Dollar Mỹ giả lại xuất hiện

Thứ Tư, 29/04/2009, 20:35
Thời gian vừa qua, nhất là sau dịp tết Nguyên đán Kỷ Sửu - 2009 lại xuất hiện nhiều tiền dollar giả, có mệnh giá 10 USD thuộc thế hệ mới. Dưới đây là những hình ảnh so sánh các đặc điểm giữa tờ thật và giả:

Quan sát bề mặt dưới ánh sáng thường tiền giả đường nét không rõ, hình ngọn đuốc không thật, không có sợi tơ màu, tiền giả thiếu những nét chi tiết tinh mảnh như ở tờ tiền thật.

Quan sát khi chao nghiêng tờ bạc mực đổi màu của con số mệnh giá lớn (ở góc dưới bên phải mặt trước tờ bạc) ở tiền giả không biến đổi.

Quan sát dưới tia đèn cực tím tiền giả giấy phát sáng màu tím nhạt, dây bảo hiểm không phát sáng.

DOLLAR THẬT

DOLLAR GIẢ

Quan sát ngược nguồn sáng, ký hiệu bóng chìm (KHBC) ở tiền giả không được chế tạo (không có) dây bảo hiểm không được chế tạo. 

Một số đặc điểm nhận biết, xác định của các tờ bạc giả:

Chữ cái kiểm tra/Số góc: D1 (xem ở góc dưới bên trái mặt trước tờ bạc, trên con số mệnh giá - 10); Chữ cái kiểm tra/Số bản in mặt trước: D33 (xem ở phía trên, sau đầu ảnh chân dung); Số bản in mặt sau: 17 (xem ở góc phải mặt sau tờ bạc, phía trên con số trị giá-10); Chữ cái, số đặc trưng của NH “Federal Reserve Bank”: E5 (ở phía dưới dãy series số hiệu tờ bạc, góc trên bên trái mặt trước tờ bạc); Kỹ thuật in: kỹ thuật số.

Những họa tiết chính ở tiền thật in bằng kỹ thuật khắc thép (intaglio) ở đây không có; Chất giấy: với ánh sáng phát sáng màu tím nhạt; Sợi tơ màu: không có trong bề mặt giấy như tiền thật; Series năm phát hành: 2004A, mệnh giá: 10 USD

Lưu ý: Tuy những tờ bạc giả thiếu nhiều chi tiết bảo hiểm như ở tiền thật, song mới nhìn qua rất dể nhầm lẫn bởi màu sắc và các chi tiết được làm giả rất giống thật

Nguyễn Thanh Tùng
.
.