Nâng cao chất lượng tiêu chí an ninh trong xây dựng Nông thôn mới ở Hà Tĩnh

Thứ Sáu, 17/01/2020, 11:42
Sau hơn 10 năm thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới" (giai đoạn 2011-2020), cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đỡ đầu hàng chục xã, giúp đỡ hàng nghìn ngày công, đóng góp hàng chục tỉ đồng để giúp các xã về đích nông thôn mới.

Trong đó, tiêu chí 19.2 về "An ninh trật tự, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên" được đánh giá là về đích tiên phong.

Cuối tháng 10-2019, tại Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2020 được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức  tại thành phố Nam Định, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM", giai đoạn 2016-2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Có được thành quả nói trên, cùng với sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nói riêng, không thể không nhắc đến sự đóng góp to lớn của Lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh, trong suốt gần 9 năm qua, đã có hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ đóng góp hằng trăm ngàn ngày công, hàng chục tỉ đồng kinh phí để làm nên diện mạo mới cho mỗi vùng quê mang đậm bản sắc văn hóa và con người Hà Tĩnh.

Công an huyện Thạch Hà giúp nhân dân xã Thạch Lạc xây dựng Nông thôn mới.

Nghi Xuân là huyện đầu tiên đạt chuẩn NTM của tỉnh Hà Tĩnh, hoàn thành về đích vào tháng 12-2018. Đạt được kết quả nói trên, theo Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân, ngoài vai trò chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp cũng như sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ và nhân dân huyện nhà thì lực lượng Công an huyện Nghi Xuân luôn giữ vai trò nòng cốt trong chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí 19.2 "An ninh, trật tự xã hội được giữ vững và đảm bảo bình yên".

Bên cạnh đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Công an tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh chung sức xây dựng nông thôn mới", trong thời gian qua Công an huyện Nghi Xuân đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ nhiều đơn vị trong công tác xây dựng Nông thôn mới.

Tính riêng trong năm 2019, đơn vị này đã huy động 71 lượt ngày công với hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới như làm thủy lợi, nạo vét kênh mương, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu; chỉnh trang hành lang an toàn giao thông, bờ rào, bờ kè và giúp đỡ nhân dân thu hoạch nông sản tại các xã.

Bên cạnh đó, từ năm 2015 đến nay, Công an huyện Nghi Xuân còn ủng hộ vật chất xây dựng tủ sách pháp luật tại thôn Long Thành, xã Xuân Thành trị giá 10 triệu đồng; Xây dựng đường điện thắp sáng tại thôn 6 xã Cổ Đạm và thôn Hồng Lam, xã Xuân Giang, mỗi đơn vị trị giá 7 triệu đồng, tặng 100 chiếc ghế nhựa trị giá 25 triệu đồng tại xã Xuân Lĩnh; Hỗ trợ thôn An Phúc Lộc, xã Xuân Viên xây dựng mô hình "Vùng giáo đảm bảo ANTT đoàn kết xây dựng NTM"; Tặng thôn Long Hội, xã Xuân Hội bàn ghế hội trường trị giá 32 triệu đồng… Tổng số tiền mà Công an huyện Nghi Xuân ủng hộ các địa phương xây dựng NTM trong thời gian 4 năm là 164 triệu đồng.

Thông qua phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ kết hợp xây dựng NTM, trên địa bàn huyện Nghi Xuân đã xây dựng được nhiều mô hình điển hình tiên tiến. Trong đó, hiệu quả nhất là hiện nay, toàn huyện có 19 hội đồng tự quản tại 19 xã, thị trấn với 165 ban tự quản ở thôn, xóm và 1.117 tổ tự quản hoạt động rất có hiệu quả.

Trong đó, đáng kể đến là mô hình tự quản trên biển tại xã Xuân Hội, phối hợp với Đồn biên phòng Lạch Quèn thành lập tại các xã ven biển các tổ tự quản trên biển. Hay như mô hình "Trường học an toàn về ANTT" được triển khai tại các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn đã mang lại hiệu ứng rất tích cực.

Ấm áp nghĩa tình quân dân trong xây dựng Nông thôn mới ở Hà Tĩnh.

Tương tự, trên địa bàn huyện Thạch Hà, trong những năm gần đây, vào các dịp lễ, ngày nghỉ cuối tuần, hình ảnh những người cán bộ Công an nhân dân hi sinh hạnh phúc riêng tư, dầm mình trong mưa nắng để giúp nhân dân các xã làm đường bê tông nông thôn, khơi thông cống rãnh, giải tỏa hành lang an toàn giao thông, tham gia lao động cải tạo vườn, chỉnh trang khuôn viên, phát quang xung quanh nhà văn hóa thôn, nạo vét, khơi thông hệ thống mương máng, cống rãnh thoát nước… đã trở thành hình ảnh đẹp, thân thuộc đối với người dân.

Năm 2019, Công an huyện Thạch Hà nhận đỡ đầu xây dựng NTM xã Thạch Lạc, bởi đây là xã cực kỳ khó khăn của huyện. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã huy động 20 lượt với hơn 400 ngày công xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, hỗ trợ xây dựng một nhà tình nghĩa cho hộ nghèo trị giá 30 triệu đồng, tặng bàn ghế cho nhà văn hóa thôn Thanh Sơn, xã Thạch Lạc trị giá 35 triệu đồng. Trong năm vừa qua, Công an huyện Thạch Hà đã huy động hơn 550 lượt ngày công giúp người dân các xã: Thạch Lạc, Thạch Lâm, Thạch Đỉnh, Thạch Bàn, Thạch Sơn, thị trấn Thạch Hà… xây dựng NTM, chỉnh trang đô thị văn minh với các phần việc cụ thể như: xây dựng hàng rào, bồn hoa, mương thoát nước; phát quang hành lang an toàn giao thông, phá bỏ vườn tạp, xây dựng vườn mẫu; hỗ trợ xây dựng 1 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo trị giá 30 triệu đồng; tặng bàn ghế cho nhà văn hóa thôn Thanh Sơn trị giá 35 triệu đồng.

Thống kê của Công an tỉnh Hà Tĩnh cho thấy, trong thời gian vừa qua, công an các huyện đã huy động hàng chục nghìn ngày công để giúp đỡ các xã cán đích nông thôn mới. Trong đó, tiêu biểu như Công an huyện Hương Sơn, từ năm 2014 đến nay đã tổ chức quyên góp trên 300 triệu đồng, đóng góp hàng ngàn ngày công, huy động máy móc, phương tiện để giúp người dân trên địa bàn xây dựng NTM, giá trị thực hiện ước tính trên 3 tỷ đồng.

Công an huyện Can Lộc trong năm 2019 đã huy động hơn 1.000 lượt với hơn 1.500 lượt cán bộ, chiến sỹ giúp đỡ nhân dân xây dựng NTM, góp phần đưa huyện Can Lộc trở thành huyện thứ 2 của tỉnh Hà Tĩnh cán đích NTM vào tháng 12-2019.

Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, chia sẻ: Tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM" trong lực lượng Công an Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2020, Công an tỉnh được đánh giá là lực lượng tiên phong, chủ lực trong việc chung sức, đồng lòng cùng nhân dân tỉnh nhà xây dựng NTM.

Để sát cánh cùng nhân dân trong những việc làm thiết thực, cụ thể, hằng năm Công an tỉnh Hà Tĩnh đều tham gia các chương trình phát động xây dựng NTM tại các huyện, trên cơ sở đó Công an cấp huyện đã trực tiếp triển khai về tận xã. Căn cứ vào tình hình, điều kiện của các địa phương đăng ký về đích NTM hằng năm mà Công an Hà Tĩnh phân công cho công an các huyện nhận đăng ký, đỡ đầu, hỗ trợ các xã xây dựng các tiêu chí, trong đó chú trọng tiêu chí 19.2.

Đại tá Hải cho biết thêm, xác định xây dựng NTM là mục tiêu quốc gia, hằng năm Công an Hà Tĩnh đều thành lập ban chỉ đạo, xây dựng chương trình công tác năm, nêu rõ nhiệm vụ đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn phục vụ mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Hằng năm, lực lượng công an các cấp tham mưu ban hành các chỉ thị, Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Xây dựng các chương trình, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, ra quân mở các đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm, phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm ANTT, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM của địa phương. Trong số các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, thì lực lượng công an đóng vai trò hết sức to lớn đối với tiêu chí 19.2 về "An ninh trật tự, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên".

Cụ thể, Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới, xây dựng khung kế hoạch chung cho tất cả các xã và huyện thực hiện tiêu chí 19.2 về xã đạt chuẩn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên.

Để hoàn thành nhiệm vụ này, Công an các đơn vị, huyện, thành thị thường xuyên thành lập đoàn kiểm tra, cử cán bộ xuống cơ sở trực tiếp hướng dẫn công an các xã xây dựng các loại hồ sơ phục vụ tiêu chí 19.2 một cách khoa học, đạt yêu cầu về hồ sơ tiêu chí an ninh, trật tự. Cùng với đó, kiện toàn ban chỉ đạo và tổ giúp việc trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ban chỉ đạo, tổ giúp việc cũng thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, rà soát, đề xuất các nội dung liên quan đến công tác xây dựng NTM, đẩy mạnh Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Quá trình thực hiện, đã chú trọng công tác vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Chú trọng việc xây dựng và nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải những mâu thuẫn, tranh chấp ở địa bàn nông thôn. Kết hợp triển khai xây dựng phong trào "xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", gắn với xây dựng NTM và tổ chức lễ phát động "Toàn dân chung sức xây dựng NTM".

Cùng với đó, Công an các huyện thường xuyên chủ động phối hợp với các ban ngành xây dựng các kế hoạch liên tịch trong công tác đảm bảo ANTT như kế hoạch giữa Công an với Hội Liên hiệp phụ nữ về "Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội", giữa Công an huyện với Hội Cựu chiến binh về "Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT của đất nước trong tình hình hiện nay"…

Trong những năm vừa qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, phối hợp giải quyết kịp thời những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến giải phóng mặt bằng, đền bù, giải tỏa, tái định cư.

Tập trung đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội ở các địa bàn nông thôn, nhất là những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, địa bàn giáp ranh gắn với việc tổ chức vận động quần chúng tham gia các đợt cao điểm tấn công trấn áp truy nã tội phạm, xóa bỏ các tụ điểm phức tạp về ANTT địa bàn nông nghiệp, nông thôn.

Với sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ đó, trong những năm qua trên địa bàn nông thôn ở tỉnh Hà Tĩnh, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội đã giảm xuống đáng kể. Các loại tệ nạn như ma túy, mại dâm, đánh bạc đã được kiềm chế, không để phát sinh, hình thành tụ điểm phức tạp trên địa bàn.

Đáng chú ý, một số vùng như Xuân Thành (huyện Nghi Xuân), Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên) trước đây là những địa bàn nhức nhối về tệ nạn mại dâm, thì đến nay đã được "xóa trắng", trở thành những vùng quê lành mạnh, yên bình. Trong đó, bãi tắm Xuân Thành trong mấy năm gần đây đã trở thành điểm đến an toàn, lành mạnh thu hút khách du lịch trong và ngoài tỉnh.

Những việc làm thiết thực, hiệu quả của tuổi trẻ Công an tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và Công an các huyện trên địa bàn toàn tỉnh, đã góp phần giúp các địa phương hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới. Việc làm này tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết quân - dân và khắc họa rõ hơn hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Đến nay, các chỉ tiêu về xây dựng NTM của tỉnh Hà Tĩnh đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra đến năm 2020. Theo đó, bình quân mỗi xã đạt 18,3 tiêu chí, có 173 xã đạt chuẩn (chiếm 75,5% tổng số xã) và không còn xã dưới 12 tiêu chí. Có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; các huyện Nghi Xuân, Can Lộc đạt chuẩn huyện NTM. Thị xã Hồng Lĩnh và TP Hà Tĩnh có 100% số xã đạt chuẩn; tỷ lệ hộ nghèo còn 5,82%; thu nhập bình quân đầu người đạt 30,5 triệu đồng.
Thiện Thành
.
.