Katie lo ngại giáo phái Scientology biến con gái trở thành “nô lệ”

Thứ Sáu, 13/07/2012, 16:25

Cặp đôi “vàng” của Hollywood Tom Cruise và Katie Homes vừa tan rã sau 5 năm chung sống đã trở thành đề tài “hot” trong giới truyền thông toàn cầu thời gian gần đây. Nguyên nhân sự đổ vỡ trong hôn nhân của hai ngôi sao được báo chí thông tin và thêu dệt khá ly kỳ: 3 vợ của Tom Cruise chia tay anh khi đều 33 tuổi, tài tử điện ảnh thường sống lập dị và quan hệ đồng giới… Đâu là sự thật của vấn đề?

FBI từng vào cuộc để điều tra Scientology

Theo nhật báo khá uy tín New York Times (Mỹ), một trong những nguyên nhân khiến "cặp đôi hoàn hảo" của Hollywood tan rã là vì giáo phái Scientology mà Tom là một tín đồ ngoan đạo. Katie rất sợ hãi trước viễn cảnh Tom biến cô con gái Suri trở thành người cuồng tín khi phải chịu sự giáo dục và cả huấn luyện từ giáo phái kỳ bí trên.

Hôn nhân sau 5 năm tan rã, người hâm mộ đều thấy tiếc cho cặp đôi nhưng nhiều người thân của Katie thông qua phương tiện truyền thông cho biết, cặp đôi này ly hôn là điều tất yếu. Trước đó, Tom đã yêu cầu Katie phải đưa Suri vào trung tâm huấn luyện riêng biệt của Scientology có tên Sea Org.

 Trung tâm huấn luyện mang tên Sea Organisation (Sea Org), một tổ chức của Scientology, được thành lập vào năm 1968. Đây là cấp bậc cao nhất của giáo phái này trong hoạt động huấn luyện. Những đứa trẻ từ 5-10 tuổi đã có thể được gửi vào đó để dạy dỗ mà không có sự kèm cặp của bố mẹ. Nơi đây từng được ví với trại lính về sự khắc nghiệt.

Các giáo sĩ trong trại huấn luyện giống như nhóm hoạt động quân sự. Còn những người bị huấn luyện sẽ phải chịu đựng quy định khắc nghiệt, họ không được phép có con trong suốt quá trình huấn luyện. Nếu người nào vi phạm bất kỳ quy định nào sẽ bị ném vào nơi gọi là The Hole để trừng phạt.

Nam diễn viên đoạt giải Oscar Paul Haggis, người đã rút khỏi giáo phái Scientology, từng phê phán sự huấn luyện quá khủng khiếp của Sea Org. Ông cho biết, họ bắt đầu tiến hành huấn luyện những trẻ em theo kiểu giống như "nô lệ trẻ em ở Haiti".

Cơ quan FBI từng vào cuộc để điều tra vì một thành viên trong nhóm bị huấn luyện tuyên bố, ông bị nhốt trong khoang tàu 18 giờ một ngày mà không có chút thực phẩm nào. Cựu thành viên đó là viên Lawrence Wollersheim. Năm 1985, Lawrence đã lôi Sea Org ra tòa và đòi bồi thường 25 triệu USD vì ông bị nhốt suốt 18 tiếng mỗi ngày mà không có thực phẩm, không được ngủ và bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng.

Trụ sở của Scientology.

Biến các thành viên trở thành "tinh cầu giá lạnh"

Năm 2009, cựu thành viên Sea Org là Claire và Marc Headley đã kiện nhà thờ của giáo phái khi họ yêu nhau nhưng lại không được phép có con và buộc phải phá thai. Không chỉ vậy, Marc Headley còn cho biết, hầu hết những người ở trong Sea Org khoảng 30 năm thì mất hết liên lạc với gia đình, bạn bè. Họ không có cả bằng lái xe, thẻ tín dụng, tiền mặt.

 Những thành viên thường không có bằng trung học và 90% đứa trẻ trưởng thành ở Sea Org đều không có bất kỳ sự giáo dục nào. Nhà thờ kiểm soát và khống chế tất cả.

Katie nghe và biết những điều đó nên cô kiên quyết không muốn con gái Suri vào Sea Org. Marty Rathbun - một cựu thành viên của Scientology cho biết, Suri sắp đến tuổi để tham gia các khóa huấn luyện trên nên có thể Katie quyết định dứt khoát để bảo vệ con gái. Tuy nhiên, ngay khi tuyên bố này được đưa ra thì phía nhà thờ Scientology cũng lên tiếng bác bỏ, họ cho rằng, Suri còn quá nhỏ, chưa đến tuổi vào Sea Org.

Tom Cruise là một tín đồ cuồng nhiệt của Scientology. Vào năm 2004, anh từng tổ chức sinh nhật trên con tàu The Freewinds với các thành viên của Sea Org khi đang tham gia một khóa huấn luyện. Khi Katie kết hôn với Tom Cruise, cô đã được một thành viên cốt cán của Sea Org là Jessica Rodriguez kèm cặp và truyền đạo.

Giáo hội Scientology được thành lập từ năm 1954 bởi nhà văn chuyên viết các tác phẩm khoa học giả tưởng là L. Ron Hubbard, người đã qua đời vào năm 1986, theo báo New York Times.

Đây là một giáo phái mà bí truyền và đức tin của nó chỉ được tiết lộ cho những ai chịu đầu tư tiền bạc và thời gian để thấu hiểu được những gì ông Hubbard truyền đạt lại. Các thành viên của giáo phái này tin rằng, đời sống con người luôn bị cản trở bởi các ký ức tiêu cực trong kiếp trước và chỉ thông qua việc áp dụng "kỹ thuật" của ông Hubbard, họ mới có thể đạt được cảnh giới "trong sạch".

Các thành viên thường được yêu cầu nên tham dự các kỳ "kiểm tra" vốn kéo dài hàng trăm giờ đồng hồ. Trong các đợt kiểm tra này, các thành viên sẽ cầm một dụng cụ nhỏ màu bạc có tên là "E-meter", được dùng để đo điện trở cơ thể họ trong thời gian kiểm tra viên đặt câu hỏi và ghi chú lời đáp của các thành viên.

Bằng việc tham dự đủ các đợt kiểm tra nói trên, cũng như theo các khóa học nghiên cứu các quyển sách và bài giảng của Hubbard, thành viên giáo phái Scientology tin rằng, họ có thể thiết lập "một cầu nối với sự tự do hoàn toàn" và có thể sống với "một linh hồn thuần khiết"

Văn - Thanh Hòa (tổng hợp)
.
.