Người sở hữu trái tim nhân tạo đầu tiên đã qua đời

Thứ Tư, 26/12/2007, 11:00
BBC News thông báo, người đàn ông đầu tiên trên thế giới nhận được quả tim nhân tạo đã qua đời ở Anh. Peter Houghton đã chết hôm 25/11 tại Quân y viện Selly Oak Hospital ở Birmingham ở tuổi 68.

Trái tim nhân tạo đã được cấy cho Peter Houghton trong một cuộc phẫu thuật kéo dài 14 tiếng vào tháng 6/2000. Trước đó, quả tim của Houghton chỉ làm việc được 10% công suất bình thường và nếu không thay ông chỉ còn sống được vài tuần.

Trước năm 2000, người ta sử dụng tim nhân tạo chỉ để duy trì mạng sống của người bệnh khi chờ người cho tim để cấy ghép. Peter Houghton đã nhận được quả tim nhân tạo thử nghiệm Jarvik 2000. Trọng lượng chỉ có 90gram, Jarvik 2000 có khả năng bơm từ 3 đến 8 lít máu trong 1 phút.

Cũng trong năm đó, một tháng sau cuộc phẫu thuật ở Birmingham, người ta đã tiến hành cấy ghép thử nghiệm quả tim giả Abiocor của Hãng Abiomed. Nó đã kéo dài cuộc sống cho bệnh nhân được 17 tháng, tuy nhiên, số người sống được sau phẫu thuật rất ít.

Đầu năm 2007, các bác sĩ của Đức đã cấy ghép cho một bệnh nhân 68 tuổi một quả tim nhân tạo có vỏ bọc bằng titan, do các nhà bác học Italia chế tạo, thay thế hoàn toàn cho trái tim thật sự và không hạn chế thời gian hoạt động. Một quả tim như vậy có giá 60-70 nghìn euro.

Mỗi năm trên thế giới có hơn 3.000 cuộc cấy ghép tim trong số đó có khoảng 2.000 cuộc diễn ra ở Mỹ. Ở Nga mỗi năm tiến hành 10 ca phẫu thuật, trong khi nhu cầu các cuộc phẫu thuật lớn hơn gấp 10 lần

Đoàn Thị Phương (theo Vòng quanh thế giới)
.
.