Máy tính chống khủng bố “đọc” được suy nghĩ con người

Thứ Ba, 30/11/2010, 15:25
Máy tính "đọc" được suy nghĩ của con người - phát minh tưởng như đùa nhưng có thật, rất tiện lợi cho con người, nhất là trong việc chống khủng bố Al-Qaeda.

Tập đoàn Intel vừa chế tạo thành công loại máy tính có khả năng đọc chữ mà con người nghĩ trong não, nhờ đó chúng ta có thể viết thư hoặc tìm kiếm thông tin trên mạng mà không cần phải cử động tay. Giới khoa học đã phát minh một số loại máy tính mà chúng ta có thể điều khiển bằng não. Khi sử dụng chúng, con người phải tưởng tượng những cử động để điều khiển con trỏ trên màn hình.

Theo báo Sunday Mail của Vương quốc Anh, loại máy tính đọc suy nghĩ của Intel đặc biệt hơn ở chỗ nó có khả năng "hiểu" những từ mà con người nghĩ trong đầu. Các chuyên gia của Intel đang lập bản đồ chi tiết về hoạt động của não đối với từng từ. Sau đó họ đối chiếu bản đồ với hoạt động của não người sử dụng máy tính. Kết quả đối chiếu cho phép máy tính xác định những từ mà người sử dụng nghĩ tới.

Dean Pomerleau, một nhà nghiên cứu cao cấp của Intel nói rằng, những thiết bị có khả năng lấy đầy đủ thông tin về hoạt động của não hiện nay có kích thước khá lớn. Trên thực tế, chúng chính là những máy chụp cộng hưởng từ đắt tiền, giống như những thiết bị chụp cộng hưởng từ trong bệnh viện. Vì thế, các chuyên gia của Intel đang cố gắng chế tạo những thiết bị nhỏ hơn để người sử dụng có thể đeo như tai nghe.

Máy tính đọc suy nghĩ sử dụng bảng mẫu gồm 20 câu hỏi để lọc ra các từ mà con người nghĩ. Chẳng hạn, “cuốc” là một danh từ liên quan tới hành động thể chất của con người trong đời sống thường ngày, nhất là nông dân. Chúng ta dùng cuốc để xới đất. Khi con người nghĩ tới cuốc, vùng vỏ não điều khiển hành động thể chất sẽ hoạt động.

Tuy nhiên, khi chúng ta nghĩ tới một từ liên quan tới thực phẩm như quả bơ, những vùng não điều khiển cảm giác đói sẽ hoạt động. Máy tính có thể suy luận những thuộc tính liên quan tới từng từ. Dựa trên những thuộc tính đó, máy sẽ nhanh chóng "khoanh vùng" phạm vi tìm kiếm để xác định từ mà con người nghĩ.

Pomerleau khẳng định: "Chúng tôi đang xác định những hoạt động của não khi một người bình thường nghĩ tới nhiều từ khác nhau. Điều đó có nghĩa là bạn có thể viết chữ, mở thư điện tử hay tìm kiếm thông tin bằng cách nghĩ các chữ trong đầu".

Intel đã sản xuất được mẫu máy tính có khả năng phát hiện những từ đơn giản như house (nhà), barn (chuồng ngựa), love (tình yêu), pig (con lợn), bird (chim)  tiger (con cọp)... bằng cách phân tích khoảng 20.000 vị trí trên não. Nhưng do công nghệ quét não ngày càng trở nên tiên tiến nên khả năng đọc ý nghĩ của máy tính sẽ còn được cải thiện nhiều hơn nữa trong tương lai.

Cũng theo Pomerleau, Intel dự kiến sẽ tung loại máy tính hiện đại này ra thị trường thế giới từ đầu tháng 1/2011 và chủ yếu là nhắm vào thị trường những nước có các tổ chức khủng bố như Al-Qaeda, Abu Sayyaf... hoạt động ở Pakistan, Afghanistan, vùng Trung Đông, Nga và khu vực Caucase, Mỹ, Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan... và chắc chắn loại máy tính đặc dụng này sẽ đắt như tôm tươi

Tường Quyên (theo Sunday Mail)
.
.