Khắc phục hậu quả tai nạn thảm khốc tại Quốc lộ 5

Thứ Năm, 25/07/2019, 17:18
Rạng sáng ngày 23-7-2019, trên địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã xảy ra liên tiếp ba vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Các cơ quan chức năng và gia đình nạn nhân đang nỗ lực khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân, xử lý vi phạm liên quan đến các vụ việc này.


Xe lật làm 5 người trên đường tử vong

Theo báo cáo nhanh từ cơ quan chức năng, khoảng 4 giờ 15 phút sáng cùng ngày tại km 63+300 QL5  lối đi sang thôn Tường Vu (xã Cộng Hòa) một xe ô tô xe chở khách loại 16 chỗ không làm chủ tốc độ đã đâm vào ông Đào Quang Huấn (sinh năm 1938, trú tại thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương) khiến ông này tử vong.

Cách đó một đoạn,  khoảng 6 giờ sáng, xe ôtô tải BKS 29H-150.97 (thuộc Công ty TNHH Tiếp Vận Việt, địa chỉ tại Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội) do Hoàng Văn Hà (sinh năm 1993, trú tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển đã bị lật nghiêng và đâm vào những người đang tập trung quan sát vụ tai nạn giao thông thứ nhất.

Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hậu quả, vụ tai nạn này đã làm 5 người tử vong là ông Đào Quang Thuận (sinh năm 1960, Chủ tịch hội nông dân xã Cộng Hòa); anh Trương Minh Khang (sinh năm 1974, trú tại thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành);  anh Nguyễn Quốc Hoàng (sinh năm 2002, trú tại thôn Thanh Liên, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương); anh Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1989, trú tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, Hải Dương) và chị Hoàng Thị Em (sinh năm 1985, trú tại xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La). 

Hai người bị thương gồm N.V.T. (sinh năm 1987, trú tại TP Hải Dương) và L.V.M. (sinh năm 1984, trú tại Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện, xe ô tô tải bị hư hỏng.

Xe tải gây tai nạn là xe chở nước đóng chai của Công ty TNHH Tiếp Vận Việt ở ngõ 212 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, lái xe khai nhận khi đến địa điểm này bị mất phanh. Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, dữ liệu giám sát hành trình cho thấy thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô tải chạy với tốc độ 65km/giờ.

Xen giữa hai vụ tai nạn giao thông này, vào khoảng 5 giờ 30 phút tại lối mở Km 62 thuộc xã Lai Vu, huyện Kim Thành, Hải Dương đã xảy ra va chạm giữa xe containter và xe tải khiến một người chết. 

Xe ôtô BKS đầu kéo 16H-3598 - romooc 15R - 010.85 do Phạm Đức Ngạn (sinh năm 1990, trú tại Tiên Lãng, Hải Phòng) điều khiển hướng từ Hải Phòng - Hà Nội va chạm với xe ô tô tải 34L-7671 do anh Lê Văn Huy (SN 1976 trú tại xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương) điều khiển hướng từ lối mở thôn Hợp Nhất sang đường. 

Sau đó xe ô tô 34L - 7671 tiếp tục va chạm với xe ô tô mang BKS đầu kéo 20C- 030.61 - romooc 20R-002.43 hướng từ Hà Nội - Hải Phòng. 

Hậu quả Lê Văn Huy chết trên đường đi bệnh viện. Như vậy, 3 vụ tai nạn liên tiếp đã làm chết 7 người và bị thương 2 người.

3.810 người chết vì tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm

Ngay trong sáng 23-7, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  Nguyễn Văn Thể, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban ATGT quốc gia dẫn đầu đoàn công tác xuống hiện trường thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân và phối hợp cùng lãnh đạo tỉnh Hải Dương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc. 

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng chỉ đạo công tác thăm hỏi, khắc phục hậu quả, điều tra tình trạng sức khỏe lái xe,  làm rõ nguyên nhân tai nạn, xác định hạ tầng giao thông có đảm bảo an toàn hay không, đồng thời, sau khi tìm ra nguyên nhân sẽ nghiêm khắc xử lý. 

Tuyến quốc lộ 5 là tuyến đường đen về tai nạn giao thông với đặc điểm đô thị mọc dọc tuyến đường, người dân ở dọc tuyến. Nên về lâu dài, ông Nguyễn Văn Thể cho biết sẽ điều chỉnh tuyến đường để đảm bảo an toàn giao thông, cụ thể là sẽ xây dựng tuyến đường gom dành riêng cho xe thô sơ, xe hai bánh, người đi bộ, xây dựng cầu vượt mềm…

Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 diễn ra vào ngày 22-7, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong 6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 8.385 vụ TNGT, làm chết 3.810 người, bị thương 6.358 người. 

So với 6 tháng đầu năm 2018, số vụ tai nạn giao thông giảm 641 vụ (-7,1%), số người chết giảm 311 người (-7,55%), số người bị thương giảm 679 người (-9,65%). Đây cũng là thời gian số vụ tai nạn giao thông giảm nhiều nhất trong 4 năm trở lại đây. 11 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ 2018. Xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 73 người, bị thương 87 người.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo các nhóm giải pháp đảm bảo trật tự ATGT với mục tiêu kéo giảm từ 5-10% cả về số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông trong năm 2019 và những năm tiếp theo. 

Mong rằng, với việc thực hiện quyết liệt các giải pháp được đưa ra khi triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT trong 6 tháng cuối năm, thời gian tới, những vụ tai nạn đau lòng như vụ việc vừa xảy ra trên Quốc lộ 5 sẽ không còn xuất hiện và trở thành nỗi ám ảnh nữa.

Trần Huy - Minh Tiến
.
.