Nước Nga, World Cup 2018 và ngoại giao bóng đá

Thứ Năm, 19/07/2018, 14:25
Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2018) được tổ chức tại Nga đã khép lại với đánh giá là một trong những kỳ thành công nhất từ trước tới nay. Đây không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần, mà đây còn là dịp để nước Nga thể hiện một gương mặt mới với thế giới, với hàng triệu cổ động viên đến từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là những người đến từ các nước phương Tây vốn có quan hệ căng thẳng với Nga bấy lâu nay.

Kỳ World Cup “hay nhất từ trước đến nay”

Nước chủ nhà Nga đã làm rất tốt công tác chuẩn bị, trong khi đó FIFA cũng thành công trong việc thu hút đầu tư vào ngày hội bóng lớn nhất hành tinh. Sau 1 tháng tranh tài quyết liệt, World Cup 2018 đã khép lại bằng màn đăng quang thuyết phục của đội tuyển Pháp trên sân Luzhniki ở Moskva.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino khẳng định giải đấu năm nay là kỳ World Cup “tuyệt vời nhất”. Một World Cup đáng nhớ mà như lời Chủ tịch FIFA Gianni Infantino là “hay nhất từ trước đến nay”.

Ông Gianni Infantino đồng thời nhấn mạnh: “Nước Nga đã thay đổi, trở thành một đất nước đam mê bóng đá thực sự... nơi bóng đá trở thành một phần văn hóa quốc gia... Mọi người đến với World Cup và khám phá một đất nước đẹp đẽ, hiếu khách, đầy ắp những con người nhiệt tình sẵn sàng cho thế giới thấy rằng ở đây không có những chuyện mà đôi lúc bị đồn đại”.

World Cup 2018 là giải đấu hoành tráng nhất trong lịch sử, nếu nhìn vào con số đầu tư của Nga - 14 tỷ USD (khoảng 1% tổng sản phẩm quốc nội - GDP), nhiều hơn 2 tỷ USD so với tại Brazil 2014 và gấp 3 lần Nam Phi 2010. FIFA cũng ghi nhận những con số ấn tượng: 169 bàn thắng, 219 thẻ vàng, 4 thẻ đỏ... 3,4 tỷ lượt người xem trên khắp thế giới và riêng trận chung kết Pháp - Croatia con số được cho là vượt kỷ lục 1,1 tỷ lượt người xem; 11 tỷ lượt xem các nội dung về World Cup trên Internet, theo thống kê của FIFA.

Theo tạp chí Forbes, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã chi tới 791 triệu USD cho World Cup 2018. Trong đó tổng quỹ tiền thưởng dành cho 32 đội dự Vòng chung kết lên tới 400 triệu USD, tăng 40% so với kỳ World Cup trước. 38 triệu USD là tiền thưởng Pháp nhận được cho chức vô địch. Croatia với vị trí á quân nhận được 28 triệu USD. Bỉ xếp thứ 3 được 24 triệu USD và Anh đứng hạng 4 được 22 triệu USD.

Các đội bóng lọt vào vòng 1/8 nhận 12 triệu USD/đội; trong khi đội bóng lọt vào vòng tứ kết nhận 16 triệu USD/đội. Đội nào sơ sẩy phải về nước ngay từ vòng bảng cũng sẽ “đút túi” 8 triệu USD/đội. Bên cạnh đó, mỗi ngày, FIFA còn phải chi trả hơn 13.000 USD để phục vụ nhu cầu của “Cậu bé vàng” Maradona - Đại sứ hình ảnh của FIFA tại World Cup 2018.

Tổng thống Croatia, Colinda Grabar-Kitarovich tặng áo đấu cho Tổng thống Nga Putin. Ảnh: CreaWorldNews.

Bóng đá - Ngoại giao, hình ảnh đẹp của nước Nga trong lòng cổ động viên

Chưa bao giờ ngoại giao thể thao lại thành công như vậy. Tổng thống Putiin khẳng định: “Mọi người đã thấy Nga là một đất nước hiếu khách và thân thiện với những người đặt chân tới đây đến thế nào. Tôi tin chắc rằng đa số mọi người đều đến và rời đi với những cảm xúc và kỷ niệm đẹp nhất về đất nước của chúng tôi”.

Chả vậy mà ngay sau trận chung kết, AP dẫn lời Tổng thống Croatia, Colinda Grabar-Kitarovich cho biết, cần thiết đối thoại với Nga thay vì cô lập nước này.

Có thể thấy rõ, việc tổ chức World Cup 2018 đã giúp vị thế nước Nga được nâng cao trên trường quốc tế. Tầm ảnh hưởng của giải đấu này trên các phương tiện truyền thông xã hội đã giúp thế giới “xóa bỏ nhiều định kiến về nước Nga”.

Bóng đá đã có ảnh hưởng mạnh tới lĩnh vực ngoại giao khi tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vốn là nơi để bàn bạc nghiêm túc các vấn đề đại sự về liên quan đến hòa bình và an ninh trên thế giới, các đại sứ cũng thể hiện tình yêu với bóng đá.

Hàng triệu cổ động viên đã ra về trong sự hài lòng. Nước Nga đã cho thấy họ tạo mọi điều kiện để cổ động viên có thể dễ dàng như thế nào khi đến Nga xem bóng đá. Không cần thị thực, chỉ cần tấm thẻ Fan ID là đã có thể nhập cảnh vào Nga một cách nhanh chóng. Nước chủ nhà cũng bố trí những chuyến tàu hoàn toàn miễn phí đưa đón cổ động viên giữa các thành phố tổ chức World Cup, dù có những nơi cách nhau tận 24 giờ tàu chạy. Trong những ngày diễn ra trận đấu, người hâm mộ được sử dụng phương tiện giao thông công cộng miễn phí.

World Cup 2018 chính là cơ hội để nước Nga chứng minh cho những cổ động viên phương Tây điều “mắt thấy, tai nghe”, những gì thực tế đang diễn ra ở Nga và nó có thể hoàn toàn khác so với thông tin trên báo chí phương Tây vẫn nói. Nước Nga thực tế không đáng sợ như nhiều cổ động viên phương Tây lo ngại. Họ thích thú và ngạc nhiên khi khám phá Moskva, một thành phố rất khác so với những gì họ đã từng được nghe trên báo chí nước nhà.

“Những gì tôi được chứng kiến ở nước Nga trong một tháng qua khác hoàn toàn với những gì tôi từng đọc về đất nước này. Mọi thứ ở đây thật tuyệt vời”, một cổ động viên người Anh có tên R.Panal, đã theo chân đội tuyển Anh từ ngày đầu cho đến trận bán kết, chia sẻ.

Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nồng nhiệt cảm ơn FIFA cũng như cá nhân ông Infantino đã ủng hộ và giúp đỡ Nga trong việc tổ chức thành công World Cup 2018, qua đó quảng bá một hình ảnh khác về nước Nga ra bạn bè quốc tế. Đó là một nước Nga xinh đẹp, với những người dân hiếu khách và có cơ sở vật chất tốt, năng lực tổ chức các sự kiện tầm cỡ cùng khả năng đảm bảo an ninh ở mức cao.

Nước chủ nhà Nga cũng hứa hẹn sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất có thể cho các cổ động viên nếu họ muốn quay trở lại Nga. Nhiều người sau khi đã tận mắt chứng kiến vẻ đẹp và sự thân thiện của nước Nga đã có ý định quay trở lại đây du lịch cùng bạn bè và người thân.

World Cup 2018 là một chiến dịch ngoại giao thành công, góp phần mang lại hình ảnh và bộ mặt mới cho nước Nga trong mắt bạn bè quốc tế, ngay trong chính những nước vốn lâu nay có quan hệ căng thẳng với Nga. Thành công này đặc biệt có ý nghĩa và không thể định lượng bằng những con số.

Hoa Huyền
.
.