Xử phạt thấp, không dẹp được mỹ phẩm nhái

Thứ Bảy, 27/06/2015, 10:28
Quản lý lỏng lẻo, mức xử phạt thấp đang là cơ hội cho nhiều cơ sở sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm nhái mặc sức tung hoành trên thị trường; không những ảnh hưởng đến những nhà sản xuất, thương hiệu chân chính mà còn tiềm ẩn sự hủy hoại sức khỏe với cộng đồng.

Bị xử phạt vẫn vi phạm

Câu chuyện Công ty TNHH SXTM Xuất nhập khẩu mỹ phẩm Tân Đại Dương tung ra thị trường sản phẩm mủ trôm Sắc Ngọc Khang vào năm 2014 có nhãn hiệu trùng với sản phẩm Sắc Ngọc Khang khá nổi tiếng của Công ty Hoa Thiên Phú chỉ là một trong hàng nghìn câu chuyện hàng giả, hàng nhái thương hiệu đang nở rộ trên thị trường dược mỹ phẩm hiện nay. Lạ một điều, doanh nghiệp này bị phát hiện, đình chỉ, xử phạt nhưng vẫn liên tiếp tái phạm.

Cụ thể, tháng 5/2014, thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra và ra Quyết định xử phạt số 67/QĐ – XPVPHC đối với Công ty TNHH SXTM Xuất nhập khẩu mỹ phẩm Tân Đại Dương vì có hành vi cạnh tranh không lành mạnh, sản xuất sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu đối với nhãn hiệu Sắc Ngọc Khang của Công ty Hoa Thiên Phú đã được bảo hộ. Theo quyết định xử phạt thì Công ty TNHH SXTM Xuất nhập khẩu mỹ phẩm Tân Đại Dương bị phạt 20 triệu đồng, buộc phải chấm dứt sản xuất cũng như thu hồi toàn bộ sản phẩm vi phạm.

Tuy nhiên, trên thực tế, Công ty Tân Đại Dương vẫn không thu hồi hết sản phẩm vi phạm, nhãn hàng mủ trôm Sắc Ngọc Khang đã được bày bán ở các chợ cũng như cửa hàng tạp hóa.

Tháng 8/2014, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục xử phạt Công ty TNHH SXTM Xuất nhập khẩu mỹ phẩm Tân Đại Dương lần thứ hai về hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu Sắc Ngọc Khang chính hiệu. Và mới đây, tháng 5/2015, Công ty Tân Đại Dương bị Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế ra công văn đình chỉ lưu hành trên toàn quốc hơn 50 loại mỹ phẩm do cơ sở này sản xuất không thực hiện đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn cơ bản về thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).

Công ty Hoa Thiên Phú đã phải mở nhiều chương trình giới thiệu cách nhận biết sản phẩm chính hiệu.

Trao đổi với báo chí, ông Vũ Cao Thăng - Phó Tổng giám đốc Công ty Hoa Thiên Phú cho biết, tình trạng mỹ phẩm nhái đang tràn lan và trở thành nỗi nhức nhối không chỉ cho cơ quan quản lý mà cả doanh nghiệp làm ăn chân chính và người tiêu dùng. "Chúng tôi đã ít nhất 3 lần bị Công ty TNHH SXTM Xuất nhập khẩu mỹ phẩm Tân Đại Dương nhái sản phẩm, tuy nhiên dù bị Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ xử phạt công ty này vẫn tái diễn", ông Thăng nói.

Phạt nhẹ không đủ răn đe

Một cán bộ của Đội Quản lý thị trường Hà Nội đã ví von như vậy khi nói về chế tài xử phạt đối với những cơ sở sản xuất hàng giả, hàng nhái nói chung và lĩnh vực sản xuất kinh doanh mỹ phẩm nói riêng. Theo người làm quản lý thị trường thì với mức xử phạt vài triệu cho đến vài chục triệu đồng cho một lần vi phạm là không thấm vào đâu so với lợi nhuận thu được từ việc vi phạm này. Mức phạt hiện nay là quá thấp, “muỗi đốt inox”, không ăn nhằm gì đối với cơ sở chuyên sản xuất hàng nhái. Trong khi đó, lãi từ việc sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái là rất lớn.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này cho rằng, khi chế tài xử phạt về tài chính đối với cơ sở vi phạm còn quá nhẹ thì nên tăng cường khâu quản lý mặt hàng này. Theo đó, các mặt hàng mỹ phẩm được bày bán tại chợ, siêu thị, trung tâm thương mại cũng phải minh bạch về nơi sản xuất, nhập khẩu giống như các mặt hàng dược phẩm. Có như vậy, người tiêu dùng mới có thể yên tâm về chất lượng mỹ phẩm.

Về phía doanh nghiệp, đại diện một số doanh nghiệp có thương hiệu và uy tín đều đưa ra ý kiến, quản lý không được thì phải xử lý nghiêm khắc các cá nhân, tổ chức làm giả, làm nhái, kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự, buộc bồi thường thiệt hại nếu gây tác hại đến sức khỏe người tiêu dùng và tổn hại đến kinh tế của doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Minh Hà
.
.