Bẫy lừa đảo Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868:

Hàng ngàn người mất trắng gần 300 tỷ đồng

Thứ Ba, 27/09/2016, 08:46
Chiều 26-9, cơ quan CSĐT (P13-C46) Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyên Văn Thông (62 tuổi, quê huyện Lý Nhân, Hà Nam; ngụ TP Pleiku, Gia Lai), Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 để mở rộng điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 về hành vi trên.

Theo kết quả điều tra, thời gian đầu, các đối tượng thành lập Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 tại tỉnh Gia Lai. Tại đây, lực lượng QLTT tỉnh Gia Lai thấy công ty này có biểu hiện nghi vấn hoạt động vi phạm pháp luật nên tiến hành kiểm tra.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện công ty bán hàng hóa không hóa đơn chứng từ nên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Sau đó, nhóm này tiếp tục đến tỉnh Bình Định hoạt động và cũng bị Công an tỉnh này xử phạt vì thiếu giấy phép kinh doanh. Cơ quan Công an đã yêu cầu công ty phải trả lại tiền cho các nhà đầu tư. Cuối cùng, các đối tượng mới thành lập Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 tại Hà Nội.

Tuy nhiên, công ty không hoạt động kinh doanh mà lấy tiền của người sau trả cho người trước. Với chiêu bài này, Nguyễn Thế Anh đã huy động gần ba trăm tỷ đồng của hàng ngàn nạn nhân hợp tác kinh doanh núp bóng đa cấp.

Đối tượng còn tự giới thiệu công ty của mình là đối tác chính thức của Tập đoàn Organo-Gold của Mỹ, đang cần hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng hệ thống cà phê, nấm linh chi đỏ, xây dựng chuỗi siêu thị mini tự chọn, xây dựng cửa hàng vật tư nông nghiệp, xây dựng tour du lịch.

Nhóm này đề nghị nạn nhân hợp tác với nhiều mức đầu tư. Cụ thể, gói đầu tư 12,6 triệu đồng; 36,6 triệu đồng, nếu tham gia, khách hàng sẽ được 5 hộp cà phê hoặc 1 thẻ VIP 500 lần uống cà phê. Tháng thứ nhất sẽ nhận 9 triệu đồng tiền hoa hồng.

Tháng thứ hai 26 triệu đồng, tháng thứ ba 60 triệu đồng, tháng thứ 4 nhận 150 triệu đồng. Tổng số tiền nhận được sau 6 tháng góp vốn là 126 triệu đồng (trong đó nhận 50 triệu đồng tiền mặt, còn lại tái đầu tư truyền thống) tương đương lãi suất 35%/tháng. Gói đầu tư 36,6 triệu đồng với lợi nhuận tháng thứ nhất 9 triệu đồng, tháng thứ hai 12 triệu đồng, tháng thứ ba 16 triệu đồng, tháng thứ năm, sáu và bảy đều nhận mỗi tháng 22 triệu đồng.

Đáng lưu ý, gói 72,6 triệu đồng, người tham gia cũng sẽ được 5 hộp cà phê hoặc 1 thẻ VIP 500 lần uống cà phê. Tháng thứ nhất sẽ nhận 9 triệu đồng tiền hoa hồng. Tháng thứ hai 12 triệu, tháng thứ ba 24 triệu, tháng thứ tư và năm 27 triệu, tháng thứ sáu 60 triệu, tháng thứ bảy 150 triệu, tháng thứ tám 250 triệu, tháng thứ chín 500 triệu, tháng thứ mười 1 tỷ đồng. Tổng thu nhập sau 10 tháng là 2,062 tỷ đồng.

Người đầu tư được tái đầu tư từ tháng thứ 6 với mức tái đầu tư là 12 triệu -100 triệu - 150 triệu và 500 triệu đồng và hưởng lãi suất 5%/năm. Lãi lấy hằng tháng và số tiền tái đầu tư sẽ được giả lại sau 36 tháng. Việc hợp tác kinh doanh có hợp đồng cụ thể, chữ ký của Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Anh và đóng dấu công ty.

Hiện, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ủy thác điều tra đến Công an 15 tỉnh thành trên để làm việc với các nạn nhân theo quy định của pháp luật. Qua Báo CAND, đề nghị các nạn nhân của nhóm đối tượng do Nguyễn Thế Anh cầm đầu, liên hệ Phòng 13 Cục C46, Bộ Công an, ĐT: 0693337888, số 258 Nguyễn Trãi, quận 1, TP Hồ Chí Minh hoặc Phòng PC46 của Công an các tỉnh, thành trên để được hướng dẫn giải quyết.

Đức Mừng
.
.