Triệt phá đường dây cá độ bóng đá và bắt giữ hơn 2.400 người

Thứ Hai, 11/07/2016, 13:13
Cơn sốt bóng đá tại Trung Quốc đang gây ra một tác dụng phụ nguy hiểm. Đó là sự bùng nổ của nạn cá độ bất hợp pháp qua mạng Internet. Đến nay, cảnh sát Trung Quốc đã phá vỡ nhiều đường dây cá độ hàng triệu USD.


Theo ước tính thị trường cờ bạc, cá độ bất hợp pháp của Trung Quốc có doanh thu 600 tỷ USD/năm. Các tập đoàn công nghệ như Tencent và Alibaba Group cũng chật vật tìm cách hạn chế nạn cá độ trên các ứng dụng di động của hai hãng này.

Cá độ bất hợp pháp trên mạng liên tục tăng vọt

Tại thành phố Hàng Châu ở miền đông Trung Quốc, cổ động viên Li lo âu theo dõi siêu sao Cristiano Ronaldo đứng trước chấm 11m trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Áo ở vòng bảng Euro 2016. Theo Reuters, Li có nhiều lý do để căng thẳng. Anh ta đã cá độ hàng chục nghìn nhân dân tệ vào cửa Bồ Đào Nha. Nhưng khi Ronaldo đá trúng khung gỗ và trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, Li đã mất sạch số tiền cá cược qua ứng dụng tin nhắn di động WeChat.

Số vụ cá độ bất hợp pháp ở Trung Quốc liên tục tăng.

"Có quá nhiều cá nhân chơi cá độ, băng nhóm tổ chức và các ứng dụng để thực hiện trong dịp Euro 2016. Do đó, rất khó để phát hiện ra tất cả", Reuters dẫn lời Li khẳng định. Anh ta tiết lộ đã sử dụng một nhóm chat cá nhân trên WeChat, nơi phần lớn những người tham gia cá độ là bạn bè của nhau. Tiền thắng độ sẽ được chuyển qua ngân hàng, dịch vụ Alipay của Alibaba, WeChat hay các "gói đỏ", phiên bản điện tử của những chiếc phong bì chứa đầy tiền mặt.

Trước trận chung kết Euro 2016 tại Paris (Pháp) vào chủ nhật 10-7 tới, cảnh sát Trung Quốc phát hiện cá độ bất hợp pháp trên mạng liên tục tăng vọt. Trong một vụ bố ráp mới đây, nhà chức trách ở Quảng Đông bắt giữ 147 nghi can và thu giữ gần 100 triệu NDT (15 triệu USD).

Trong tháng 5, cảnh sát Quảng Đông cho biết đã bắt giữ tới 2.400 cá nhân tham gia đánh bạc, cá độ. Ngày 3-7, Bộ Công an Trung Quốc thông báo đã bắt giữ 236 người ở bốn tỉnh vì tội cá độ trên mạng bất hợp pháp. Alibaba và Tencent thừa nhận tình trạng cá độ bất hợp pháp trên mạng là nghiêm trọng và đã thiết lập các hệ thống chống cá độ để phát hiện sớm các hành vi bất hợp pháp.

Ant Financial, công ty con của Alibaba điều hành Alipay, lập mạng lưới ba tầng để chống cá độ, bao gồm các hệ thống phân tích hành vi của người sử dụng. "Nếu phát hiện tài khoản đáng ngờ, chúng tôi sẽ đóng chúng. Việc đó chỉ tốn vài giờ" - người phát ngôn Miranda Shek của Ant Financial khẳng định.

Trong khi đó, Tencent tuyên bố đang nỗ lực chống cá độ trên WeChat, bao gồm việc hạn chế hoạt động của các nhóm bị nghi cá độ. Đến nay Tencent đã hạn chế hơn 8.000 nhóm trên WeChat, đồng thời cản trở hoạt động chuyển tiền của hơn 6.000 tài khoản. Bao là kẻ tổ chức một nhóm cá độ trên mạng, tiết lộ hắn và bốn kẻ tổ chức khác chung chi 5 triệu NDT (750.000 USD).

Với mỗi trận nhóm này thu hút hàng chục kẻ tham gia cá độ. "Trong một đêm có tới hàng triệu NDT được đem ra đặt cược - Bao khẳng định - Với trận chung kết, có lẽ chúng tôi sẽ tới Macau hoặc Hong Kong và nghỉ cả tuần trong một phòng khách sạn hạng sang".

Li cho biết, anh ta vẫn ủng hộ Bồ Đào Nha giành chiến thắng tại Euro 2016. Ronaldo và các đồng đội đã lọt vào đến vòng bán kết. "Tôi thường không xem vì quá căng thẳng. Khi Ronaldo đá hỏng phạt đền tôi đã suýt ngất" - Li kể.

Tù nhân cá độ bằng bao thuốc lá

Phó Giám đốc Sở Công an Quảng Đông cho hay, lực lượng cảnh sát tỉnh sẽ phối hợp với cảnh sát ở những khu vực khác để ngăn chặn hoạt động cá độ phi pháp ở mức cao nhất. Hiện, các ban quản lý nhà tù tại đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc đã siết chặt an ninh để bảo đảm rằng tù nhân trong trại giam sẽ không thể tham gia hoạt động cá độ.

Người Trung Quốc ngày càng nghiền bóng đá.

Một quan chức Hồng Kông trả lời phỏng vấn Báo South China Morning Post rằng, các nhà tù sẽ đánh số của tù nhân lên từng bao thuốc lá. Nếu một phạm nhân cầm bao thuốc lá của người khác, ban quản lý sẽ biết hành vi cá độ đã diễn ra. Ý tưởng này được đưa ra từ vụ cảnh sát Hồng Kông, Trung Quốc tịch thu hơn 6.000 bao thuốc lá trong các nhà tù mà các phạm nhân dùng để cá cược.

Ngoài ra, trong đợt kiểm tra đột xuất tại một trại giam ở Hồng Kồng, cảnh sát đã phát hiện hàng chục phiếu cá độ trong các buồng giam. Tù nhân giấu các phiếu trong những đồ vật không đáng nghi như sữa bột trẻ em hay chai rỗng, một số tù nhân giữ kết quả cá độ trong những cuốn sách mà họ được phép mang vào.

Văn Nguyễn - L.T. (tổng hợp)
.
.