bảo các đảo không bị gió thổi đi mất, những người Inca phải cột các hòn đảo nổi vào những mỏm đá to hoặc các cây sào ghim dưới nước vì có lần đảo bị gió mạnh thổi trôi. Mỗi đảo nhỏ rộng khoảng 300m2. Trên mỗi đảo có chừng 10 hộ dân sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá và du lịch.

Do sống tách biệt với thế giới bên ngoài nên cư dân ở đây không có các tiện nghi hiện đại nhưng vẫn có trường học, bệnh viện, khu giải trí và tất cả đều làm bằng… lau sậy

Quỳnh Lai (tổng hợp)
.
.