Thể lệ cuộc thi “Chữ Việt đẹp” giải Báo CAND lần thứ hai

Thứ Ba, 14/04/2009, 16:05
Sau hơn 1 tháng nhận bài, BTC cuộc thi “Chữ Việt đẹp” đã nhận được hơn 10.000 bài dự thi của học sinh các trường tiểu học và THCS trên toàn quốc. Tuy nhiên, số lượng bài phạm quy vẫn chiếm tỉ lệ cao như không đúng quy định về mực, cách trình bày, không có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm và nhà trường làm giảm chất lượng của cuộc thi.

Đề nghị Ban Giám hiệu và học sinh nghiên cứu kỹ thể lệ để tham gia cuộc thi với những bài đẹp nhất.

Nội dung dự thi:

1- Đối với học sinh Tiểu học: Chép lại một bài văn (hoặc thơ) trong sách giáo khoa Tiếng Việt thuộc khối lớp đang học.

2- Đối với học sinh THCS: Chép lại một đoạn văn hoặc một bài thơ trong chương trình thuộc khối lớp đang học nhưng không quá 200 chữ.

Hình thức bài thi:

1. Yêu cầu về giấy, mực:

- Bài dự thi phải được viết bằng chữ Quốc ngữ (chữ Việt), theo mẫu chữ được dạy trong nhà trường.

- Về bút viết: Bài dự thi được viết bằng bút mực; không dùng bút bi, bút dạ, bút kim, bút chì để thể hiện bài viết.

- Về giấy thi: Bài dự thi được viết trên giấy kẻ li đối với học sinh Tiểu học, giấy kẻ dòng đối với học sinh Trung học cơ sở; không sử dụng giấy có màu.

- Về trình bày:

+ Nếu dùng giấy vở học sinh: Trình bài bài viết trên một trang giấy. Phần giới thiệu về bản thân được viết trên trang giấy đối diện, không trình bày bài dự thi và phần giới thiệu trên cùng một trang giấy.

+ Nếu các trường in giấy mẫu để dự thi: Phần giới thiệu in ở đầu trang. Phần xác nhận của giáo viên chủ nhiệm và nhà trường ghi ở cuối trang.

- Lưu ý:

+ Phần xác nhận của giáo viên và nhà trường không lấn vào phần bài thi của học sinh.

+ Mỗi học sinh chỉ được gửi bài dự thi một lần duy nhất, tối đa là 2 bài.

+ Khuyến khích các trường gửi theo hình thức tập thể.

2- Thông tin về người dự thi:

- Phong bì ghi rõ: Bài dự thi Chữ Việt đẹp

- Nơi nhận: Ban Biên tập Chuyên đề An ninh thế giới, 100 Yết Kiêu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Bài dự thi phải ghi đầy đủ: Họ và tên học sinh; Tên trường, lớp; Dân tộc; Địa chỉ, số điện thoại của nhà trường; Địa chỉ và số điện thoại của gia đình; Họ tên và số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm.

- Nếu là học sinh khuyết tật, phải ghi rõ tình trạng khuyết tật. Trường hợp gửi theo tập thể, nhà trường cần để riêng bài của học sinh khuyết tật và có danh sách kèm theo.

- Bài dự thi phải được giáo viên chủ nhiệm xác nhận và có dấu của nhà trường. Hạn cuối cùng nhận bài: Ngày 30/4/2009

BTC
.
.