Xử lý nghiêm chủ “ lò mổ” động vật hoang dã

Thứ Bảy, 13/12/2014, 19:06
Ngày 13/12, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy cho biết, liên quan đến vụ buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật hoang dã trái phép vừa bị phát hiện tại cơ sở nuôi động vật hoang dã Phương Anh, có địa chỉ tại thôn Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã có đủ cơ sở để điều tra, xử lý các đối tượng liên quan về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã qúy hiếm theo Điều 190 Bộ luật hình sự.

Trước đó, qua quá trình trinh sát nắm địa bàn, ngày 12/12, tổ công tác phối hợp giữa Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm (CSPCTP) về môi trường, Công an quận Cầu Giấy và Phòng CSPCTP về môi trường, CA thành phố Hà Nội đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Mai Thế Long, SN 1989, HKTT tại Bằng Doãn, Đoan Hùng, Phú Thọ đang vận chuyển bằng xe máy 2 cá thể tê tê còn sống, 5 cá thể cầy vòi hương ( trong đó 4 con còn sống, 1 đã chết), cùng 1 cá thể don (đã chết) trên  đường đi giao cho một nhà hàng.

Con tê tê còn sống trong số hàng đã được lực lượng chức năng bắt giữ khi đối tượng đang trên đường vận chuyển bằng xe máy đi giao cho nhà hàng đặc sản.

Qua đấu tranh khai thác, lần theo địa chỉ đối tượng Long cung cấp, tổ công tác đã tiến hành khám xét khẩn cấp cơ sở nuôi động vật hoang dã Phương Anh có địa chỉ tại thôn Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội do Mai Thế Văn, SN 1986, trú tại 82/186 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở này đang có một cá thể tê tê và nhiều cá thể nhím, don, cầy còn sống đang bị nhốt trong những chiếc lồng sắt và túi lưới, cùng với một số cá thể tê tê, nhím đã bị làm thịt, nội tạng vẫn đang bị vứt ngổn ngang khắp “lò mổ”, chưa kịp đưa đi tiêu thụ.  Về nguồn gốc số động vật hoang dã trên, chủ cơ sở Mai Thế Văn khai mua của m ột số đối tượng không quen biết.

Số tê tê, nhím, cày đã bị giết mổ được cơ quan Công an thu giữ ngay tại lò.

Theo Đội trưởng Đội CSPCTP về môi trường, Công an quận Cầu Giấy Phùng Trung Sơn cho biết, số cá thể động vật hoang dã bị giết mổ, buôn bán trái phép trên mà lực lượng chức năng thu giữ được thuộc nhóm động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ theo quy định của Nghị định 160/ 2013 ( nhóm 1B). Dù chủ cơ sở Mai Thế Văn có trình giấy phép nuôi động vật rừng vì mục đích thương mại, nhưng nếu nhìn vào hình ảnh những cá thể tê tê, nhím bị xẻ thịt tại đây, thì có thể thấy đây là hoạt động gây nuôi động vật rừng trá hình, hòng che mắt cơ quan chức năng để thực hiện việc giết mổ động vật hoang dã trái phép.

Số nhím đã bị giết cùng  nội tạng vẫn đang vứt ngổn ngang ngay tại lò mổ.

 Hiện cơ quan CSĐT, Công an quận Cầu Giấy đã tạm giữ 2 đối tượng trên và phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ nguồn gốc số động vật hoang dã quý hiếm trên cũng như xác định rõ mức độ hành vi của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tâm Phạm
.
.