Tài liệu cách mạng đắt giá

Thứ Năm, 27/06/2013, 22:30

Trong phiên đấu giá tại Christie's ở London (Anh) vào ngày 15/6 vừa qua, 2 tài liệu lưu trữ xuất xứ từ lãnh tụ Xôviết Vladimir Ilich Lênin đã được đem bán thu về mức giá vượt xa ước tính ban đầu. 

Đó là bức điện tín do Lênin gửi theo đường bưu điện từ Thụy Sĩ sang Pháp, địa chỉ người nhận là nhà văn Pháp nổi tiếng Romain Rolland (1866-1944), người từng đoạt giải Nobel Văn học năm 1915, thông báo vào ngày 9/4/1917 Lênin đã cùng các đồng chí của mình rời Bern (thủ đô Thụy Sĩ) về lại Nga chuẩn bị cho tiến trình cách mạng kế tiếp.

Bức điện đề ngày 6/5/1917 này đã được một đảng viên Cộng sản Anh mua với giá 190.000 USD. Sau đó, V. I. Lênin còn tự tay viết thư mời văn sĩ R. Rolland sang thăm nước Nga chứng kiến cuộc Cách mạng Tháng Mười đã thành công.

Bức thư này cũng được bán trong phiên đấu giá, một nhà sưu tập văn khố khuyết danh đã đồng ý trả qua điện thoại mức giá khoảng 77.000 USD.

Bức điện tín gửi từ Thụy Sĩ sang Pháp.

Theo đại diện Nhà đấu giá Christie's thì trong toàn bộ lịch sử các cuộc đấu giá suốt 4 thập niên qua, đây là lần đầu tiên dạng văn bản của một nhà lãnh đạo cách mạng đã được bán với mức giá kỷ lục

X.Hiếu (theo Morning Star)
.
.