Hại đời con gái ông chủ, gã làm công lãnh 9 năm tù

Thứ Sáu, 03/07/2015, 16:33
Lợi dụng con gái chủ nhà uống bia ngủ say, Phúc lẻn vào phòng thực hiện hành vi đồi bại khi nạn nhân đang say ngủ.

Ngày 3/7, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Văn Phúc (24 tuổi, ngụ Quảng Trị) 9 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em".

Theo cáo trạng, Phúc làm công và ở tại xưởng sản xuất của gia đình anh M ngụ phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM.

Tối 19/12/2012, sau khi ăn cơm xong, Phúc ra ngoài uống bia rồi trở về xưởng tôn ngồi xem phim cùng với cháu N (SN 2002, con gái của anh M).

Lê Văn Phúc trước vành móng ngựa.

Trong lúc ngồi xem phim, cháu N nói cho Phúc biết lúc nảy có uống bia nên người hơi mệt.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, cháu N nói buồn ngủ nên về phòng, Phúc cũng về phòng máy của xưởng. Tại đây, Phúc dùng điện thoại di động lên mạng xem phim sex và nảy sinh ý muốn quan hệ tình dục với cháu N nên cố tình ngồi đợi cháu N ngủ say.

Đến khoảng 0h20 sáng hôm sau, Phúc lẻn vào phòng cháu N thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân khi nạn nhân vẫn đang ngủ. Đến khi Phúc thực hiện xong hành vi đồi bại, cháu N mới tỉnh giấc thì Phúc bỏ ra ngoài.

Lúc này, cháu N liền chạy vào phòng cha mẹ kể lại sự việc. Gia đình anh M sau đó đã đến công an tố cáo. Tại cơ quan điều tra, Phúc đã thừa nhận tội.

A.Huy
.
.