Phương thức tận diệt thủy sản ngày càng tinh vi

Thứ Sáu, 18/02/2022, 06:50

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh, trong năm 2021, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 1.829 vụ việc khai thác, đánh bắt tận diệt nguồn lợi thủy sản, trong đó đã xử phạt vi phạm 1.827 vụ, bằng 108% so với năm 2020, với tổng số tiền phạt trên 6,8 tỷ đồng.

Đồng thời tiến hành tiêu hủy 2 phương tiện vi phạm, 61 kích điện, 492 chiếc lồng bát quái, 362m dây điện, 10 bộ quần áo lặn, 360m ống hơi, 3 súng bắn điện, 2 bộ băng chì, 3 bộ ngư cụ cấm, 5 lưới te, 14 càng gỗ, 2 guốc sắt; tịch thu 15 bộ cào kim loại, 3 cào tay, xử lý 10 vụ lưới đăng với 9.000m, tiêu hủy 71 tấn ốc điếu; tịch thu tiêu hủy 2 tàu cá; thu giữ 3 tàu cá khai thác hải sản.

huy san.jpg -0
Nhiều loại dụng cụ, phương tiện đánh bắt tận diệt thủy sản bị lực lượng chức năng thu giữ và tiêu hủy.

Từ kết quả trên cho thấy, tình hình khai thác, đánh bắt thủy sản bằng các ngư cụ cấm vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, có chiều hướng tái diễn trong ngư dân. Điều này cũng thể hiện công tác tuyên truyền, định hướng cho người dân không tham gia đánh bắt thủy sản tận diệt và việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân tại một số địa phương chưa được tốt.

Ghi nhận tại một số vùng biển tại Vân Đồn, Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh có thể dễ dàng bắt gặp những con tàu cá được trang bị ngư cụ cấm trong khai thác thủy sản. Các phương tiện này tranh thủ không có sự tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng tiến hành khai thác, đánh bắt vô điều kiện các loài thủy sản. Nhiều tàu dùng lưới te, kích điện khai thác, đánh bắt tận diệt những loại tôm, cá có kích thước nhỏ…

Hải Đội 2 là một trong những đơn vị chủ lực của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh trong việc tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm các vụ việc trên biển, trong đó có việc khai thác, đánh bắt tận diệt nguồn lợi thủy sản. Trung tá Lê Quang Chiểu, Chính trị viên trưởng Hải đội 2, cho biết trong năm 2021, đơn vị đã tổ chức 12 lượt đội tàu, 19 lượt xuồng với 138 cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát trên biển.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại các vùng biển trên địa bàn toàn tỉnh, đơn vị đã phát hiện, xử lý 105 vụ việc với 109 phương tiện vi phạm trong khai thác, đánh bắt thủy sản, chiếm đến 50% tổng số vụ việc vi phạm do Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện trong năm 2021.

Cũng theo Trung tá Lê Quang Chiểu, các phương tiện được đơn vị phát hiện, xử lý chủ yếu sử dụng lưới te, lồng bát quái, xung điện, giã cào để thực hiện khai thác, đánh bắt thủy sản trên biển. Hành vi của các chủ phương tiện khai thác rất tinh vi, nếu phát hiện thấy lực lượng chức năng tiếp cận là sẵn sàng tiêu hủy tang vật xuống biển và thông tin liên lạc cho những phương tiện lân cận tìm cách lẩn tránh, trốn…

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan duy trì thường xuyên, liên tục hoạt động tuần tra, kiểm soát 24/24h tại các khu vực tập trung hoạt động khai thác thủy sản, khu vực cấm khai thác thủy sản như vùng lõi Vịnh Bái Tử Long, Vịnh Hạ Long. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản và quy định chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không khai báo, không theo quy định.

Ngoài việc kiểm tra, xử lý vi phạm, UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo lực lượng chức năng, địa phương trong tỉnh phải tuyên truyền sâu đậm đến người dân nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tuyệt đối không sử dụng các công cụ cấm trong khai thác thủy sản, đánh bắt thủy sản bất hợp pháp theo khuyến cáo của IUU. Đồng thời hỗ trợ chuyển đổi nghề, đảm bảo cuộc sống, an sinh xã hội cho ngư dân.

V. Huy – M. Trường
.
.