Nhật: Học sinh không được dùng điện thoại vào buổi tối

Thứ Ba, 22/04/2014, 16:30

Mới đây, chính quyền thành phố Kariya, tỉnh Aichi, Nhật Bản đã ban hành quy định mới, nghiêm cấm học sinh sử dụng điện thoại liên lạc vào buổi tối.

Theo đó học sinh trong độ tuổi tiểu học và trung học cơ sở, sau 21h hàng ngày sẽ phải giao điện thoại di động cho phụ huynh quản lý, đề phòng những tác động tiêu cực ảnh hưởng đến việc học tập cũng như sức khỏe của các em.

Quyết định của Hội đồng thành phố Kariya dựa trên đề nghị của Hiệp hội liên lạc giữa các bậc phụ huynh và giáo viên ở Kariya, kết hợp với các tổ chức xã hội và cảnh sát địa phương, nhằm ngăn ngừa việc lạm dụng điện thoại tác động xấu đến sự phát triển toàn diện của trẻ em trong độ tuổi vị thành niên.

Tuy nhiên, quyết định cấm học sinh dùng điện thoại vào buổi tối không mang tính bắt buộc, các bậc phụ huynh có quyền lựa chọn phương pháp phù hợp với hoàn cảnh đặc thù của từng gia đình

T.Hồng (theo JPS)
.
.