Buôn lậu qua Cảng hàng không Tân Sơn Nhất diễn biến ngày càng phức tạp

Thứ Hai, 23/10/2023, 08:30

Những năm qua, tình hình ANTT tại Cảng Hàng không quốc tế (CHKQT) Tân Sơn Nhất (phường 2, quận Tân Bình) được đảm bảo, nhưng vẫn còn các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT. Các loại tội phạm như buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, vận chuyển trái phép chất ma túy tiếp tục lợi dụng đường hàng không để hoạt động…

Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (SN 1990), thường trú đường số 6, Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đủ căn cứ xác định Nguyễn Anh Tuấn và đồng bọn đã buôn lậu hơn 600 điện thoại iPhone 14 Promax với giá trị gần 20 tỷ đồng từ Thái Lan về Việt Nam bằng đường hàng không qua CHKQT Tân Sơn Nhất.

Buôn lậu qua Cảng hàng không Tân Sơn Nhất diễn biến ngày càng phức tạp -0

Nguyễn Anh Tuấn và đồng bọn khai nhận đã móc nối với Lê Văn Ngọc (SN 1980, thường trú đường số 2, phường 3, quận Gò Vấp) - là nhân viên kỹ thuật thuộc Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO), trực thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, phụ trách bảo dưỡng máy bay tại SBQT Tân Sơn Nhất. Ngọc sẽ cung cấp lịch bảo dưỡng máy bay của mình cho Tuấn để Tuấn đặt vé mang hàng về theo chuyến bay thuộc lịch trực bảo dưỡng của Ngọc.

Khi máy bay vừa hạ cánh ở sân đỗ, hành khách đang xuống máy bay thì Ngọc cũng di chuyển ra sân đỗ và lên máy bay làm nhiệm vụ bảo dưỡng, nhận túi hàng của Tuấn tại cửa lên xuống máy bay như đã hẹn trước rồi cho vào túi đồ nghề của mình.

Xong nhiệm vụ bảo dưỡng máy bay, Ngọc sẽ di chuyển bằng đường ga quốc nội để ra khỏi sân bay, tránh sự kiểm soát của Cơ quan Hải quan, giao lại hàng cho đồng bọn của Tuấn bên ngoài sân bay, nhận tiền công là 900.000 đồng/điện thoại buôn lậu. Đến nay xác định, Ngọc đã nhận số tiền hơn 500 triệu đồng để giúp sức cho hoạt động buôn lậu của Tuấn và đồng bọn.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt bị tạm giam đối với Lê Văn Ngọc đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy Nga (SN 1994; là vợ của bị can Tuấn) với vai trò đồng phạm…

Trước đó, liên tiếp trong 2 ngày 22-23/9, các cơ quan chức năng đã bắt giữ 2 lô hàng gồm 36 chiếc iPhone 15 Promax nhập lậu qua CHKQT Tân Sơn Nhất. Lúc 19h5 ngày 22/9, soi chiếu thủ tục cho hành khách trên chuyến bay số hiệu VJ814 từ Singapore về Việt Nam, lực lượng chức năng phát hiện bên trong hành lý của hành khách Trần Nhật Sơn (SN 1992, trú tại đường Bùi Quang Là, phường 12, quận Gò Vấp) có 22 chiếc điện thoại iPhone 15 Promax mới 100% không khai báo, trị giá ước tính khoảng 900 triệu đồng…

Tiếp đó, ngày 23/9, soi chiếu hành lý của hành khách Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1992, trú tại đường Bình Đông, phường 13, quận 8) trên chuyến bay số hiệu BL6800 từ  Thái Lan về Việt Nam, lực lượng chức năng cũng phát hiện bên trong hành lý có 14 chiếc điện thoại iPhone 15 Promax mới 100%, không khai báo, không nộp thuế… Giữa tháng 7 vừa qua, lực lượng chống buôn lậu ma túy đã phát hiện hành khách nữ M.M.N (SN 1988, quốc tịch Kenya) nhập cảnh vào Việt Nam qua CHKQT Tân Sơn Nhất giấu trong valy 2 gói ma túy loại Cocain nặng 2,3kg…

Trong hơn 8 tháng năm 2023, toàn Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 27 vụ vi phạm vận chuyển trái phép ma túy qua đường hàng không. Riêng tại SBQT Tân Sơn Nhất đã phát hiện và xử lý 21 vụ, bắt giữ 12 đối tượng vi phạm, thu được gần 63kg ma túy các loại.

Các đối tượng lợi dụng các công ty chuyển phát nhanh có địa điểm riêng biệt, lượng hàng về trong ngày rất lớn, có sự tiếp tay của nhân viên kỹ thuật làm việc tại đây để buôn lậu, gây khó khăn trong việc theo dõi, giám sát, phát hiện của lực lượng chức năng.

Trong 7 tháng đầu của năm 2003 có gần 350 vụ vi phạm, 98 vụ xuất lậu ngoại tệ tổng trị giá gần 800.000USD; 32 vụ nhập lậu điện thoại di động gồm 487 chiếc và 665 linh kiện; 64 vụ nhập lậu tân dược với số lượng 936,5kg; 1 khẩu súng ngắn và 12 viên đạn, 131 vụ nhập hàng hóa không khai báo trị giá gần 4 tỷ đồng...

Những vụ việc và con số thực tế nói trên cho thấy tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm qua CHKQT Tân Sơn Nhất đã và đang còn hết sức phức tạp, là thách thức không nhỏ đối với các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại đây.

Phú Lữ
.
.