Đà Nẵng quyết tâm lấy lại đà phát triển trong năm 2021

Thứ Ba, 08/12/2020, 08:42
Ngày 7/12, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) tổ chức kỳ họp thứ 16 nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, bàn thảo các giải pháp để thoát “tăng trưởng âm” và lấy lại đà phát triển kinh tế trong thời gian tới.

Năm 2020, TP Đà Nẵng chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19 và nhiều đợt mưa bão liên tiếp nên hầu hết các chỉ tiêu kinh tế sụt giảm mạnh và đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Theo ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, sau hơn 20 năm luôn đạt mức tăng trưởng cao, lần đầu tiên kinh tế của TP đã rơi vào tăng trưởng âm đến 9,77%, thu ngân sách chỉ đạt 70%. Nhiều ngành kinh tế mũi nhọn bị đình trệ và tổn hại nghiêm trọng, đặc biệt là lĩnh vực du lịch-dịch vụ.

Ngành Du lịch TP Đà Nẵng đang nỗ lực thu hút khách sau ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch COVID-19.

Trong năm 2020, hàng ngàn doanh nghiệp tại Đà Nẵng phải giải thể hoặc hoạt động cầm chừng, số người thất nghiệp, người cần trợ cấp tăng cao. Có thể nói, chưa bao giờ TP Đà Nẵng phải đối mặt với nhiều cam go, thách thức lớn đến như vậy. Nhưng với sự hỗ trợ của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và người dân TP Đà Nẵng đã chung sức đồng lòng, vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại. Đặc biệt, đã khống chế thành công 2 đợt dịch COVID-19, nỗ lực duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống, giữ gìn ANTT và từng bước khôi phục, phát triển kinh tế.

“Mặc dù nhiều chỉ tiêu năm 2020 không đạt kế hoạch nhưng chúng ta vẫn vững tin với nền tảng đã được tạo dựng, Đà Nẵng sẽ tăng tốc, sớm khẳng định được vị thế đối với khu vực miền Trung và cả nước”, ông Nguyễn Nho Trung bày tỏ.

Tại kỳ họp, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đề xuất 3 kịch bản tăng trưởng năm 2021. Đối với kịch bản thứ nhất, kinh tế TP phục hồi nhanh, tốc độ tăng GRDP năm 2021 đạt 8,5-9%, phấn đấu tổng giá trị tăng thêm của các khu vực: dịch vụ, công nghiệp và xây dựng tương đương với kết quả năm 2019. Về kịch bản 2, trong 6 tháng đầu năm 2021, kinh tế TP phục hồi chậm và bắt đầu tăng tốc từ quý 3 năm 2021. Tốc độ tăng GRDP năm 2021 đạt trên khoảng 5-6%, tổng giá trị tăng thêm của các khu vực dịch vụ, công nghiệp và xây dựng đạt thấp hơn năm 2019 và cao hơn năm 2018.

Đối với kịch bản 3, tốc độ tăng GRDP năm 2021 chỉ đạt khoảng 3-3,5 nếu tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn phức tạp, tiếp tục gây tác động sâu sắc đến nền kinh tế trong nước và thế giới… Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu, nhìn nhận TP cần có các giải pháp cụ thể hơn để khôi phục kinh tế. Theo đó, cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh, ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh doanh, tập trung nguồn lực cho xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút mạnh sự đầu tư của các tập đoàn kinh tế lớn, quyết liệt triển khai giải ngân vốn đầu tư công; đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc về pháp lý đất đai của các dự án tồn đọng, kéo dài, khơi thông các nguồn lực để phát triển kinh tế.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Quảng, TP Đà Nẵng phải khắc phục tình trạng để lãng phí các nguồn lực từ doanh nghiệp, Nhà nước và xã hội; tạo niềm tin cho các nhà đầu tư chân chính, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh…

Tại kỳ họp lần này, HĐND TP Đà Nẵng sẽ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 và đề ra các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới. Kỳ họp cũng xem xét miễn nhiệm và bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND TP cùng một số chức danh quan trọng khác.

Thân Lai
.
.