New York: Đô thị xanh nhất hành tinh

Thứ Tư, 14/05/2014, 10:30

Với hơn 8 triệu dân và hơn 53 triệu lượt khách du lịch, New York là thành phố của những con số lớn và cũng là nơi định cư được lựa chọn hàng đầu cho những giấc mơ Mỹ. Được xây dựng vào năm 1624, thành phố này đã thu được một chuỗi kỷ lục cũng như nhiều câu chuyện đầy hấp dẫn và kỳ lạ.

Tuy "Rừng bêtông" là một trong nhiều biệt danh của New York nhưng đây lại là một trong những đại đô thị xanh nhất hành tinh với 14% diện tích là công viên và vườn hoa.

Theo trang Sustainable Cities, bình quân mỗi người New York có khoảng 23,1m2 cây xanh. Thành phố này còn sở hữu các bãi biển với tổng chiều dài lên tới 22km.

Một phần thu nhập kinh tế đáng kể của thành phố dựa vào du lịch với tổng lượt khách năm ngoái lên tới 53 triệu.

Số lượng nhà hàng ở New York nhiều đến mức để thăm hết được chúng, mỗi ngày thực khách phải ăn ở một nhà hàng mới trong 12 năm liên tiếp. Hệ thống tàu điện ngầm ở New York gồm 34 tuyến và 468 bến đỗ nhưng chỉ 129 bến có nhà vệ sinh công cộng.

Hệ thống tàu điện ngầm này đứng thứ bảy trên thế giới nhưng dẫn đầu các nước phương Tây về lượng hành khách (1 tỉ 655 triệu người/năm)

Thanh Ngọc (theo Eugenio Spagnuolo)
.
.