Công an khuyến cáo những biện pháp phòng ngừa cướp tiệm vàng

Thứ Năm, 14/03/2024, 06:39

Vụ cướp tiệm vàng Bích Quý tại thị trấn Lai Uyên (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) xảy ra vào trưa ngày 3/3/2024 một lần nữa cho thấy vẫn còn có sự chủ quan, lơ là của các chủ tiệm vàng trong việc bảo vệ tài sản của mình. Bởi, nếu như ở tiệm này có bảo vệ chuyên nghiệp, có tủ trưng bày vàng chắc chắn và bố trí có ngăn cách với người mua thì có thể bọn cướp khó hành động.

Từ camera an ninh ghi lại diễn biến vụ cướp tiệm vàng Bích Quý cho thấy, thời điểm 4 tên cướp dừng xe trước cửa và xông vào tiệm vàng đến khi chúng ra xe tẩu thoát chỉ vỏn vẹn 40 giây. Một trong bốn đối tượng cướp cũng chỉ cần vung búa đập đúng 1 nhát là cửa tủ trưng bày đã bị vỡ tung, cả 4 đối tượng nhanh tay cướp số lượng vàng có trong tủ với tổng trọng lượng khoảng 18 lượng vàng các loại, trị giá hơn 800 triệu đồng. Theo anh Thuận, chủ cơ sở nhôm kính Thuận Phát ở TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết, nếu các chủ tiệm vàng sử dụng loại kính ép keo hai mặt cường lực độ dày hơn 10 ly thì dù có đập vỡ kính, kẻ xấu cũng khó có thể thò tay vào lấy vàng.

Công an khuyến cáo những biện pháp phòng ngừa cướp tiệm vàng -0
Các đối tượng trong vụ cướp tiệm vàng Bích Quý (tỉnh Bình Dương) bị bắt giữ cùng một phần tang vật.

Tuy nhiên, nhờ hệ thống camera an ninh của tiệm vàng Bích Quý khá rõ nét nên 30 giờ kể từ khi xảy ra vụ cướp, cơ quan điều tra đã xác định được Nguyễn Linh Đoan (SN 1994, quê Quảng Nam) là một trong bốn đối tượng thực hiện vụ cướp trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phát hiện Đoan đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn TP Vũng Tàu nên đã tập trung vây bắt. Từ lời khai của Đoan, cơ quan điều tra bắt giữ Nguyễn Văn Thịnh (SN 1995, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), kẻ có hành vi giúp sức cho Đoan tiêu thụ một số lượng vàng đã cướp được.

Cùng thời điểm này, cơ quan Công an cũng đã xác định đối tượng Trần Quang Triệu (SN 1993, quê Bình Định), đồng phạm trong vụ cướp. Sau khi được Công an vận động, Triệu đã đến Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương đầu thú. Hai đối tượng này đã giao nộp một số lượng lớn tang vật đã cướp tại tiệm vàng Bích Quý. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã xác định được 2 đối tượng đồng bọn còn lại và đang tiếp tục truy bắt.

Trước đây, tỉnh Bình Dương cũng xảy ra nhiều vụ cướp tiệm vàng tương tự, có lúc, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng vào cuối năm 2022 xảy ra 3 vụ trộm, cướp tiệm vàng. Đó là vụ cướp tiệm vàng Kim Phát Xuân nằm trên đường Lê Thị Trung, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An xảy ra vào ngày 17/10/2022. Kẻ cướp Phạm Quốc Tiến (SN 1965, ngụ TP Hồ Chí Minh) đến tiệm giả vờ hỏi mua vàng. Khi thấy chủ tiệm vàng mất cảnh giác, Tiến dùng búa đập vỡ tủ kính lấy được một số vàng rồi nhanh chân lên xe máy tẩu thoát. Nghe tiếng người dân tri hô, tổ tuần tra thuộc Công an TP Thuận An đang ở gần đó đã nhanh chóng tổ chức truy đuổi được hơn 2km thì khống chế, bắt giữ được Tiến cùng tang vật gồm 8 sợi dây chuyền vàng 18k, một cây búa là hung khí gây án.

Vụ kế tiếp xảy ra tại tiệm vàng Nghĩa ở khu phố Bình Phú, phường Bình Chuẩn. Giữa trưa, chị Xuân Thảo đang trông tiệm vàng thì có vào bên trong để trông coi con. Khoảng 5 phút sau thì chị Thảo nghe tiếng động đập tủ kính nên chạy ra xem thì phát hiện có một nam thanh niên bịt khẩu trang đang dùng tay gom vàng trong tủ đã bị đập bể kính. Thấy vậy, chị Thảo liền đuổi theo và tri hô, nhưng đối tượng đã tẩu thoát về hướng ngã tư Thủ Khoa Huân - Mỹ Phước Tân Vạn. Tài sản bị trộm gồm 4 vòng đeo tay, 1 dây chuyền vàng 18k với tổng trị giá khoảng 28 triệu đồng.

Vụ thứ 3 là Trần Ngọc Sơn (SN 1994, quê Hà Tĩnh) dùng cục bê tông nhặt ven đường rồi xông vào tiệm vàng Kim Huyền nằm trên đường Nguyễn Trãi thuộc phường Dĩ An (TP Dĩ An) đập bể tủ kính trưng bày, lấy nhiều nhẫn vàng bên trong và ném ra ngoài đường thì bị chủ tiệm cùng người dân xung quanh vây bắt. Chủ tiệm vàng Kim Huyền cho biết, tổng số tài sản bị cướp là 18 nhẫn với tổng trọng lượng gần 18 chỉ vàng 18k, trị giá hơn 57 triệu đồng…

Qua các vụ cướp tiệm vàng cho thấy, điểm chung nhất của các tiệm vàng là không có bảo vệ chuyên nghiệp trông giữ và tủ trưng bày vàng thiếu chắc chắn, không sử dụng kính cường lực hoặc kính cường lực không đủ dày, dễ bị phá vỡ. Dạo quanh các tiệm vàng ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương cho thấy, hầu hết các tiệm vàng đều nằm trong khu vực đông đúc dân cư qua lại và có lắp đặt camera quan sát. Chính yếu tố này mà các chủ tiệm vàng thường chủ quan không thuê bảo vệ trông giữ.

Một số nơi có thuê bảo vệ nhưng chủ yếu là người lớn tuổi, không có sức khỏe, không có kĩ năng đối phó và xử lý tình huống khi tiệm vàng bị cướp. Trong khi đó, trước khi thực hiện hành vi, đối tượng thường nghiên cứu kĩ quy luật hoạt động của tiệm vàng. Để đối phó với Công an, các đối tượng thường che kín mặt, đeo bao tay và hành động rất nhanh, liều lĩnh. Với những vụ cướp lớn, đối tượng còn sử dụng vũ khí, hung khí để uy hiếp nhân viên, chủ tiệm để cướp vàng…

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm cướp tiệm vàng, cơ quan Công an khuyến cáo: Các tiệm vàng cần thuê, tuyển chọn nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp, có sức khỏe tốt, bố trí thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tiệm vàng. Cần trang bị công cụ hỗ trợ được pháp luật cho phép sử dụng để nhân viên bảo vệ có khả năng phòng vệ, ngăn chặn các vụ cướp. Mỗi tiệm vàng cần đầu tư hệ thống camera an ninh giám sát, chuông báo động và phát tín hiệu có kết nối với Công an địa phương. Chủ tiệm, người quản lý, nhân viên, bảo vệ cần lưu ý các trường hợp đối tượng đeo khẩu trang kín mặt, đội mũ bảo hiểm, đeo bao tay khi vào mua bán vàng để kịp thời có biện pháp ngăn chặn.

Thượng tá Lâm Hồng Vũ, Trưởng Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) khuyến cáo thêm: Các chủ cơ sở cần bố trí các tủ đựng vàng, kim cương bằng kính cường lực loại dày, khó bị phá vỡ bởi các hung khí của đối tượng. Chuông báo động cần bố trí tại những nơi mà nhân viên dễ tiếp cận nhất. Khi xảy ra sự cố cướp tài sản thì nhân viên, chủ tiệm vàng cần bình tĩnh, cố gắng kéo dài thời gian, tranh thủ bấm chuông cảnh báo để lực lượng chức năng ứng cứu kịp thời.

Trường hợp các đối tượng cướp quá manh động, quá liều lĩnh, có hung khí thì nhân viên, chủ tiệm vàng cố gắng vừa làm theo yêu cầu của đối tượng vừa cố gắng ghi nhớ đặc điểm của các đối tượng như: giới tính, giọng nói, kiểu tóc, khuôn mặt, nón bảo hiểm, áo khoác, đặc điểm xe, hướng di chuyển, số lượng đối tượng và phương tiện có liên quan... nhanh chóng báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

Phương Tuyền
.
.