Kháng nghị tăng hình phạt 2 tên dùng súng truy sát làm bị thương 4 người

Thứ Sáu, 09/09/2022, 13:36

Dùng súng để đoạt lại tài sản cho người quen khiến 4 người bị thương, 2 đại ca giang hồ huyện Bắc Bình, Bình Thuận đã bị VKSND tối cao tại TP Hồ Chí Minh kháng nghị tăng nặng hình phạt.

Ngày 9/9, VKSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã có kháng nghị đề nghị tăng nặng hình phạt đối với Nguyễn Quốc Hùng (Hùng "sứt", SN 1989, ngụ xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, Bình Thuận) và Nguyễn Đức Hùng (Hùng "mùi", SN 1991, ngụ cùng địa phương) về hành vi dùng súng truy sát làm bị thương 4 người.

Theo kháng nghị, 2 bị cáo chỉ vì muốn giúp bạn lấy lại xe môtô đang bị người khác giữ nên đã dùng súng hơi bắn đạn chì là vũ khí có tính sát thương cao, bắn với khoảng cách 50m có khả năng gây chết người. Hai bị cáo cố ý dùng súng bắn nhiều phát vào người của các bị hại. Do đó, hành vi của hai bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thuộc trường hợp giết hai người trở lên, có tính chất côn đồ nên cần tăng nặng hình phạt.

Kháng nghị tăng nặng hình phạt đối với cặp giang hồ ở Bình Thuận -0
Hai bị cáo Hùng "sứt" và Hùng "mùi" tại phiên sơ thẩm.

Theo cáo trạng, vào tháng 1/2020, xuất phát từ việc nhóm người ở xã Phan Hòa, Bắc Bình, Bình Thuận, cho rằng, Phạm Quốc Cương, Lê Minh Tuấn và Trần Thanh Chương ở xã Phan Rí Thành (huyện Bắc Bình) rượt bắt dê tại khu vực xóm Nhà yến, đường vào vườn thanh long của Nguyễn Ngọc Sơn là cha ruột của Nguyễn Quốc Hùng. Vì vậy, nhóm người ở xã Phan Hòa rượt đuổi và giữ xe môtô của Phạm Quốc Cương.

Nhóm của Cương lập tức gọi điện thoại cho Hùng "sứt", đối tượng có “máu mặt” ở Phan Rí Thành và Dương Tú (SN 1993, ở thôn Bình Thủy, cùng xã Phan Rí Thành) nhờ giải cứu, lấy lại xe mô tô. Hùng "sứt" lấy khẩu súng hơi bắn đạn chì có gắn ống giảm thanh, huy động thêm hai thanh niên trong đó có Hùng "mùi" cũng mang theo 1 khẩu súng hơi bắn đạn chì  để “trợ chiến”.

Kháng nghị tăng nặng hình phạt đối với cặp giang hồ ở Bình Thuận -0
Hai khẩu súng bắn đạn chì, tang vật gây án của hai đại ca giang hồ.

Cả ba chạy môtô đến nơi, Hùng "sứt" liền nhảy xuống xe nổ súng vào nhóm người ở xã Phan Hòa. Hùng "mùi" sau khi bắn 3 phát chỉ thiên, cũng chĩa súng bắn vào nhóm người xã Phan Hòa, rồi lấy chiếc môtô của Phạm Quốc Cương, thoát thân.

Bốn người bị trúng đạn được đưa đi cấp cứu. Theo kết luận giám định pháp y, những người bị trúng đạn của Hùng "sứt" gồm Thanh Trường Trọng Thủ, tỷ lệ tổn thương cơ thể 4%; Lâm Thiện Tuân, tỷ lệ tổn thương cơ thể 72%. Tạ Quốc Hoàng Châu, tỷ lệ tổn thương cơ thể 2%. Riêng bị hại Vạn Thành Tài trúng đạn của cả Hùng "sứt" và Hùng "mùi", tỷ lệ tổn thương cơ thể 64%.

Cuối tháng 4/2022, TAND tỉnh Bình Thuận đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Quốc Hùng 13 năm tù; Nguyễn Đức Hùng 12 năm tù về tội “Giết người”.

Bùi Thanh
.
.