Người Pà Thẻn "nhảy lửa" giữa Hà Nội

Thứ Hai, 18/02/2008, 16:30
"Giật mình", "kinh ngạc” đó là những gì mà người dân Thủ đô cảm nhận khi tận mắt chứng kiến Lễ hội nhảy lửa đặc sắc của người Pà Thẻn tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tối 11/2/2008 (Mùng 5 tết Mậu Tý).

Lễ hội nhảy lửa được người Pà Thẻn tổ chức hàng năm, thường vào dịp tháng 10 sau mùa gặt và được coi như lễ mừng lúa mới.

Đây là một lễ hội độc đáo mang đậm nét huyền bí, hoang sơ của dân tộc Pà Thẻn mở đầu bằng việc thầy mo vào đàn lễ cúng các thần linh.

Sau khi cúng, các thanh niên như được tiếp thêm sức mạnh. Những người nhảy lửa thân mình lắc mạnh làm nhiều đợt rồi nhảy thẳng vào đống lửa. Họ nhảy đi nhảy lại, đạp tung những khối than đang cháy rực phía dưới mà không hề bị bỏng đến khi đống lửa tàn lụi thì là lúc kết thúc

Trang Dũng
.
.