Doanh nghiệp nước ngoài đánh giá cao môi trường đầu tư ở Bình Dương

Thứ Bảy, 04/12/2021, 10:17

Đến nay, toàn tỉnh Bình Dương đã có 90% doanh nghiệp (DN) hoạt động trở lại và từng bước đi vào ổn định sản xuất. Để đẩy mạnh phát triển kinh tế sau đại dịch, tỉnh Bình Dương đã tổ chức nhiều hội nghị trực tuyến tiếp xúc đầu tư với các nước.

Tại Hội nghị trực tuyến xúc tiến đầu tư Nhật Bản vào sáng 30/11, ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đến nay, Nhật Bản đã đầu tư vào Việt Nam hơn 4.700 dự án, tổng vốn đầu tư đạt 64 tỷ USD. Riêng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Nhật Bản đã đầu tư 328 dự án với tổng số vốn 5 tỷ 770 triệu USD.

Các DN Nhật Bản đang đầu tư tại Bình Dương cho biết, trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, chính quyền tỉnh Bình Dương luôn quan tâm, đồng hành cùng các DN Nhật Bản, tạo điều kiện cho các DN vừa phòng, chống dịch vừa duy trì hoạt động sản xuất. Ông Masaki Nakahara – Giám đốc Nhà máy Mitsubishi Việt Nam cho biết, công ty có nhà máy tại TP Dĩ An với hơn 300 công nhân lao động. Trong thời gian dịch bệnh bùng phát lần thứ 4, công ty được chính quyền địa phương hỗ trợ để duy trì hoạt động theo mô hình “3 tại chỗ” nhờ vậy mà đã thực hiện kịp thời các hợp đồng ký kết với đối tác.

7-3.jpg -0
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người lao động trong Khu công nghiệp ở Bình Dương.

Còn ông Hirofumi Osaki – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Amon Việt Nam cho rằng, chính quyền Bình Dương luôn kịp thời hỗ trợ các DN khi gặp khó khăn và tạo mọi điều kiện cho DN hoạt động hiệu quả.

Tại hội nghị trực tuyến xúc tiến đầu tư Ý, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết, đến nay đã thiết lập mối quan hệ hợp tác song phương với 10 tỉnh, thành phố nước ngoài, trong đó có vùng Emilia – Romagna của Cộng hòa Ý. Vùng Emilia – Romagna cũng đã thành lập Văn phòng đại diện tại tỉnh Bình Dương từ năm 2015 để hỗ trợ xúc tiến đầu tư song phương. Ngoài ra, Tổng công ty Becamex (Bình Dương) cũng đã ký kết và triển khai hợp tác hiệu quả với Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp vùng Emilia – Romagna và vùng Veneto của Ý.

Trong thời gian tới, tỉnh Bình Dương ưu tiên thu hút đầu tư các ngành, lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện với môi trường, ít thâm dụng lao động, tạo ra giá trị gia tăng cao; dịch vụ tài chính, logistics; các ngành công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp công nghệ cao và đặc biệt là thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Khoa học công nghệ trên nền tảng công nghiệp 4.0 từ các nước phát triển, đối tác tiềm năng hàng đầu thế giới với trình độ quản trị hiện đại, trong đó có đối tác Ý.

Ông Enrico Padula - Tổng Lãnh sự quán Ý tại TP Hồ Chí Minh cho rằng, Bình Dương là một trong những địa phương của Việt Nam có sự phát triển vượt bậc về kinh tế-xã hội, kể cả trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp là nhờ có nhiều giải pháp khống chế và kiểm soát tốt dịch bệnh. Các DN Ý quan tâm đến các lĩnh vực đầu tư như logistics, năng lượng sạch; sản xuất, chế biến cà phê xuất khẩu đi các nước trên thế giới; trang thiết bị an toàn cho người lao động…

Tại hội nghị trực tuyến xúc tiến đầu tư với hơn 100 nhà đầu tư Thái Lan, ông Sompob Witworrasakul – Giám đốc khu vực kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giấy Kraft Vina (Việt Nam) cho biết, Tập đoàn SGC đã đầu tư vào Việt Nam được hơn 20 năm, trong đó nhà máy tại Bình Dương được đầu tư máy móc hiện đại chuyên sản xuất các sản phẩm bao bì phân phối cho thị trường các quốc gia trên thế giới…

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2021, Bình Dương đã thu hút được 64 dự án mới, 24 dự án điều chỉnh vốn và 161 dự án đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh hiện có 4.011 dự án đầu tư nước ngoài từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký 37 tỷ đô la Mỹ. Bình Dương hiện đứng thứ 2 trong cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài sau TP Hồ Chí Minh.

Mã Hải
.
.