Từ một bài trên Báo CAND, lần ra tên trộm gây hàng loạt vụ cạy cửa ô tô

Thứ Năm, 14/05/2020, 20:41
Từ đầu tháng 3 đến nay, Cường và Minh đã 3 lần đến Đà Nẵng, trùng với thời gian xảy ra nhiều vụ phá cửa ô tô để trộm cắp tài sản, xảy ra trên địa bàn.

Sáng 2-5-2020, Công an quận Thanh Khê nhận được tin báo của người dân về việc 5 chiếc ô tô đỗ qua đêm trên đường Lê Quang Sung bị đập vỡ kính. Cùng thời gian trên, Công an quận nhận được trình báo của 2 chủ ô tô đỗ xe trên kiệt Hà Huy Tập cũng bị kẻ gian cạy phá của xe, lấy tài sản bên trong. 

Do hầu hết các chủ xe không để tài sản có giá trị lớn trong xe nên kẻ gian chỉ lấy được số tiền mặt gần 10 triệu đồng. Tuy nhiên, hành vi của các đối tượng gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho nhiều chủ xe.

Công an quận Thanh Khê đấu tranh với đối tượng Hà Văn Cường

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an quận đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khẩn trương thu thập, thông tin tài liệu đấu tranh truy bắt đối tượng gây án. Quá trình điều tra, trinh sát thu thập thông tin, tài liệu nhận thấy đối tượng gây án có tính chất chuyên nghiệp.

Ngày 9-5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Trần Phú Đạt (20 tuổi, trú quận Thanh Khê) và 9 đối tượng đồng phạm về hành vi đập phá ô tô để trộm tài sản. Nhưng sau khi đánh giá phương thức, thủ đoạn gây án cũng như đối chiếu hình ảnh do camera của người dân ghi lại, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Khê nhận định nhóm đối tượng này không phải là thủ phạm vừa gây án trên địa bàn quận Thanh Khê. Từ nhiều thông tin thu thập được, đơn vị nhận định đối tượng gây án là người ngoại tỉnh.

Đến ngày 10-5, Công an quận Thanh Khê đã xác định 2 đối tượng nghi vấn là Hà Văn Cường và Trần Văn Minh (cùng 29 tuổi, trú huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang). Trong đó, Cường có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản được xác định là đối tượng chủ mưu cầm đầu. 

Sau khi gây án, hai đối tượng đã rời Đà Nẵng. Công an quận Thanh Khê đã cử một tổ công tác phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang và Công an huyện Lục Ngạn truy xét đối tượng. Sau ngày đêm lần theo từng manh mối, rạng sáng ngày lực lượng Công an đã bắt được Cường, Minh tại một khách sạn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, thu giữ 7,3 triệu đồng và một số tài sản các đối tượng mua sắm từ tài sản trộm cắp được.

Các đối tượng khai nhận: Vào ngày 30-4-2020, Cường cùng Minh đi xe khách từ thành phố Nha Trang đến thành phố Đà Nẵng và thuê phòng nghỉ gần khu vực bến xe Đà Nẵng. Sau đó, Cường đi mua 1 cây tua vít mang theo trong người làm công cụ gây án. Khoảng 1h ngày 2-5, Cường bắt xe ôm đến đường Nguyễn Tất Thành rồi đi bộ một mình đến đường Lê Quang Sung và Hà Huy Tập. Thấy nhiều ô tô đỗ bên đường, Cường đã dùng tua vít cậy, phá cửa kính 7 chiếc xe, trộm được số tiền gần 10 triệu đồng rồi về lại nhà nghỉ ở khu vực bến xe ngủ với Minh. 

Hà Văn Cường và Trần Văn Minh

Sau đó, Cường và Minh đi xe khách từ Đà Nẵng đến TP Huế và thuê phòng trọ nghỉ. Rạng sáng ngày 3-5, Cường tiếp tục mang theo tua vít cậy kính 2 xe ôtô để trộm cắp. Sau đó, Cường đột nhập một ngôi nhà qua cửa sổ tầng 2, trộm được 2 laptop hiệu HP và Macbook, 2 đồng hồ đeo tay, 1 máy tính bảng Ipad và số tiền 200.000đ rồi thoát ra ngoài và về nhà nghỉ.

Đến khoảng 5h ngày 3-5, Cường và Minh tiếp tục đi xe khách đến tỉnh Quảng Trị sau đó bán chiếc máy tính bảng trộm được ở Huế tại một tiệm mua bán điện thoại trên địa bàn Đông Hà được 1.200.000 đồng rồi thuê nhà nghỉ ở gần đó để nghỉ ngơi. Đến khoảng 0h30 ngày 4-5, Cường mang theo tua vít đi gây án và tiếp tục cạy cửa 2 ô tô gần nhà nghỉ, trộm được số tiền 35.000.000 đồng cùng một số tài sản khác. 10h30 cùng ngày, Cường cùng Minh đi xe khách đến Thanh Hóa tiêu thụ một số tài sản trộm được và đón xe khách về tỉnh Bắc Ninh. Số tài sản trộm được, Cường cùng Minh tiêu xài cá nhân và dùng trả nợ 30 triệu đồng.

Được biết ngoài các vụ việc trên, Cơ quan Công an cũng đang đấu tranh, làm rõ nhiều vụ trộm cắp với phương thức tương tự tại nhiều tỉnh thành khác và tại TP Đà Nẵng mà Cường là đối tượng nghi vấn. Theo lời khai của Trần Văn Minh, ngày 17-3, Cường đã cạy cửa một ô tô tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng và lấy được số tiền lớn, sau đó đưa cho Minh hơn 7.000 USD đổi sang tiền Việt khi di chuyển vào Bình Định.

Năm 2016, Cường và đồng bọn từng thực hiện hành vi tương tự tại các tỉnh Hòa Bình, Điện Biên, Lào Cai và bị Công an TP Điện Điên bắt giữ. Sau khi ra  tù, đối tượng tiếp tục gây án với phương án ở nhiều địa phương. 

“Thông tin về phương thức thủ đoạn, hành vi phạm tội của Hà Văn Cường đăng trên Báo Công an nhân dân điện tử ngày 22-3-2016 về vụ việc đã cung cấp thông tin quan trọng để chúng tôi khoanh vùng, đưa đối tượng này vào diện hiềm nghi để đấu tranh, xác định đúng thủ phạm gây án. Trong quá trình điều tra, chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang, nơi cư trú của các đối tượng”- Trung tá Trần Văn Tuấn cho biết thêm.

Lãnh đạo UBND quận Thanh Khê khen thưởng các đơn vị thuộc Công an quận

Hiện Công an quận Thanh Khê đã di lý Cường và Minh từ tỉnh Bắc Giang về Đà Nẵng để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật. Chiều 14-5, UBND quận Thanh Khê và Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận đã biểu dương, khen thưởng Đội Cảnh sát Hình sự và Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy về những thành tích xuất sắc trong thời gian gần đây.



Thân Lai
.
.