Arab Saudi:

Trang bị vòng tay nhận dạng cho người hành hương về Mecca

Thứ Hai, 11/07/2016, 10:42
Bắt đầu từ năm nay, Arab Saudi sẽ yêu cầu những người tham gia cuộc hành hương về thánh địa Mecca phải đeo vòng tay nhận dạng điện tử. Đây là một trong những biện pháp an toàn mà quốc gia này áp dụng sau khi có hàng loạt thảm họa xảy ra trong tháng lễ hội lớn nhất của người Hồi giáo.


Hãng tin Telegraph của Anh cho biết, chiếc vòng nhận dạng điện tử này do một công ty ở Trung Đông sản xuất. Nó có thể chứa tất cả các thông tin cá nhân và y tế, qua đó giúp nhà chức trách Arab Saudi giám sát và nhận dạng người hành hương. Theo hãng tin chính thức của Arab Saudi là SPA, chiếc vòng này có khả năng chống được nước và được kết nối với hệ thống định vị GPS.

Do đó, người dùng không những được các nhà chức trách giám sát, kiểm tra quá trình hành hương, mà còn được hỗ trợ, chỉ dẫn kịp thời trong suốt quá trình thực hiện lễ hành hương. Thậm chí, chiếc vòng này còn có hướng dẫn và nhắc nhở về thời gian cầu nguyện, trợ giúp ngôn ngữ cho những người hành hương không biết tiếng Anh.

Một quan chức cấp cao trong lực lượng cảnh sát Arab Saudi cho biết, với việc trang bị vòng tay nhận dạng, nhà chức trách nước này hy vọng sẽ sớm phát hiện những kẻ khủng bố trà trộn trong đám đông người hành hương và cả những người có hành động quá khích.
Arab Saudi triển khai thêm nhiều cảnh sát để bảo vệ an ninh cho cuộc hành hương về thánh địa Mecca. ảnh: The Nation.

Hơn nữa, nếu theo dõi từ trung tâm, nhận thấy số người đeo vòng tay nhận dạng di chuyển quá đông vào một địa điểm, giới chức Arab Saudi cũng có thể can thiệp để hướng dẫn họ con đường khác thuận tiện và an toàn hơn.

Được biết, quyết định trang bị vòng tay nhận dạng cho người hành hương về Mecca được chính phủ Arab Saudi thông qua từ cuối năm ngoái sau khi xảy ra thảm họa giẫm đạp được coi là tồi tệ nhất trong hàng chục năm qua tại thánh địa Mecca. Con số thống kê cho biết, 2.070 người đã thiệt mạng trong thảm họa này hồi tháng 9 năm ngoái, trong đó có 700 người Arab Saudi.

Ngoài việc cung cấp vòng tay nhận dạng cho người hành hương, Arab Saudi còn tiếp tục lắp đặt thêm gần 1.000 camera giám sát mới tại thánh địa Mecca. Việc lắp đặt này đã được hoàn tất hồi tháng 6 nhằm đảm bảo an toàn hơn cho lễ hội hành hương, dự kiến bắt đầu vào giữa tháng 8 năm nay. Các camera này kết nối với trung tâm giám sát từ xa của Arab Saudi.

Điều hành trung tâm này là một đội sĩ quan cảnh sát gồm 10.000 nhân viên. Trong phòng chính của trung tâm này, các máy quay được nối với hệ thống màn hình lớn giúp cho việc giám sát thuận tiện hơn.

Thiếu tướng Mansour al-Turki cho biết: “Thông tin liên lạc giữa phòng giám sát và các đơn vị khác được đảm bảo thông suốt để phản ứng tức thì với các tình huống khẩn cấp. Chúng tôi luôn tập trung vào Hajj nhằm phát hiện những mối đe dọa có thể xảy đến.

Thành viên lực lượng chống khủng bố, cảnh sát giao thông và dân phòng phản ứng nhanh được huy động để đảm bảo an ninh. Lực lượng này sẽ ngay lập tức can thiệp vào những khu vực tình nghi hoặc xảy ra sự cố sau khi nhận thông báo từ phòng giám sát thuộc quản lý của Bộ Nội vụ”.

Một góc bên trong trung tâm điều khiển. ảnh: Alamy.

Mỗi năm, Arab Saudi thu hút hơn 2 triệu người Hồi giáo trên thế giới tới hành hương tại thánh địa Mecca. Đây là lễ hội hành hương hàng năm lớn nhất của người Hồi giáo, đồng thời là một trong 5 trụ cột của đạo Hồi.

Khi tham gia lễ Hajj, những tín đồ Hồi giáo phải thực hiện một loạt nghi thức như đi bộ ngược chiều kim đồng hồ 7 lần xung quanh Kaaba ở giữa sân nhà thờ Hồi giáo Masjid al-Haram, chạy qua lại giữa các ngọn đồi Al-Safa và Al-Marwah, uống nước từ giếng Zamzam, đi tới vùng đồng bằng sát núi Arafat để thức thâu đêm và tham gia "ném đá quỷ dữ" trừ tà.

Tất cả những người theo đạo Hồi đều mong muốn một lần trong đời trải qua nghi lễ thiêng liêng này. Đối với họ, lễ hành hương là đỉnh cao tinh thần trong cuộc sống.

Khánh Chi
.
.