Phối hợp đánh chặn ma túy ở vùng biên Quảng Trị

Chủ Nhật, 25/06/2023, 08:20

Quảng Trị có 2 cửa khẩu quốc tế cùng nhiều cửa khẩu phụ, là điều kiện thuận lợi để giao thương, phát triển kinh tế với các nước trong khu vực. Tuy nhiên, trong những năm qua, rất nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng điều kiện này để buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ bên kia biên giới xâm nhập vào Việt Nam để tiêu thụ.

Trước tình hình trên, các đơn vị chức năng đã phối hợp chặt chẽ để đánh án; bắt giữ, triệt xóa hàng trăm đối tượng cùng hàng chục đường dây chuyên buôn bán “cái chết trắng”.

Phối hợp đánh chặn ma túy ở vùng biên Quảng Trị -0
Phối hợp bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép 18.000 viên ma túy tổng hợp tại quán karaoke Tiến Đạt.

Sáng 23/6, Công an huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng (BĐBP); Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Đồn Biên phòng xã Thuận; Trạm CSGT Đakrông thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh, bắt quả tang 2 đối tượng là Trần Lâm Bình (SN 1983, trú thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, Quảng Trị) và Nguyễn Đăng Quảng (SN 1991, trú xã Gio Hải, huyện Gio Linh) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cụ thể, vào lúc 15h40 chiều 22/6, khi 2 đối tượng này vừa vận chuyển ma túy (bằng xe môtô BKS 73H1-288.40, theo hướng Lao Bảo - Đông Hà) về đến km 42+923 quốc lộ 9, đoạn qua thôn Khe Ngài, xã Đakrông, huyện Đakrông (Quảng Trị) thì bị các lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ. Tang vật thu tại hiện trường gồm 8.000 viên ma túy tổng hợp (MTTH), 2 chiếc ĐTDĐ cùng một số đồ vật khác liên quan vụ án.

Một trinh sát của Công an huyện Đakrông cho biết, đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ các khu vực biên giới Lao Bảo (huyện Hướng Hóa), La Lay (huyện Đakrông) rất đa dạng và tinh vi. Sau khi ma túy đã "lọt" qua cửa khẩu, đường tiểu ngạch và tập kết ở vùng biên, thường bìa rừng, nhà nghỉ, khách sạn và quán karaoke, bọn chúng tiếp tục đưa "hàng" sâu vào nội địa bằng nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau. Trong đó phải kể đến các phương thức, thủ đoạn cất giấu, vận chuyển bằng các loại xe ôtô chở khách, chở hàng hóa; xe ôtô gia đình; xe môtô, với lưu lượng hàng nghìn chiếc trên tuyến mỗi ngày nên rất khó để kiểm tra hết và phát hiện ra ma túy. "Công tác phòng, chống ma túy vì thế luôn phải nhờ vào tai, mắt và trách nhiệm tố giác, phối hợp của toàn dân", anh cán bộ trinh sát trẻ nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị, trong chưa đầy 2 tháng (từ 28/4 đến 22/6), các đơn vị chức năng phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh và khu vực miền Trung đã phối hợp bắt giữ 7 vụ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy số lượng lớn, thu giữ gần 100 nghìn viên MTTH.

Đơn cử, vào lúc 14h ngày 7/6, tại quán Karaoke Tiến Đạt, số 73 quốc lộ 9, thuộc địa phận khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp Đội kiểm soát phòng, chống ma túy Cục Hải quan tỉnh và BĐBP tỉnh đấu tranh bắt giữ 2 đối tượng là Bay (SN 2005) và Pong (SN 2007, cùng trú tỉnh Savannakhet, Lào) về hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 18.000 viên MTTH và một số đồ vật khác liên quan. Ban đầu, các đối tượng khai nhận, sau khi vận chuyển ma túy "lọt" qua được biên giới, để không bị phát hiện, bọn chúng chọn quán karaoke để vừa vui chơi, vừa cất giấu nhằm sau đó chọn thời điểm thuận lợi tiếp tục vận chuyển sâu vào nội địa tiêu thụ.

Hay chỉ trong 2 ngày 31/5 và 1/6 vừa qua, các lực lượng chức năng đã bắt liên tiếp 2 vụ ma túy lớn. Cụ thể, vào lúc 22h30 ngày 31/5/2023, tại thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp các lực lượng Hải quan, Biên phòng tỉnh, Đoàn 2 Cảnh sát biển, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Minh Vương (SN 1984, trú khu phố 3, phường 4, TP Đông Hà) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 36.000 viên MTTH.

Cùng ngày, một tổ công tác của đơn vị tiến hành mở rộng điều tra một vụ án ma túy khác xảy ra trên địa bàn biên giới. Qua truy vết, nắm rõ tình hình, vào lúc 15h20 ngày 1/6, tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế, lực lượng chủ trì, phối hợp Đội kiểm soát ma túy Cục Hải quan Quảng Trị, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Chi cục Hải quan Lao Bảo (Quảng Trị) và Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, đấu tranh bắt giữ 2 đối tượng là Phùng Thanh Thịnh (SN 1991) và Hoàng Phi Hùng (SN 2005, cùng trú phường Thủy Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế) về hành vi tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 1 kg MTTH.

Bên cạnh phối hợp chặt chẽ, đánh chặn ma túy ở vùng biên giới, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị và lực lượng phòng, chống ma túy thuộc Công an các đơn vị địa phương trong tỉnh đã đấu tranh, triệt phá nhiều chuyên án ma túy, bắt giữ hàng chục đối tượng ở các địa bàn khác trong tỉnh. Sau mỗi chiến công, Đại tá Lê Phi Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đều kịp thời chúc mừng, biểu dương và khen thưởng các cá nhân, đơn vị lập thành tích xuất sắc.

Thanh Bình
.
.