Thầy thuốc trẻ đồng hành cùng ngư dân bám biển

Thứ Tư, 30/07/2014, 15:30

Đây là chương trình do Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Công ty Dược phẩm Nhất Nhất, Viện Y học Biển và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Quảng Nam tổ chức, nhằm mục đích hiện thực hóa tình cảm, sự chia sẻ, cảm thông và tấm lòng yêu thương sâu sắc tới nhân dân, ngư dân ven biển.

Bác sĩ, PGS.TS Trần Văn Thuấn, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết: "Ngư dân còn thì biển còn. Ngư dân khỏe mạnh sẽ tiếp tục bám biển, tiếp thêm lực lượng, thêm sức mạnh bảo vệ quyền và chủ quyền về biển, đảo của Việt Nam”.

Được biết, cả nước hiện có khoảng 119.000 tàu cá với khoảng 1 triệu ngư dân, trong đó có 28.000 tàu cá hoạt động xa bờ. Tuy nhiên  hầu hết các tàu đều thiếu thốn thuốc men, dụng cụ y tế để đề phòng hay ứng phó lúc xảy ra ốm đau, rủi ro, tai nạn…

Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, tình hình biển Đông có nhiều căng thẳng khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 xâm phạm Vùng Đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, thì hoạt động của ngư dân càng khó khăn, vất vả hơn.

Thấu hiểu được điều đó, sáng 13/7 vừa qua, Chương trình “Thầy thuốc trẻ cùng ngư dân bám biển” đã cử cán bộ, y bác sĩ về xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam trao tặng 100 tủ thuốc (trị giá 200 triệu đồng) cho các chủ tàu cá, tập huấn cấp cứu, cung cấp một số kỹ năng cơ bản về xử trí cấp cứu ban đầu trên biển cho 100 ngư dân để họ có thể tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân và trợ giúp cho các bạn nghề không may bị ốm đau hoặc tai nạn, thương tích ở trên biển.

Ngoài ra, chương trình còn tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 500 bà con ngư dân của xã Tam Quang (trị giá hơn 50 triệu đồng).

Ông Trần Văn Thuấn, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trao tặng tủ thuốc cho ngư dân xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Vui mừng nhận được tủ thuốc với đầy đủ dụng cụ y tế thiết yếu, chị Trần Thị Vinh ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành, vợ anh Lê Văn Nam, chủ tàu QNA 09127 TS chia sẻ: "Tàu của chồng mình có tủ thuốc nhưng hỏng từ lâu rồi, thiếu thiết bị sơ cứu lắm, nay được tặng thật là mừng quá. Gia đình còn khó khăn, cứ phải ra khơi đánh bắt cá thì gia đình mới có đồng ra đồng vào mà sinh sống và nuôi con".

Còn với chị Nguyễn Thị Tương, thôn Sâm Linh Đông, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, vợ của chủ tàu Đỗ Văn Tuấn, tàu QNA 90857 TS thì tủ thuốc giúp chị yên tâm hơn khi chồng ra khơi đánh bắt xa bờ. 100 ngư dân nhận được tủ thuốc là bấy nhiêu lời cảm ơn đến chương trình, cảm ơn món quà thiết thực, ý nghĩa, giúp họ tiếp tục bám biển sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định đời sống...

... và thăm hỏi, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con ngư dân xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Trước đó, ngày 12/7, tại huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, chương trình cũng đã tặng 100 tủ thuốc (trị giá 200 triệu đồng) và tập huấn cấp cứu ban đầu cho 100 ngư dân, đồng thời tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 200 bà con ngư dân, trị giá 20 triệu đồng. Ngoài Bình Định, Quảng Nam, sắp tới Chương trình sẽ được tổ chức tại 3 tỉnh Thanh Hóa, Đà Nẵng và Khánh Hòa.

Chương trình "Thầy thuốc trẻ cùng ngư dân bám biển" không chỉ là sự chia sẻ với khó khăn của ngư dân mà còn thể hiện tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết truyền thống của dân tộc Việt Nam, là quyết tâm mạnh mẽ góp sức bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc

An Quỳnh
.
.