Người trồng hoa ở Đà Lạt lại gặp khó

Thứ Sáu, 28/05/2021, 07:54
Chị Nguyễn Thị Thủy (ngụ phường 5, TP Đà Lạt) lủi thủi ra vườn cắt những bông chớm nở, đóng gói, sau đó chở ra trung tâm TP Đà Lạt bán dạo. Mỗi ngày chị Thủy bán lẻ được vài chục bó, vớt vát được phần nào công sức bỏ ra suốt 3 tháng qua. Với kiểu bán lẻ nhỏ giọt này, chỉ vài ngày nữa vườn hoa lily của gia đình chị Thủy sẽ nở rộ, không thể bán được.


Trước đó, đến ngày được thu hoạch, chị Thủy cắt bông chở tới một số địa điểm chuyên thu mua hoa lily trong vùng nhưng chủ vựa chỉ chọn loại đẹp nhất, mua với giá 40.000 đồng/bó 10 bông, số còn lại đem bỏ. 

Mặc dù biết giá hoa xuống rất thấp, ế ẩm vì thị trường tiêu thụ hoa rất chậm nhưng nhiều gia đình tiếc nuối vẫn thuê người thu hoạch đóng hàng gửi xuống các chợ đầu mối ở TP Hồ Chí Minh nhờ bán. Tuy nhiên, số lượng hoa bán được không nhiều, một phần lớn phải đổ bỏ ngay ở các chợ đầu mối.

Tại làng hoa Vạn Thành và Thái Phiên, TP Đà Lạt, thời điểm này, nhiều gia đình trồng hoa đồng tiền, hoa cúc đang vào chính vụ chỉ lựa chọn thu hoạch những bông to đẹp, có chất lượng tốt nhất. Giá cúc chùm loại một tại Đà Lạt mặc dù đang vào Rằm tháng Tư nhưng chỉ bán được 5.000 đồng/bó, cúc lưới 9.000 đồng/bó, loại xấu hơn phần lớn đổ bỏ. Chỉ tính riêng phường 12, TP Đà Lạt, hiện có khoảng 40ha hoa cúc các loại đang hoặc chuẩn bị cho thu hoạch. Ước tính mỗi hecta đạt 500.000 cành, nếu trong những ngày tới, giá hoa và thị trường không được cải thiện, người nông dân sẽ thiệt hại rất lớn.

Từ đầu tháng 5/2021, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại nhiều tỉnh, thành trong cả nước, chủ vựa hoa tại các chợ đầu mối ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ thông báo không nhận hàng, hoặc nhận với số lượng rất hạn chế nhằm duy trì hoạt động khiến nhà vườn tại TP Đà Lạt và vùng lân cận gặp rất nhiều khó khăn về đầu ra. Bên cạnh đó, thị trường xuất khẩu hoa đi Campuchia nhiều tháng qua gần như đóng băng cũng đã ảnh hưởng trực tiếp tới sức tiêu thụ hoa.

Không chỉ người trồng hoa gặp khó khăn, thua lỗ nặng, những trang trại chuyên cung cấp giống hoa cũng đang lâm vào cảnh điêu đứng do không bán được giống. Ông Nguyễn Văn Đức, chủ một công ty chuyên cung cấp củ hoa lily giống tại Đà Lạt cho biết, doanh nghiệp đã bỏ ra hơn 5 tỷ đồng để nhập giống lily về cung cấp cho thị trường Đà Lạt nhưng dịch bệnh khiến nhà vườn xuống giống rất hạn chế. Số lượng củ hoa giống bán ra không nhiều như dự kiến khiến hàng bị tồn kho khá nhiều và đang có nguy cơ hư hỏng. Doanh nghiệp này hiện cũng đang tồn trên 500.000 cây hoa cúc giống. Nếu không có người mua, chỉ ít ngày nữa, toàn bộ số cúc giống trên sẽ phải chuyển ra trồng để cắt ngọn làm giống cho vụ sau.  

Ông Võ Văn Sang, Chủ tịch UBND phường 12, nơi chuyên canh hoa cúc lớn nhất TP Đà Lạt cho biết, để duy trì sản xuất, giảm thiểu tối đa thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hiện nay, các gia đình trồng hoa trên địa bàn vẫn liên hệ thường xuyên với các chủ vựa hoa ở chợ đầu mối Hồ Thị Kỷ và chợ hoa Đầm Sen (TP Hồ Chí Minh).

“Hoa loại một, loại hai, về cơ bản vẫn tiêu thụ được mặc dù rất chậm và giá chỉ bằng một nửa so với thời điểm bình thường. Để duy trì sản xuất và nỗ lực ổn định đầu ra trong thời điểm dịch bệnh hiện nay, chúng tôi khuyến cáo người trồng hoa nên chú trọng chăm sóc thật tốt để nâng cao chất lượng sản phẩm. Cần đầu tư theo chiều sâu, chất lượng chứ không làm theo số lượng và ồ ạt!..”, ông Sang cho biết.
Khắc Lịch
.
.