Giải Nobel 2020 sẽ trao ở nước sở tại

Thứ Ba, 06/10/2020, 11:32
Giải thưởng Nobel 2020 sẽ được công bố vào ngày 9-10 và lễ trao giải diễn ra vào tháng 12. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1944 lễ trao giải Nobel không được tổ chức tại Stockholm mà sẽ trao tại các đại sứ quán hoặc địa điểm trang trọng đủ điều kiện của quốc gia có tác giả đoạt giải. Lý do là phải hạn chế đi lại vì COVID-19.

"Chúng tôi đã quyết định từ mùa xuân sẽ không tổ chức lễ trao giải truyền thống. Nhưng, chúng tôi muốn đợi qua mùa hè xem có thay đổi gì không để đưa ra thông báo tiếp theo", Chủ tịch Quỹ Nobel Lars Heikensten cho biết ban tổ chức giải thưởng cho biết chủ nhân giải Nobel năm nay sẽ nhận thưởng tại Đại sứ quán Thụy Điển ở tại nước mình hoặc tại nơi làm việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Theo lệ thường, các giải Nobel được trao tại Stockholm, Thụy Điển. Chỉ riêng giải Nobel Hòa bình được trao tại thủ đô Oslo của Na Uy.

Cùng ngày, Viện Nobel Na Uy thông báo lễ trao giải Nobel Hòa bình năm nay diễn ra tại thủ đô Oslo sẽ thu hẹp quy mô cũng vì đại dịch. Lễ trao giải Nobel Hòa bình sẽ không được tổ chức tại khán phòng chính của Tòa thị chính thành phố Oslo với sức chứa 1.000 người, mà là ở thính phòng của Đại học Oslo, với sức chứa khoảng 100 người.

Hội trường hòa nhạc Stockholm, nơi thường diễn ra lễ trao giải Nobel. Ảnh: REUTERS.

Lãnh đạo Quỹ Nobel mới đây thông báo nâng khoản tiền thưởng dành cho người thắng giải lên mức hơn 1,1 triệu USD. “Chúng tôi đưa ra quyết định dựa trên tình hình chi phí và vốn tương đối ổn định hiện tại, hoàn toàn khác so với trước đây”, ông Lars Heikensten, người đứng đầu Quỹ Nobel, cho biết.

Giải Nobel là một nhóm các giải thưởng quốc tế thường niên, được trao cho những cá nhân, đơn vị có thành tựu nổi bật trong lĩnh vực y học, vật lý, hóa học, văn học và hòa bình. Quỹ Nobel có chức năng phân phối số tiền trị giá gần 200 triệu USD mà nhà phát minh Thụy Điển Alfred Nobel để lại nhằm tài trợ cho các giải thưởng được trao từ năm 1901. Số tiền thưởng đã thay đổi theo thời gian, với mức thưởng ban đầu vào khoảng 16.600 USD và vượt ngưỡng 110.000 USD vào năm 1981.

Giá trị tiền thưởng tăng mạnh vào thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước, chạm mốc 996.000 USD vào năm 2000 và tăng lên mức 1,1 triệu USD một năm sau đó. Nhưng cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu giai đoạn 2008-2009 đã làm số tiền thưởng giảm xuống còn gần 886.000 USD vào năm 2012 và tăng lên lại mức 996.000 USD vào năm 2017. Ông Heikensten cho biết thêm rằng Quỹ Nobel “thỉnh thoảng” sẽ tiếp tục tăng giá trị tiền thưởng dành cho những người thắng cuộc.

Nguyễn Hoàng (Theo Hãng tin AFP)
.
.