Đêm nhạc nghĩa tình tràn đầy cảm xúc

Chủ Nhật, 30/08/2015, 16:35
Nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng tám, Quốc khánh 2-9, Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân… đêm 22/8, tại Nhà hát Trưng Vương - TP Đà Nẵng đã diễn ra chương trình ca nhạc mang chủ đề “Đất mẹ là mãi mãi” do Báo CAND và Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 phối hợp tổ chức nhằm mục đích gây quỹ từ thiện để giúp đỡ cho những gia đình chính sách và đồng bào đang gặp khó khăn vì thiên tai lũ lụt và các học sinh nghèo hiếu học ở Quảng Nam và Đà Nẵng.

Đến dự chương trình có đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND - Bộ Công an; ông Thân Đức Nam - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Huỳnh Đức Thơ - Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; ông Võ Công Trí - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng; ông Nguyễn Xuân Anh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Trung ương, địa phương và đại diện các nhà hảo tâm tài trợ cho chương trình này…

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trao quà cho đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Hội khuyến học TP Đà Nẵng và Hội khuyến học TP Hội An.

Về phía đơn vị tổ chức chương trình có Thiếu tướng, Tiến sĩ Phạm Văn Miên - Tổng Biên tập Báo CAND; Trung tướng Lê Ngọc Nam - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND - Cố vấn Tổng Biên tập Báo CAND; Truyền hình ANTV; ông Phan Văn Anh Vũ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79.

Chương trình ca nhạc "Đất mẹ là mãi mãi" là một chương trình nghệ thuật được đầu tư kỹ lưỡng và dàn dựng hết sức công phu của Tổng đạo diễn, nhạc sĩ Lê Quang, cùng với sự góp mặt của dàn ca sĩ hàng đầu hiện nay trên các sân khấu ca nhạc như: Elvis Phương, Vũ Khanh, Mỹ Tâm, Lệ Quyên, Anh Thơ, Tấn Minh, Quang Linh, Hà Vân, Uyên Linh, Cẩm Ly, bé Thiện Nhân…

Trung tướng Lê Ngọc Nam, Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Thiếu tướng, TS Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND và ông Phan Văn Anh Vũ trao tiền ủng hộ cho các địa phương.

Trong bài phát biểu của mình, Thiếu tướng, Tiến sĩ Phạm Văn Miên - Tổng biên tập Báo CAND bày tỏ: Báo CAND, cơ quan của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, cùng với nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao phó, công tác XHTT là một trong những công việc được Báo CAND coi trọng. Trong thời gian qua, được sự ủng hộ tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các địa phương; đặc biệt là các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp có tấm lòng vàng trong và ngoài nước, Báo CAND đã vận động quyên góp hàng trăm tỉ đồng để xây nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách khó khăn; xây nhà tình thương cho các hộ nghèo; hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt; những mảnh đời bất hạnh; trẻ em bị nhiễm chất độc da cam; học sinh nghèo hiếu học; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an; người dân bị thương, hy sinh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm…   

Việc làm đó trở thành cầu nối quan trọng giữa lực lượng Công an và nhân dân. Tại thành phố bên bờ sông Hàn xinh đẹp, Báo CAND phối hợp với Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 tổ chức đêm ca nhạc từ thiện, với chủ đề "Đất Mẹ là mãi mãi", cũng đúng vào dịp cả nước long trọng Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Với ý nghĩa tri ân quê hương, đất nước Việt Nam; thực hiện công tác "Đền ơn, đáp nghĩa"; đạo lý và truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Quyên góp để sẻ chia khó khăn, hoạn nạn với đồng bào bị thiên tai lũ lụt tại tỉnh Quảng Ninh trong tháng 7, tháng 8 vừa qua; ủng hộ, giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo đặc biệt khó khăn, nhằm giúp họ có thêm điều kiện để vươn lên trong cuộc sống; góp phần hỗ trợ, động viên các em học sinh nghèo hiếu học trên mảnh đất miền Trung yêu thương, như một động lực để các em có điều kiện vươn lên trong học tập, trở thành những con người hữu ích để xây dựng và phát triển quê hương, đất nước sau này…

Bé Thiện Nhân và ca sĩ Cẩm Ly trình bày ca khúc “Quê hương tôi”.

Đêm ca nhạc từ thiện với chủ đề "Đất Mẹ là mãi mãi…" đã mang đến cho hơn 1.200 khán giả có mặt tại Nhà hát Trưng Vương, Đà Nẵng và hàng vạn khán giả xem truyền hình trực tiếp trên hai kênh sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng và Truyền hình Công an ANTV thật nhiều cảm xúc, thật nhiều tâm trạng…

Với mục đích tổ chức để quyên góp gây quỹ từ thiện, chương trình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo TP Đà Nẵng, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, các nhà hảo tâm cùng khán giả xem chương trình và hàng chục doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng. Trong đó, Công ty CP Xây dựng Trung Nam ủng hộ 1 tỉ đồng, Công ty CP Chi Lai ủng hộ 500 triệu đồng, Công ty Nam Việt Á ủng hộ 200 triệu đồng, Gia đình ông Nguyễn Vọng ủng hộ 100 triệu đồng; Công ty TNHH Việt Tuấn, Công ty CP Đầu tư D.H.C, Salon Tiến Thu, Khách sạn Moonlight mỗi đơn vị ủng hộ 100 triệu đồng…

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã tặng hoa cho Trung tướng Lê Ngọc Nam, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Thiếu tướng, Tiến sĩ Phạm Văn Miên - Tổng Biên tập Báo CAND và ông Phan Văn Anh Vũ - Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 là đại diện các đơn vị tổ chức chương trình ca nhạc từ thiện nhiều ý nghĩa này.

Ban Tổ chức chương trình cũng đã trao tặng 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Quảng Ninh vừa qua; Ủng hộ Quỹ Khuyến học TP Đà Nẵng 300 triệu đồng; Ủng hộ Quỹ Khuyến học TP Hội An, tỉnh Quảng Nam 200 triệu đồng; Ủng hộ các gia đình chính sách khó khăn và Quỹ Khuyến học xã Cẩm Thanh, TP Hội An: 200 triệu đồng; Ủng hộ các gia đình chính sách khó khăn và Quỹ Khuyến học xã Cẩm Kim và xã Cẩm Nam, TP Hội An mỗi xã 100 triệu đồng; Ủng hộ các gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 100 triệu đồng. Ủng hộ các gia đình chính sách khó khăn phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng 200 triệu đồng; Ủng hộ các gia đình chính sách khó khăn phường Hải Châu 1, quận Hải Châu 200 triệu đồng…

Phan Bùi Bảo Thy
.
.