Olympic Bắc Kinh 2008: “Đích ngắm” của các đường dây cá độ thể thao?

Thứ Sáu, 23/11/2007, 10:00
Còn hơn 300 ngày nữa mới đến thời điểm khai mạc Olympic Bắc Kinh (8/8/2008), tuy nhiên các đường dây cá độ thể thao quốc tế đã “ngắm chuẩn” vào sự kiện này, tích cực các hoạt động chuẩn bị.

Theo thống kê của Cảnh sát Trung Quốc, các đường dây cá độ thể thao nước ngoài đã thiết lập ở Trung Quốc hệ thống chi nhánh, số lượng khách hàng tương đối lớn, “tích lũy” nhiều thủ đoạn đối phó với các cơ quan chức năng.

Hiện có khoảng hơn 300 trang web cá độ bóng đá tiếng Trung Quốc, đa số có nguồn gốc từ Đông Nam Á, chúng đang ráo riết tuyên truyền, quảng cáo cá độ ở tất cả các hạng mục thi đấu của Olympic, trong đó nhấn mạnh nội dung bóng đá nam.

Một số đường dây cá độ đã tuyển mộ đội ngũ “chuyên gia kỹ thuật” hùng hậu, chuyên làm công tác bình luận, phân tích, đánh giá từng nội dung thi đấu, xác định khả năng tham gia cá cược của dân chơi, đưa ra tỉ lệ cá cược.

Thậm chí chúng còn tính đến cả thủ đoạn mua chuộc trọng tài, vận động viên nhằm khống chế tỉ số trận đấu. Bọn chúng không từ một thủ đoạn nào, kể cả việc làm cho hệ thống chiếu sáng ngưng hoạt động.

Trước thực tế các đường dây cá độ thể thao nước ngoài ráo riết nhằm vào Olympic Bắc Kinh 2008, Trung Quốc đã sớm chuẩn bị các phương án đối phó.

Ngày 30/9/2006, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc phối hợp với Cục Quản lý trị an và Cục Giám sát an ninh mạng tin tức công cộng Bộ Công an Trung Quốc thành lập Ban chỉ đạo, thiết lập đường dây nóng chống cá độ.

Từ nay đến khi kết thúc Olympic Bắc Kinh, Cảnh sát Trung Quốc còn mở nhiều đợt đấu tranh, truy quét hoạt động cá cược. Tuy nhiên, công tác đấu tranh không hề đơn giản.

Khó khăn lớn nhất là do các hoạt động cá cược thường diễn ra trên mạng Internet và sự dễ dàng trong lưu chuyển tiền tệ. Cảnh sát rất khó kiểm soát tài khoản của các ngân hàng nước ngoài.

Biện pháp duy nhất mà Cảnh sát có thể làm là phong tỏa địa chỉ IP của các trang web cá độ, tuy nhiên chúng luôn có trang web dự phòng.

Nói chung, kinh nghiệm đấu tranh với hoạt động cá cược thể thao ở Trung Quốc còn tương đối hạn chế.

Ví như trong kỳ World Cup 2006 tại Đức, Cảnh sát Trung Quốc mới xử lý được 347 vụ cá cược, tịch thu 7,4 tỉ NDT, trong khi tổng giao dịch trong cá độ thể thao ở Trung Quốc năm 2006 là gần 700 tỉ NDT.

Hiện Cảnh sát Trung Quốc đang nghiên cứu học tập, tiếp thu kinh nghiệm chống cá cược trong thể thao từ các nước như Anh, Mỹ. Trong đó, kinh nghiệm lớn nhất mà họ tiếp thu được là phát hành vé số Olympic nhằm đáp ứng nhu cầu cá cược của người dân, giải quyết tận gốc vấn nạn cá độ phi pháp

Bảo Trung (theo Người dẫn đường quốc tế)
.
.